Gọi nhầm số, chàng trai nghèo cưới luôn cô gái khuyết tật

2024-08-14 07:00:00 0 Bình luận
Với chủ đề Điểm tựa, "Thuận vợ thuận chồng" tập 5 mang đến cho khán giả câu chuyện đời sống hôn nhân cặp đôi chồng nghèo - vợ khuyết tật.

Nên duyên sau một lần tình cờ gọi nhầm số điện thoại, chỉ sau 30 phút trò chuyện, anh Hảo Em đã đem lòng tương tư giọng nói và ngỏ lời yêu chị Bé Hằng. “Nói chuyện được khoảng nửa tiếng, anh nói: “Sao anh nghe giọng nói của em, anh thấy thích, thấy thương em rồi”, chị Bé Hằng chia sẻ. Kể từ đó, cả hai trò chuyện với nhau nhiều hơn, sau 2 năm thì chính thức gặp mặt.

Năm lên 6 tuổi, chị Bé Hằng không may bị khiếm khuyết ở chân, vì không thể đi đứng như bình thường nên trong ngày đầu gặp gỡ đối phương, chị chỉ nằm. “Ban đầu tôi không dám ngồi dậy cho anh ấy thấy, vì tôi không thể đi đứng nên nằm hoài như vậy, tôi mắc cỡ lắm”, chị Bé Hằng kể lại.

Chàng trai nghèo cưới cô gái bị khuyết tật sau một lần gọi nhầm số (Ảnh: NSX).

Chia sẻ cảm xúc lần đầu tiên thấy bạn không hoàn hảo về ngoại hình, anh Hảo Em cảm thấy bình thường. Thậm chí, anh Hảo Em không ngại chăm sóc vết thương, đưa bạn gái đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Khi tình cảm đủ “chín muồi”, nhưng anh Hảo Em và chị Bé Hằng gặp trở ngại khi gia đình nhà trai phản đối. “Cha mẹ tôi phản đối, nói lấy vợ không đi được vậy rồi sao mà sống được. Tuy nhiên, tôi nói tôi chấp nhận được, có khổ thì tôi chịu. Sau đó tôi lên TPHCM và sống cùng vợ cho đến thời điểm hiện tại”, anh Hảo Em tiết lộ.

Giai đoạn mới quen, anh Hảo Em gặp không ít trường hợp bạn bè, người quen “lời ra tiếng vào” vì những khuyết điểm của bạn gái, anh chấp nhận không chơi chung, từ bỏ những mối quan hệ độc hại xung quanh.

Sau khi được gia đình chấp thuận, anh Hảo Em và chị Bé Hằng dọn về chung sống, không tổ chức đám cưới. Một khoảng thời gian sau đó, anh chị được bạn bè giới thiệu tổ chức đám cưới tập thể với 51 cặp đôi. Chia sẻ tại chương trình, chị Bé Hằng không giấu được sự mừng rỡ khi cuối cùng có được một đám cưới như mong ước và được ủng hộ bởi gia đình hai bên.

Cặp đôi tại "Thuận vợ thuận chồng" (Ảnh: NSX).

Không lâu sau, gia đình chị Bé Hằng đón nhận tin vui mang thai con đầu lòng. Chị hạnh phúc tiết lộ: “Tôi tưởng rằng mình không thể sinh con được, vì tôi bị khuyết tật từ lúc 6 tuổi và ngày nào cũng phải uống thuốc kháng sinh. Vì thế, khi có thai em bé đầu tiên, tôi không thể giữ được, sau đó tôi quyết tâm ngừng uống thuốc và may mắn sinh con đầu lòng vẫn khỏe mạnh”.

Nhắc lại giai đoạn mang thai, chị Bé Hằng cho biết, tổ ấm nhỏ gặp không ít khó khăn khi chị tạm ngừng đi bán vé số, kinh tế do một mình anh Hảo Em gánh vác. Ban ngày anh Hảo Em làm phụ hồ, ban đêm làm thêm công việc bên ngoài để trang trải cuộc sống. “Một mình tôi gánh vác hết. Ban ngày tôi làm phụ hồ 8 tiếng, ban đêm làm thêm từ 17h đến 21h. Nói chung, vợ chồng tôi cũng đủ ăn chứ không có dư dả gì. Nhiều lúc túng thiếu thì mượn bạn bè, người quen, khi nào có thì mình trả sau”, anh Hảo Em bày tỏ.

Cuộc sống bấp bênh là thế, nhưng chị Bé Hằng cho biết bản thân đang tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc bên chồng hết mực yêu thương và hai con ngoan ngoãn. “Tôi thấy vui lắm, lúc nào đi làm cũng mong nhanh chóng bán hết vé số sớm để được về nhà gặp chồng với các con”, chị Bé Hằng tâm sự.

Khi được MC Đình Toàn hỏi về những lo lắng trong tương lai, chị Bé Hằng tiết lộ, bản thân không lo ngại việc chồng sẽ “thay lòng đổi dạ” mà thay vào đó, chị lo lắng cho sức khỏe bản thân không được đảm bảo, không thể bên cạnh chồng và các con.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và những mầm cây nghĩa tình

Thượng tướng, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng LLVT nhân dân là một cán bộ trực tiếp chiến đấu và chỉ huy chiến đấu trên nhiều chiến trường ác liệt, nhưng Quảng Trị là chiến trường mà ông gắn bó nhiều nhất với đầy ắp những kỷ niệm vui buồn, với bao tình cảm đồng chí, đồng đội, đồng bào sâu nặng. Điều đó cắt nghĩa tại sao Quảng Trị luôn là chốn đi về thân thương của ông trong các dịp lễ trọng của đất nước.
2024-09-16 09:38:09

Tăng cường cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ ngày 13/9, nhân kỷ niệm một năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, phái đoàn thương mại với hơn 100 thành viên do Thứ trưởng phụ trách Đối ngoại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Alexis Taylor dẫn đầu, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
2024-09-14 10:46:13

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, ngày 13/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong và ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:
2024-09-13 17:20:01

Tỉnh Quảng Trị tiếp nhận trên 1, 2 tỉ đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc

Ngày 13/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tiếp tục tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần giúp nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.
2024-09-13 16:30:00

Hải Phòng triển khai phương án bảo vệ đê điều theo phương châm ‘4 tại chỗ’

Thực hiện Công điện số 93/CĐ-TTg ngày 11/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó lũ lớn, bảo đảm an toàn đê điều trên các sông ở Bắc bộ, TP.Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 6492/VP-TL huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống lũ.
2024-09-13 15:32:49

Cụ bà 102 tuổi ở Quảng Bình mang tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc

Dù đã lớn tuổi, cụ bà Hồ Thị Miêu đã trực tiếp trao tận tay số tiền tích góp ủng hộ đồng bào miền Bắc, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương.
2024-09-13 11:55:00
Đang tải...