Giao Thủy (Nam Định) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025

2020-08-03 15:49:40 0 Bình luận
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảng bộ Giao Thủy (Nam Định) tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; tập trung phát triển kinh tế biển, sản xuất nông nghiệp sạch; phấn đấu đến năm 2025 có trên 50% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao và kiểu mẫu.

 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh: Hồ Thanh

Sáng 3-8-2020, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự lễ khai mạc đại hội có ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định; các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định cùng 248 đại biểu đại diện cho 8.864 đảng viên của 78 đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy Giao Thủy.

Đại biểu về dự đại hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân huyện Giao Thủy đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Nổi bật là đến năm 2020 thu nhập thực tế bình quân đầu người đạt 61,5 triệu đồng; giá trị sản phẩm bình quân trên một héc ta canh tác đạt 125 triệu đồng; giữ vững vị trí địa phương  dẫn đầu tỉnh về năng suất và sản lượng lúa. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân tăng mỗi năm 14,5%; giá trị hàng xuất khẩu tăng bình quân 28,93%; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2020 đạt 96,24 tỷ đồng (trừ thu tiền sử dụng đất). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm còn 0,92%. Từ năm 2017 huyện Giao Thủy đã có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, đến ngày 16-4-2018 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2017, là huyện thứ 50/713 huyện trên cả nước và huyện thứ 5 của tỉnh Nam Định về đích NTM.

Ông Phạm Quang Ái, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Giao Thủy, tỉnh Nam Định tặng quà cho đại diện thiếu nhi đến tặng hoa, chúc mừng đại hội.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đều được củng cố ngày càng vững mạnh. Bình quân hàng năm có 92,62% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; 87,85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 90,9%. Nhân dân và cán bộ huyện Giao Thủy đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016 - 2020.

Ông Nguyễn Thành Mạnh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy đọc báo cáo chính trị tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Giao Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất 26.318,6 tỷ đồng vào năm 2025; cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ được nâng lên 78%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 16%, giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân mỗi năm 11%. Thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng.

Văn nghệ chào mừng đại hội - Ảnh: Hồ Thanh         

Huyện Giao Thủy phấn đấu đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo 78% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm mỗi năm 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 99% trở lên. Đến năm 2025, huyện có 50% trở lên số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Về công tác xây dựng Đảng, hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh đạt 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...