Golfer khuyết tật cao 1m45 làm nên lịch sử ở European Tour

2020-08-30 08:50:00 0 Bình luận
Với thân hình khiêm tốn hơn bất kỳ người trưởng thành nào, Brendan Lawlor vẫn theo đuổi ước mơ trở thành golfer và cuối cùng, anh trở thành tay golf khuyết tật chuyên nghiệp đầu tiên được thi đấu trong một sự kiện chính thức thuộc European Tour.

Đã 12 năm kể từ Bristish Masters 2008, European Tour mới dừng chân lại tại sân The Belfry, Anh với ISPS Handa UK Championship 2020. Giải đấu có quỹ tiền thưởng trị giá 1 triệu USD khởi tranh từ 27 – 30/8, quy tụ 132 golfer. Trong đó, có một người chơi vô cùng đặc biệt.

Brendan Lawlor, 23 tuổi khi sinh ra được chẩn đoán mắc một bệnh di truyền hiếm gặp có tên Ellis-van Creveld. Hội chứng này ngoài khiến chân tay người bệnh bị lùn, ngắn cùng các bất thường khác về thể chất còn gây ra những khiếm khuyết giữa hai buồng trên của tim (khuyết tật vách liên nhĩ). Vì vậy, Lawlor chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn so với người bình thường, chứ chưa nhắc đến những Tour pro: xấp xỉ 1 mét 45.

Lawlor phát bóng hố đầu tiên, vòng khai màn ISPS Handa UK Championship 2020 (ảnh: Getty Images)


Lawlor bắt đầu tiếp cận và chơi golf từ năm lên 4, khoảng ba năm sau khi anh kết thúc 9 tháng nằm viện cùng chẩn đoán khiếm khuyết ở tim ngay khi mới chào đời. Ông nội của Lawlor đã tạo ra những thảm green nhỏ tại nhà để giúp Lawlor tập luyện và nuôi dưỡng ước mơ. “Nó đã trở thành một sự say mê trong tôi”, Lawlor viết trên Blog người chơi của European Tour.

Golfer từ Ireland cũng cho biết anh đã không chơi golf “đúng cách” cho đến năm 15 tuổi vì cơ thể “không bao giờ đủ lớn hoặc đủ lực”. Năm 18 tuổi, Lawlor đạt mức Handicap 3 và hiện nay, anh đứng vị trí thứ tư trong Bảng xếp hạng Golf thế giới dành cho người khuyết tật (WRGD). Ngoài là golfer chuyên nghiệp, Lawlor còn là đại diện cho Modest Golf, được hỗ trợ bởi ISPS Handa, đơn vị đã trao cho Lawlor suất đấu của nhà tài trợ trong sự kiện tuần này ở sân The Belfry.

“Đó là một quãng đường dài từ khu vườn của ông nội”, chàng trai mang trong mình nỗ lực phi thường cho biết. “Đây thực sự là một điều gì đó rất khác. Tôi rất biết ơn khi có mặt ở đây. Lần phát bóng đầu tiên có nhiều áp lực nhưng tôi đã bình tĩnh trong việc tiếp cận và làm chủ cú drive của mình”. Lawlor đã trở thành golfer chuyên nghiệp khuyết tật đầu tiên chơi ở giải chính thức của European Tour.

Lawlor mở màn thuận lợi với hai điểm par và một birdie. Sau đó, anh phải chiến đấu với những hố đấu thử thách được thiết lập trên Tour. Ghi bảng điểm 84 gậy (+12), Lawlor tạm xếp đáy bảng ở vòng đầu tiên. Trong túi gậy của Lawlor, cây driver, 3 woods và 5 woods có chiều dài tiêu chuẩn, gậy gạt dài 32 inch, còn gậy sắt thì ngắn hơn nửa inch so với thông thường.
Những hình ảnh và sự nỗ lực từ Lawlor nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các trang mạng xã hội. “Đó là lý do tôi ở đây trong tuần này. Tôi muốn thay đổi cuộc sống và muốn cho mọi người thấy rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, không có rào cản nào có thể ngăn bạn nếu bạn thực sự khát khao... Nếu bạn có đủ tự tin và muốn làm điều gì, hãy ra ngoài tìm kiếm chúng. Và golf là một trò chơi tuyệt vời để kết bạn, tạo nên sự tự tin. Bạn chỉ cần bước ra và tận hưởng nó”, Lawlor nhấn mạnh.

Ngôi đầu bảng ISPS Handa UK Championship hiện nắm giữ bởi Justin Walters, golfer từng 4 lần không qua nhát cắt ở những chặng tái đấu của European Tour. Walters ghi 6 birdie, 1 Eagle và có tổng điểm -8 (64 gậy). Nhóm T2 (-5) gồm bốn golfer: Bernd Wiesberger, Joel Sjoholm, Scott Vincent và Benjamin Hebert. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...