Giải mã sức hút tại The Zen Residence – Gamuda Gardens

2019-11-20 14:34:58 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Đời người là hữu hạn. Có người nói, để biết 1 phút giá trị như thế nào hãy hỏi người lỡ một chuyến tàu, máy bay; để biết 1 giây giá trị như thế nào hãy hỏi người vừa về nhì của cuộc thi Olympic và để biết 1 mili giây giá trị như thế nào, hãy hỏi những cư dân đã chuyển về sống tại The Zen Residence…

Con người có bao nhiêu lần 10 năm

Theo một nghiên cứu về thời gian trung bình của con người, tuổi thọ trung bình của mỗi người là 78 tuổi. Trong đó, con người dành 28,3 năm để ngủ (tức 1/3 cuộc đời); 10,5 năm để làm việc; 9 năm để xem TV, chơi game, mạng xã hội;… và chỉ còn 9 năm duy nhất là thời gian rảnh rỗi.

Con người chỉ có 9 năm thời gian rảnh rỗi.

Sau nghiên cứu quỹ thời gian hạn hữu của con người, nhiều người đã tìm cách làm việc hiệu quả hơn, ăn uống khoa học hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn,… Cũng có những người sau khi biết đến nghiên cứu này tìm cách cân bằng lại cuộc sống để thực sự cảm nhận được việc được sống đang là một món quà giá trị.

Anh Hoàng Trung Đức chia sẻ, tôi bắt đầu ăn uống, ngủ nghỉ khoa học hơn. Tôi hiểu được rằng, mỗi ngày đều có 24h, tại sao mọi người có thể vừa làm việc hiệu quả, vừa có thời gian dành cho gia đình, bản thân. Đó là sự sắp xếp.

Cũng cùng quan điểm với anh Đức, chị Nguyễn Thị Mai, 35 tuổi chia sẻ, là phụ nữ, sau thời gian ở công sở, tôi thường cuốn vào việc nhà, con cái. Ngày nào cũng giống ngày nào. Sau khi nhận ra mình cần sử dụng thời gian ý nghĩa hơn, tôi bắt đầu có nhiều biện pháp như chuyển nhà đến gần cơ quan hơn; cơ học việc nhà bằng máy giặt, máy rửa bát, robot hút bụi,…

Trong rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc, niềm vui của cuộc sống, không gian sống là một trong những yếu tố cần được chú trọng. Nơi ở tốt, con người thoải mái. Nơi ở tiện ích, con người tiết kiệm thời gian. Nơi ở vừa hiện đại, vừa gần gũi thiên nhiên, con người sống khỏe, sống lành mạnh.

The Zen Residence – Tận hưởng từng phút giây

Anh Akira Ichikawa, 38 tuổi, người Nhật Bản, sống tại The Zen Residence chia sẻ, tôi chọn sống tại The Zen Residence là bởi tôi muốn được tập thể dục mỗi sáng. Tôi thích chạy, hiểu được ý nghĩa của việc tập thể dục, nhưng tôi khá lười. Do đó, chỉ đến khi tôi ở một nơi như The Zen Residence, không gian nội khu rộng, trong lành mới khiến tôi chạy thể dục mỗi ngày.

Một góc tại KĐT Gamuda Gardens, không gian hiếm có giữa Thủ Đô

Mỗi một ngày thức dậy, con người tất bật, người lớn chuẩn bị đi làm, trẻ nhỏ chuẩn bị đi học. Nhưng đến với The Zen Residence, cuộc sống của anh như chậm lại, quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn. Mỗi sáng, vợ chồng anh sẽ chạy bộ, tận hưởng bầu không khí trong lành, yên ả giữa Thủ đô.

Chiều đi làm về, vợ tôi còn cùng với mấy chị bạn thường xuống ngay tầng 5 để tập gym. Nói chung, The Zen Residence là nơi khiến vợ chồng tôi quyết định mua nhanh chóng, thay vì chỉ quyết định thuê nhà như trước đây.” Anh Akira Ichikawa vui vẻ nhấn mạnh khi 2 vợ chồng đã tìm được không gian sống mơ ước cho gia đình.

Khu chung cư The Zen Residence được hoàn thiện và bắt đầu bàn giao cho khách hàng từ tháng 8.2019. Hiện, The Zen Residence đã có khoảng 85% đã nhận nhà, trong đó 50% đang hoàn thiện nội thất để chuyển về ở.

Bác Nguyễn Thu Thủy cũng là một cư dân chuẩn bị chuyển về The Zen Residence. Phỏng vấn bác Thủy về lý do chuyển về The Zen Residence, bác Thủy chia sẻ: “Một tháng nữa tôi chuyển về đây ở với gia đình. Ở đây có không gian sống trong khu đô thị, lại có tiện ích dành riêng cho cư dân, phục vụ mọi tiện ích cho cả nhà từ vợ chồng con trai tôi có thể bơi, tập gym,… trẻ con có khu vui chơi, còn người già như chúng tôi thực sự rất thích có chỗ để đi dạo, tập dưỡng sinh,… Nhà tôi là 3 thế hệ ở cùng nhau, nên căn hộ 3 phòng ngủ vừa có không gian chung, lại vừa đảm bảo không gian riêng, khiến tôi rất ưng ý.”

The Zen Residence là căn hộ cao cấp nhất khu đô thị Gamuda Gardens, rộng 75ha. Thừa hưởng tiện ích KĐT và tiện ích nội khu dành riêng cho cư dân, The Zen Residence đang khiến cư dân tại đây tận hưởng cuộc sống từng giây, trân trọng hạnh phúc trong từng khoảnh khắc.

Đời người là hữu hạn. Và để biết 1 mili giây giá trị như thế nào, hãy hỏi những cư dân đã chuyển về sống tại The Zen Residence.

Box: Trong tháng 11/2019, 30 khách hàng đầu tiên đặt mua thành công căn hộ The Zen Residence chỉ cần thanh toán 30% GTCH, nhận nhà ở ngay. Đặc biệt, ngân hàng hỗ trợ vay 65%, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...