Giá heo hơi trên thị trường tại 3 miền ngày 22/3 vẫn tiếp tục ở mức cao, phổ biến từ 75.000 - 85.000 đồng/kg

2020-03-22 13:31:31 0 Bình luận
Thị trường heo hơi ngày 22/3 vẫn chưa có nhiều thay đổi sau đề nghị của Thủ tướng phải đưa giá heo hơi về mức 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ngày 22/3 vẫn tiếp tục “ổn định” ở mức cao, phổ biến từ 75.000 - 85.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trên thị trường tự do tại 3 miền hôm nay (22.3) vẫn tiếp tục “ổn định” ở mức cao, phổ biến từ 75.000 - 85.000 đồng/kg. Heo hơi tại miền Bắc dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg, tại miền Trung từ 75.000 - 85.000 đồng/kg, miền Nam từ 78.000 - 85.000 đồng/kg. Trong tuần qua, giá heo hơi ghi nhận có giảm nhẹ tại miền Bắc, tuy nhiên, mức giảm không đáng kể so với mặt bằng chung và kỳ vọng của thị trường. Hiện với mức giá heo hơi cao nhất trên thị trường tự do là 85.000 đồng/kg, cao hơn giá heo hơi “đang có lãi tốt” của các công ty chăn nuôi lớn đến 10.000 đồng/kg.

Kiểm tra thực tế tại một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong nước, Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) mới đây đã thông tin, dù ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi, chi phí nuôi heo cao hơn nhiều, nhưng nhà chăn nuôi vẫn giữ được mức lãi từ 2-3 triệu đồng trên mỗi con với giá bán heo hơi hiện nay. Cụ thể, bình quân giá thành chăn nuôi heo hiện khoảng 45.000 đồng/kg (trước đây, khi chưa bị dịch tả heo châu Phi, giá thành chỉ khoảng 35.000 đồng/kg), bán ra với giá 72.000 đồng/kg, doanh nghiệp lãi 2 triệu đồng/ con 100 kg; bán giá 74.000 - 75.000 đồng/kg, doanh nghiệp sẽ lãi 2,5 - 3 triệu đồng/con 100 kg.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá thịt heo đã có xu hướng giảm tuần thứ 3 của tháng 3, nhưng vẫn ở mức rất cao so với trước khi có dịch tả heo châu Phi. Hiện các lò giết mổ có quy mô nhỏ, không ký hợp đồng mua trực tiếp số lượng lớn từ các công ty chăn nuôi lớn để giết mổ tập trung nên giá heo hơi trên thị trường tự do luôn cao. Các thương lái phải mua qua các đơn vị mua buôn, giết mổ và phân phối đến chợ bán buôn và bán lẻ… đã đẩy giá thịt heo tại chợ khó giảm. Tại các chợ dân sinh TP.HCM, giá thịt heo sáng nay (22.3) dao động từ 120.000 – 200.000 đồng/kg. Theo đó, thịt nạc đùi từ 120.000 - 140.00 đồng/kg, thịt ba rọi 180.000 đồng/kg, sườn non 180.000 - 200.000 đồng/kg. Tại các siêu thị, thịt ba rọi rút xương giá 230.000 đồng/kg.

Trong khi chờ thị trường heo hơi giảm giá, trong tuần qua, thông tin các lô hàng thịt heo đông lạnh được nhập từ Nga về tạo kỳ vọng giá thịt sẽ được giảm sớm trong mùa dịch. Hiện thịt heo đông lạnh ngoài một số thị trường thịt nhập như: Ba Lan, Mỹ, Brazil, Cananda, Đức, trong tháng 3 ghi nhận có lượng thịt heo đông lạnh lớn nhập từ Nga về. Tập đoàn Miratorg (Nga) cho biết, đã xuất khẩu sang Việt Nam được 3.300 tấn thịt heo đông lạnh, trong đó, lô hàng đầu tiên đã cập cảng vào ngày 7.3. Sản lượng thịt heo đông lạnh được nhập khẩu cũng đang tăng mạnh mỗi năm. Theo Bộ NN-PTNT, năm 2019, cả nước nhập khẩu 67.131 tấn thịt heo và sản phẩm thịt heo, tăng 63% so với năm 2018. Hai tháng đầu năm nay, nhập khẩu tới 13.816 tấn, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019. Số doanh nghiệp tham gia nhập khẩu thịt heo từ 100 doanh nghiệp năm 2018 tăng 50% lên 150 doanh nghiệp trong năm 2019.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...