Hà Nội: 29 Tết, CSGT mạnh tay xử lý nhiều trường hợp người ra đường 'quên' luật

2021-02-11 13:29:02 0 Bình luận
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông, không đội mũ bảo hiểm, xe chở 3...

Những ngày cuối năm là thời điểm nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của người dân tăng cao. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến quốc lộ 2, quốc lộ 3, đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt… đi qua địa bàn huyện Sóc Sơn, Đông Anh (TP Hà Nội) dự kiến có nhiều diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng CSGT TP Hà Nội) đang được huy động tuần tra kiểm soát với mật độ cao.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ, phóng viên đã ghi nhận được nhiều trường hợp người dân ra đường vẫn vô tư "quên mũ bảo hiểm", chở 3 bằng xe máy tham gia giao thông...

Chiều 10/2 (tức 29 tháng Chạp âm lịch), phóng viên tạp chí điện tử Hòa Nhập (Hoanhap.vn) ghi nhận hoạt động của tổ tuần tra kiểm Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tại khu vực quốc lộ 3 đối diện chợ Phù Lỗ (Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội).

Là cửa ngõ phía bắc của thủ đô, mật độ giao thông cao, rất nhiều người tham gia giao thông đã vi phạm các lỗi như xe không gương, vượt quá tốc độ, không xi nhan sang đường, không đội mũ bảo hiểm….  đã bị tổ tuần tra kiểm soát yêu cầu dừng phương tiện xử lý vi phạm.

Ghi nhận tại chốt kiểm tra, không chỉ thanh niên mà ngay cả trung niên khi vi phạm hầu như đều có chung lý do "nhà gần", "quên" để giải thích cho việc không đội mũ bảo hiểm.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tổ công tác làm nhiệm vụ, phóng viên đã ghi nhận được nhiều trường hợp người dân ra đường vẫn vô tư "quên mũ bảo hiểm", chở 3 bằng xe máy tham gia giao thông...

Ghi nhận tại chốt kiểm tra, không chỉ thanh niên mà ngay cả trung niên khi vi phạm hầu như đều có chung lý do "nhà gần", "quên" để giải thích cho việc không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy phép lái xe, giấy đăng ký phương tiện.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường phụ trách, Đội Cảnh sát giao thông số 15 đã triển khai nhiều phương án, phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt lỗi lái xe không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Lái xe kí biên bản xử lý vi phạm.

Đại úy Hoàng Văn Bình (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 15) cho biết: Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Công an TP Hà Nội và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm và tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Đội Cảnh sát giao thông số 15 được phân công đảm nhiệm giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Đông anh, Mê Linh. Đội đã nắm tình hình xác định các tuyến đường có mật độ giao thông đông đúc, các điểm chợ hoa, chợ tết, các điểm vui chơi giải trí của người dân để bố trí lực lượng 24/24 đảm bảo giữ vững an toàn giao thông  trên địa bàn. 

“Đặc biệt trong thời gian  cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm và tết nguyên đán Tân Sửu 2021 đội CSGT số 15 đã phát hiện 1 trường hợp vận chuyển pháo nổ, qua kiểm đếm xác định có 139 hộp pháo nổ. Đội CSGT số 15 đã bàn giao lái xe và toàn bộ tang vật cho Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý” Đại úy Bình cho biết thêm.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...