Phát biểu tại Hội thảo Thứ
trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: Hiện cả nước có 74.873
trẻ mẫu giáo, 52.606 học sinh tiểu học, 14.073 học sinh trung học cơ sở, hơn
2.300 học sinh trung THPT là học sinh khuyết tật được đến trường. Nhiều học
sinh khuyết tật đã tốt nghiệp THPT, các trường cao đẳng, đại học và có những
đóng góp cho gia đình, xã hội.
Theo bà Nghĩa, trong những năm gần đây Khoa Giáo dục đặc
biệt được thành lập tại nhiều trường đại học và cao đẳng sư phạm trên cả nước
như: Đại học Sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Trung ương Hà Nội, Đại học Sư phạm Đà Nằng…

Bên cạnh đó, ngành giáo dục đã xây dựng nhiều chương
chương trình, sách giáo khoa cho trẻ khuyết tật và xây dựng ký hiệu ngôn ngữ
cho người khiếm thị, ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính… Trẻ khuyết tật trí
tuệ cũng đang ngày càng được quan tâm hơn.
Ông Trần Công Phong, Viện trưởng Viện Giáo dục Việt Nam cũng cho biết: Hiện nay có hơn 100 cơ sở giáo dục có khuyết tật chuyên biệt, nơi nghiên cứu rèn luyện những đối tượng khuyết tật khác nhau và dạy trẻ khuyết tật.