Hà Nội: Cảnh sát 141 hóa trang hàng chục "quái xế không lối thoát"

2022-03-11 08:00:00 0 Bình luận
Hàng chục thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách,... đã bị cảnh sát 141 hoá trang phát hiện, xử lý.

Thay vì lập chốt cố định, 15 tổ công tác 141 với sự kết hợp của các lực lượng cảnh sát mặc thường phục và đi xe máy để xử lý trường hợp đua xe, gây rối.

Đêm 10/3, Phóng viên Hòa Nhập (Hoanhap.vn) đã theo chân tổ công tác liên ngành Y2, Y3, Y6/141 mặc thường phục, làm nhiệm vụ trên các tuyến đường thuộc khu vực quận Tây Hồ đã phát hiện hàng chục trường hợp nam, nữ thanh niên lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây mất trật tự công cộng.

Khi đồng hồ điểm chuông báo 21h, 3 tổ công tác 141 của Công an Hà Nội bắt đầu xuất phát theo phương thức tuần tra khép kín các tuyến đường và phủ kín các khung giờ.

Ngay sau thời điểm ra quân, các tổ công tác đã phát hiện hơn chục trường hợp thanh thiếu niên vi phạm khi điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, nhiều phương tiện không đeo biển kiểm soát.

Tổ công tác Y2/141, Y3/141, Y6/141 Công an TP Hà Nội kiểm tra xử lý trường hợp vi phạm trên các tuyến đường quận Tây Hồ.

2 thanh niên ở huyện Thường Tín lên các tuyến phố trung tâm lạng lách đánh võng bị tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội vây bắt xử lý.

Điển hình như trường hợp Nguyễn Quý T. (SN 2004; ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển xe mô tô tháo biển kiểm soát trên đường Xuân La (phường Xuân La, quận Tây Hồ). Khi bị tổ công tác phát hiện đã vội vàng quay đầu xe bỏ chạy, bỏ lại cả đôi dép trên đường Xuân La. Tuy nhiên, T. và nhóm bạn đã bị bắt tại chỗ.

Cùng với T. là trường hợp Hà Mạnh T. (SN 2000; ở quận Tây Hồ) điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm chở theo 2 người gái ngồi sau, ôm eo phì phèo thuốc lá. Khi bị phát hiện, T. định quay đầu bỏ chạy nhưng cũng đã bị tổ công tác bắt giữ ngay tức khắc. Tại Công an phường Xuân La, Hà Mạnh T. cho biết không nghĩ bị bắt giữ nhanh như vậy, đồng thời thừa nhận, hành vi quay đầu bỏ chạy là gây nguy hiểm cho người đi đường.

Hay như trường hợp H.M.T (sinh năm 2002; ở ngõ 159 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội) chở theo 2 bạn gái ngồi sau phì phèo hút thuốc lá khi bị bắt giữ đưa về Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, đã thừa nhận hành vi quay đầu xe bỏ chạy gây nguy hiểm cho người đi đường.

Các trường hợp vi phạm sau đó được đưa về trụ sở Công an phường gần nhất để lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Thiếu tá Mai Thành Huynh (Đội phó Đội CSGT số 6 - Tổ trưởng tổ công tác Y6/141) cho biết: Đây là ngày thứ 2 mà 15 tổ Cảnh sát 141 (Công an TP Hà Nội) áp dụng hình thức hóa trang để trấn áp tội phạm. Thay vì lập chốt tại một điểm, các tổ công tác liên ngành gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động mặc thường phục hóa trang, sử dụng phương tiện xe máy để tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố.

"Có thể trên cùng một đoạn đường ven hồ Tây, 3 tổ công tác cùng hoạt động một lúc nhưng không chồng chéo tại cùng một thời điểm mà tuần tra liên tục để luôn tạo yếu tố bất ngờ. 3 tổ công tác Y2, Y3, Y6/141 mặc thường phục ra quân sẽ bắt đầu làm việc từ 21h cho tới 1h ngày hôm sau. Chúng tôi sẽ phối hợp với các tổ công tác 141 khác của công an TP để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm giao thông như lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe... trên các tuyến đường thuộc địa bàn phụ trách. Khó khăn mà chúng tôi gặp phải trong quá trình làm việc đó là có một số đối tượng phóng nhanh, bất chấp nguy hiểm lao thẳng vào tổ công tác, hoặc bỏ chạy khi bị phát hiện", Thiếu tá Huynh chia sẻ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...