Hà Nội
Thứ 6, 05/12/2025
Nhiều mây
24°C

Hà Nội: Văn phòng đăng ký đất đai sao vẫn còn cấp huyện?

Nghị quyết 76/2025/UBTWQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau 6 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như đánh giá của Thủ tướng Chính phủ là cơ bản đã đi vào vận hành nề nếp, thống nhất đồng bộ và bước đầu phát huy hiệu quả. Bộ máy được tổ chức tinh gọn, hoạt động thông suốt, kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững, quyền lợi của người dân, doanh nghiệp được đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ công thiết yếu được ổn định. Có được những kết quả đó là do Nghị quyết đã đi đúng vào nguyện vọng, khát vọng vươn mình của dân tộc, sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Chính phủ. Nhất là của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đều đồng bộ, thống nhất đang dần đi vào hoạt động một cách trơn chu, được người dân hưởng ứng cao.

Trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh Ứng Hòa (cũ).

Tuy nhiên, những ngày đầu thực hiện Nghị quyết chia tách, sát nhập phường, xã xoá bỏ cấp trung gian là cấp huyện sát nhập tỉnh, lấy tên tỉnh, nơi đặt trụ sở hành chính, người dân còn ngỡ ngàng, bỡ ngỡ chưa hiểu hết xong các cơ quan tuyên truyền, báo chí đã bắt nhịp nhanh chóng, tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, cụ thể nhất là nội dung tinh thần của Nghị quyết 76/2025 UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người dân dần dần hiểu rõ và họ hiểu rằng quyền lợi của dân luôn là điểm xuất phát cho mọi quyết sách mà Đảng và Chính phủ mang lại cho nhân dân. Giờ đây, khi đến các cơ quan Nhà nước mọi người dân không e ngại, sợ sệt, không còn nghe lời nói quát mắng, hách dịch và thay vào đó là những cử chỉ ân cần, hướng dẫn tận tình của cán bộ khi tiếp xúc với nhân dân. Mọi thủ tục hành chính được rút gọn, không còn chạy lòng vòng các bàn, mỗi bàn thêm một chữ ký, một con dấu không còn phải để lại hồ sơ để nghiên cứu, dù được việc hay chưa được việc khi ra về mọi người dân đều thấy rất hài lòng bởi phong cách phục vụ của những công bộc của dân.

Với góc độ của người dân, chúng tôi thấy chặng đường cải cách hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ còn nhiều vướng mắc, nút thắt cần tháo gỡ, cần nâng tầm cán bộ cấp xã, cần tinh gọn bộ máy đơn vị cấp xã bởi với trình độ cán bộ cấp xã còn những nơi, những lúc chưa theo kịp được tổ chức mô hình mới vẫn lúng túng khi giải quyết công việc, chưa hiểu hết chức năng, nhiệm vụ của mình. Cần phải xây dựng cấp xã là trung tâm quản lý hành chính thực sự bởi sau khi xóa bỏ cấp huyện mọi công việc như y tế, học đường, an ninh trật tự, quản lý quy hoạch đất đai cần phải có phân cấp, phân quyền rõ ràng, cần phải tuyển chọn những cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm cao hơn nữa, tốt hơn nữa mới đáp ứng được tình hình nhiệm vụ mới, nhất là những người được Đảng và nhân dân giao trọng trách làm lãnh đạo cần phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân. 

Cần phải chọn cán bộ theo tiêu chuẩn có đủ trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ lý luận chính trị phù hợp với tư tưởng, đạo đức, lối sống theo quy định của Đảng và Nhà nước đáp ứng với yêu cầu của địa phương. Những cán bộ, lãnh đạo cần tự kiểm điểm và tự nhận xét nếu thấy mình không đủ những tiêu chuẩn lãnh đạo thì hãy tự rút lui ra khỏi hàng ngũ như lời đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu: “Vừa chạy vừa xếp hàng”. Nếu sức yếu, năng lực yếu hãy dũng cảm lùi về phía sau để cho người khác bước tiếp trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay đang cần và phát huy những tư duy mới, những tư tưởng mới đáp ứng được khát vọng bay xa, bay cao những tư tưởng lạc hậu, bảo thù, trì trệ cần được đào thải.

Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15 ban hành, cả nước mọi người dân đón nhận, cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của UBTVQH về việc sát nhập 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh thành 34 tỉnh thành (28 tỉnh và 6 Thành phố trực thuộc trung ương). Tổ chức sắp xếp lại cáp xã phường, hoạt động theo chế độ hai cấp, xóa bỏ cấp huyện các đơn vị thực hiện có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. Các địa phương trong cả nước đang thực hiện một cách nghiêm túc, thống nhất có hiệu quả mang lại rất nhiều lợi ích cho nhân dân.

Văn bản của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Hà Nội ký ngày 27/11/2025 vẫn sử dụng con dấu có nội dung chi nhánh huyện Ứng Hòa.

Những tồn tại vướng mắc cần tháo gỡ được phản ánh sau đây cần được Đảng, Chính phủ kiểm tra điều chỉnh ngay tại Thủ đô Hà Nội nơi Trung tâm kinh tế chính trị của cả nước, nơi cả đất nước hướng về vẫn còn hoạt động theo chế độ 3 cấp.

Minh chứng:  Ngay tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Ứng Hòa vẫn còn biển nội dung biển (Sở Nông nghiệp và Môi trường – Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Ứng Hòa) địa chỉ số 59 Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội. Tại văn bản do bà Phó Giám đốc văn phòng đất đai ký ngày 27 tháng 11 năm 2025 con dấu có nội dung Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hà Nội, ở giữa chi nhánh huyện Ứng Hòa (văn bản mới nhất trả lời chi cục thi hành án khu vực 12, thành phố Hà Nội).

Những phản ánh này là tâm tư, là tiếng nói của người dân gửi đến Tòa soạn Tạp chí điện tử Hòa nhập và mong các cơ quan quản lý Nhà nước có câu trả lời cho chúng tôi được rõ.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...