Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 đã được công bố của doanh nghiệp, Công ty Kosy phát sinh một khoản phải thu từ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI (do ông Nguyễn Thái Luyện làm đại diện pháp lý, người vừa bị cơ quan công an bắt khẩn cấp vì tội lừa đảo) có giá trị hơn 32,9 tỷ đồng.
![]() |
| Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần KOSY và Ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Tập đoàn Alibaba vừa bị bắt vì tội lừa đảo |
![]() |
| Trong BCTC quý 1/2019 của Kosy không thể hiện có giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Ali , dù Kosy khẳng định ký hợp đồng giao dịch vào tháng 3/2019. |
"Với tôn chỉ mục đích hoạt động luôn minh bạch, rõ ràng, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, đồng thời là một doanh nghiệp đại chúng niêm yết trên sàn HOSE có trách nhiệm, Công ty cổ phần Kosy luôn cam kết đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, khách hàng, đối tác, người lao động và quan tâm tới trách nhiệm xã hội, hoàn thiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước", Kosy cho biết là như vậy, nhưng dường như khi xem BCTC thì có vẻ như Kosy đang làm ngược lại.
![]() |
| BCTC quý 2/2019 do Kosy tự lập cũng không hề xuất hiện giao dịch liên quan đến Công ty Ali do ông Nguyễn Thái Luyện làm đại diện pháp lý. |
Điều này càng lộ rõ hơn khi trong BCTC quý 2/2019 do Kosy tự lập cũng không xuất hiện khoản giao dịch "bí ẩn" này, giao dịch "bí ẩn" này chỉ phát lộ trong BCTC sau soát xét của công ty kiểm toán.
![]() |
| Giao dịch "bí ẩn" trị giá 32,9 tỷ đồng giữa KOSY và Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI chỉ phát lộ bởi yêu cầu của công ty kiểm toán. |
Phải chăng Kosy đã bí mật “phù phép” cho khoản công nợ phát sinh vào tháng 3/2019 này không xuất hiện trên BCTC quý 1/2019? Việc ẩn đi giao dịch này có đảm bảo sự minh bạch hay không? Liệu đây có phải là “bí ẩn” về giao dịch giữa hai đơn vị này hay không? Liệu điều này có đảm bảo lợi ích cho cổ đông hay không?
Một viễn cảnh đen tối khác cho khoản giao dịch này là khả năng không thu hồi được công nợ rất lớn, bởi ông Nguyễn Thái Luyện cùng một số lãnh đạo khác của Tập đoàn Alibaba dính vào lao lý khi cơ quan Công an tống đạt quyết định bắt khẩn cấp ông Luyện cùng một cá nhân khác vì tội lừa đảo. Đến cuối ngày 18/9/2019, Cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục khám xét văn phòng làm việc của ông Luyện và các cá nhân liên quan tại trụ sở của Tập đoàn Alibaba tại T.p Hồ Chí Minh, cũng như văn phòng tại Đồng Nai.
Trong bối cảnh kinh doanh của Kosy không nhiều sáng lạn, lượng hàng tồn kho lớn, áp lực trả nợ ngân hàng, theo BCTC sau soát xét bán niên 2019, lãi sau thuế 13,4 tỷ đồng, Kosy ghi nhận lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2019 giảm 37,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Dù vẫn tạo ra lợi nhuận, song dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Kosy từ năm 2016 - 2018 vẫn liên tục âm. Điều này dẫn đến nhiều nghi ngại về khả năng thanh toán lãi bằng vay, các khoản nợ vay ngắn hạn/dài hạn đến hạn của Kosy, thậm chí còn ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Tình trạng kinh doanh không tạo ra tiền của Kosy vẫn tiếp diễn trong 6 tháng đầu năm 2019 khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục âm 157,3 tỷ đồng. Còn trên bảng cân đối kế toán của Kosy, số dư tiền tại thời điểm cuối quý II/2019 chỉ còn 14,79 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 154 tỷ đồng đầu năm.
Theo Nghị quyết HĐQT của Kosy đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2019 đạt 65 tỷ đồng, tuy nhiên nửa đầu năm 2019, Kosy mới ghi nhận lợi nhuận hơn 13 tỷ đồng đạt trên 20% kế hoạch năm. Như vậy khả năng đạt mục tiêu lợi nhuận của Kosy cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi việc phải trích lập dự phòng cho khoản công nợ khó đòi liên quan đến khoản giao dịch với công ty của ông Nguyễn Thái Luyện.
Bình luận bài viết