Gieo niềm tin yêu, hy vọng

2020-09-20 15:50:00 0 Bình luận
Tận tâm, tận tình điều trị phục hồi chức năng, dạy chữ, dạy nghề… cho trẻ em khuyết tật, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) đã gieo niềm tin yêu, hy vọng vào cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ khuyết tật. Lớn lên trong “gia đình” ấm áp, yêu thương, nhiều trẻ đã trưởng thành, hòa nhập xã hội.

Giờ sinh hoạt văn nghệ của trẻ khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn vào chiều 18-9. Ảnh: Hà Hiền

Ân cần chăm sóc trẻ

Chứng kiến cuộc sống của 143 trẻ khuyết tật đặc biệt nặng (khuyết tật vận động, khuyết tật trí tuệ, khuyết tật nghe nói…) đang được nuôi dưỡng, điều trị thường xuyên tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn (xã Đông Yên, huyện Quốc Oai),  mới thấy hết sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nơi đây. Từ sáng sớm, trẻ đã được những người bố, người mẹ thứ hai hướng dẫn, hỗ trợ làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi luyện tập phục hồi chức năng hoặc học chữ, học nghề…

Lớp Kỹ năng sống 1 do thầy giáo Nguyễn Hữu Tuấn làm chủ nhiệm là nơi tập trung những trẻ mắc chứng tự kỷ mức độ nặng, từ 6 đến 10 tuổi, mới vào trung tâm. Lớp học không có phấn trắng, bảng đen, sách vở, chỉ có sự tương tác giữa thầy và trò bằng cử chỉ, hành động và ngôn ngữ riêng biệt. Trong giờ học, mỗi trò một hoạt động riêng, nhưng thầy Tuấn luôn ân cần đến bên từng trẻ, dỗ dành, hướng dẫn trẻ thực hiện những kỹ năng đơn giản, như nắm mở bàn tay, đứng lên, ngồi xuống…

Lớp Kỹ năng sống 2 gồm 11 trẻ có nhận thức tốt hơn thì tỏ rõ sự hứng thú với giờ học kỹ năng ăn. Tại đây, cô giáo chủ nhiệm Đinh Phương Thảo tỉ mỉ hướng dẫn trẻ cách nhận biết các hoạt động của giờ ăn. “Sau 3 tuần học kỹ năng ăn, đa số trẻ đã nhận biết được giờ ăn”, chị Đinh Phương Thảo phấn khởi.

Ngoài những lớp học kỹ năng sống, Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn còn có lớp học tiền học đường, lớp học đường và lớp hướng nghiệp - học nghề. Các lớp được sắp xếp phù hợp với từng dạng tật và khả năng nhận thức của trẻ. 

Bà Hồ Quỳnh Ngọc, Trưởng phòng Giáo dục - Hướng nghiệp và Dạy nghề (Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn), chia sẻ: “Việc dạy trẻ khuyết tật đặc biệt nặng vô cùng khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi đã vượt qua và gắn bó với bọn trẻ bằng thứ tình cảm rất khó diễn tả bằng lời. Chứng kiến trẻ tiến bộ từng ngày, chúng tôi thấy lòng ấm áp”.

Nhờ sự chăm sóc, dạy bảo ân cần của đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành chức năng, sự sẻ chia của cộng đồng, nhiều trẻ lớn lên tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn đã hòa nhập xã hội. Đó là em Nguyễn Trường Giang (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) hiện làm nghề điện; là Vũ Thị Lệ (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) trở thành nhân viên tại một cơ sở kinh doanh hàng hóa…

Ước mơ hòa nhập

Khu học tập, sinh hoạt, vui chơi gồm nhiều dãy nhà kiên cố, rợp bóng cây xanh. Trong phòng có đầy đủ các trang thiết bị thiết yếu phục vụ sinh hoạt. Ông Nguyễn Kim Cam, Giám đốc Trung tâm cho hay, hiện nay, đời sống vật chất của trẻ ở trung tâm tương đối đầy đủ. Ngoài sự quan tâm của Nhà nước, trẻ còn được một số tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tặng quà, được tạo điều kiện tham gia các hoạt động vui chơi. Điều trẻ cần nhất hiện nay đó là cơ hội hòa nhập.

Gắn bó với trẻ khuyết tật nhiều năm, thầy giáo Phùng Trần Hiệp, chủ nhiệm lớp Hướng nghiệp 1 nhận định, một số nghề được tổ chức giảng dạy tại trung tâm như máy tính, nghề thủ công đơn giản… tương đối phù hợp với trẻ khuyết tật. Sau quá trình học tập, đa số trẻ đều có khả năng làm những công việc đơn giản. Tiếc rằng, đến nay, mới có khoảng 30% số người khuyết tật lớn lên từ trung tâm, đã trở về với gia đình, cộng đồng có việc làm.

Chung nỗi niềm nêu trên, ông Nguyễn Văn Cương (xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức), cho biết: “Sau 10 năm được nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng, học nghề máy tính tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn, con gái tôi vừa trở về với gia đình. Hiện nay, cháu có thể biết làm máy tính văn phòng, nhưng chưa tìm được việc làm phù hợp. Tôi mong muốn các đơn vị, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng lao động khuyết tật”.

Với kinh nghiệm trị liệu phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn, bà Nguyễn Thị Hằng cho rằng, để người khuyết tật có cơ hội việc làm, thì sức khỏe, khả năng nhận thức của họ có vai trò quan trọng. Vì thế, khâu phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật cần được quan tâm nhiều hơn.

Từ những dẫn chứng nêu trên càng thấy rõ, sức khỏe thể chất, tinh thần của trẻ khuyết tật sống tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn chuyển biến tích cực từng ngày. Để người khuyết tật có năng lực, cơ hội hòa nhập, hy vọng, các cơ quan, đơn vị chức năng và cộng đồng xã hội đồng hành, tiếp sức nhiều hơn cho họ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 17:58:59

Thanh Hoá có bí thư xã là phó giáo sư, sinh năm 1989

Trong số 166 xã, phường mới được thành lập, có một phó giáo sư (SN 1989) được chỉ định làm bí thư xã thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.
2025-06-30 17:28:56

Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 16:41:33
Đang tải...