Hà Nội: Điểm trung chuyển hàng hóa cạnh Trường bắn Yên Sở bị bỏ quên?

2021-09-21 08:05:00 0 Bình luận

Từ ngày 20/8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản trưng dụng 5 địa điểm làm nơi tập kết nông sản, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 gồm: Khu Công nghiệp phụ trợ Nam Hà Nội (xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên), khu tái định cư ở xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn), ô đất trống ở xã Dương Xá (huyện Gia Lâm), Bến xe Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) và Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm). 

 Lái xe khai báo y tế tại 1 điểm trung chuyển hàng hóa của Hà Nội

Lái xe khai báo y tế tại 1 điểm trung chuyển hàng hóa của Hà Nội - Ảnh VOV

Mới đây, Hà Nội bổ sung thêm 2 điểm tập kết, trung chuyển hàng hoá tạm thời tại bến xe Nước Ngầm và bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ khu vực Đền Lừ.

Theo đó, việc kiểm soát xe tải ra vào tập kết hàng đều được thực hiện rất nghiêm ngặt theo quy định đảm bảo phòng dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực Trường bắn Yên Sở (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội), một bãi tập kết hàng hóa nông sản rất lớn hoạt động rất tập nập nhiều ngày nay, đặc biệt vào ban đêm. Bãi tập kết này từ đê Nguyễn Khoái đi vào khoảng 2km.

Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ra vào bãi tập kết nằm ở khu đất gần 2ha cạnh sông Hồng. Thường là vào buổi tối, rất nhiều xe tải chở hàng nông sản, thực phẩm từ nhiều tỉnh thành phía Nam kéo về đây đổ hàng. Lái xe sinh hoạt nghỉ ngơi tại đây rồi sáng hôm sau lại bắt đầu lên đường.

 

Điều đáng lo ngại là tại khu vực này không hề có một sự kiểm soát phòng dịch nào. Lái xe và người nhận hàng ra vào bãi chỉ phải nộp phí cho người gác ở đầu cổng. Phần nhiều lái xe và người bốc vác ở bãi đi lại tụ tập nói chuyện thoải mãi, không khẩu trang, không khoảng cách.Trong danh sách điểm trung chuyển hàng hóa được Hà Nội trưng dụng, chúng tôi nhận thấy không có điểm Trường bắn Yên Sở. Chúng tôi đã bày tỏ sự lo ngại về việc đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 với lãnh đạo quận Hoàng Mai và Thanh tra Sở GTVT Hà Nội. Cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân là điều vô cùng quan trọng trong thời gian giãn cách nhưng bãi tập kết hoạt động (nghi không phép) không đảm bảo biện pháp phòng dịch liệu có nguy cơ lây lan dịch bệnh?

PV Hòa Nhập đã gọi điện thoại phản ánh với ông Đỗ Thanh Tùng (Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai), ông Ngô Quốc Cường (Đội trưởng Thanh tra giao thông quận Hoàng Mai) và ông Cao Văn Hiệp (Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) và kiến nghị kiểm tra xử lý về việc này. Tuy nhiên đến nay điểm tập kết này vẫn hoạt động như trước.

Từ tháng 7 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký văn bản chỉ đạo yêu cầu chính quyền và cơ quan chức năng phải tạo điều kiện thuận lợi cho lái xe và phương tiện vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên việc kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hoá khi ra-vào các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hoá (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất...) đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông.

Phó Thủ tướng yêu cầu người trên phương tiện chở hàng hoá lưu thông phải thực hiện nghiêm quy định 5K và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm.

Ngày 10/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2993/UBND-ĐT, trong đó chỉ đạo lực lượng công an, y tế của địa phương phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thành lập tổ kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, hậu kiểm tra, xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với lái xe, phụ xe (đặc biệt là lái xe, phụ xe đường dài) tại các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa; các văn phòng đại diện của doanh nghiệp vận tải; các tuyến đường, khu vực tự phát dễ phát sinh hiện tượng các phương tiện tổ chức giao, nhận hàng hoá... trên địa bàn địa phương quản lý.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...