Giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2025

2025-01-02 01:37:40 0 Bình luận
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 180 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực từ 1/1/2025 đến hết ngày 30/6/2025.

Quy định mới nêu rõ giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) với những mặt hàng, dịch vụ đang áp mức thuế 10%. 

Với những cơ sở kinh doanh đang tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mức thuế mới sẽ là 8%. 

Với những cơ sở kinh doanh đang tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, được giảm 20% mức tỷ lệ %. 

Các mặt hàng, dịch vụ đặc biệt không nằm trong danh sách được giảm thuế GTGT được quy định tại điều 1 Nghị định, bao gồm viễn thông, hoạt động tài chính ngân hàng,... kim loại, sản phẩm khai khoáng, than cốc; sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (ví dụ: thuốc lá, bia rượu,...); công nghệ thông tin.

Quy định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/6/2025.

Mục tiêu của chính sách giảm thuế nửa đầu năm 2025 nhằm thực hiện kích cầu tiêu dùng, ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ, góp phần phục hồi và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng.

Theo Bộ Tài chính, Nghị quyết phù hợp với bối cảnh kinh tế nước ta hiện nay, giúp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước cũng như nền kinh tế để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Năm 2022, việc thực hiện chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tổng cộng khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 tăng 19,8% so với năm 2021.

Năm 2023, việc giảm thuế GTGT 2% theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 trong 6 tháng cuối năm 2023 đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tổng cộng khoảng 23,4 nghìn tỷ đồng. Tính chung năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6% so với năm 2022.

Năm 2024, số thuế GTGT được giảm theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 và Nghị quyết số 142/2024/QH15 ước khoảng 49 nghìn tỷ đồng.

Từ những kết quả trên, có thể thấy, chính sách giảm thuế GTGT 2% đã góp phần giúp giảm giá thành thông qua doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT, dẫn đến giảm giá bán của hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng. Từ đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiêu dùng của người dân, góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và đạt được mục tiêu đề ra khi xây dựng chính sách giảm thuế GTGT là kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước

Sáng 30/6, Tổng Bí thư Tô Lâm dự "Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố cùng các quyết định của Trung ương Đảng thành lập đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương" tại TPHCM và có bài phát biểu với nhân dân Thành phố, đồng thời gửi gắm thông điệp tới nhân dân cả nước.
2025-06-30 13:47:25

Về Đồng Phong (Nho Quan, Ninh Bình) nơi thờ Đô Thống Thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu

Câu chuyện về Đô Thống Thượng tướng quân Lê Phụng Hiểu thời nhà Lý từ lâu đã được lưu truyền, tôn thờ tại Núi Cối, thôn Đồng Phong, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đó là khi ông làm tướng tiên phong, theo hầu nhà vua, đến vùng đất này đã dừng chân trú ngụ tại hang Núi Cối.
2025-06-30 13:35:10

Tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về sát nhập đơn vị hành chính.

Sáng 30/6/2025, cùng với các địa phương trên cả nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sát nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 13:30:02

HNM TP. Huế tổ chức hội nghị tập huấn, nói chuyện chuyên đề về kiến thức dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản cho hội viên

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2025 đã đề ra, ngày 25/6/2025 HNM (Hội người mù) TP. Huế đã phối hợp với phòng dân số và trẻ em thuộc Sở Y tế thành phố tổ chức hội nghị tập huấn, nói chuyện chuyên đề về kiến thức dân số, KHHGĐ, sức khỏe sinh sản cho đội ngũ cán bộ hội viên trong độ tuổi sinh sản.
2025-06-30 07:56:06

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình mới

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập. Bốn Phó giám đốc Công an các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam được điều động nhận công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Công an.
2025-06-29 23:45:51

Thái Bình khởi công nhà máy đốt rác phát điện 2.500 tỷ đồng Cú hích chiến lược cho phát triển xanh và an sinh xã hội

Tỉnh Thái Bình đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ trên phương diện phát triển kinh tế biển mà còn ở chính sách môi trường và năng lượng tái tạo. Việc khởi công nhà máy đốt rác phát điện với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng đánh dấu một bước ngoặt lớn – một công trình mang ý nghĩa kép: xử lý rác thải sinh hoạt triệt để và tái tạo nguồn điện sạch cho khu vực.
2025-06-29 23:38:25
Đang tải...