Hà Nội: Lễ khai giảng năm học mới mang nhiều sắc thái cảm xúc

2021-09-05 15:28:13 0 Bình luận
Sáng nay, 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước vẫn dậy sớm, mặc đồng phục để đón ngày khai trường. Nhưng thay vì đến trường, các em ở nhà dự lễ khai giảng qua ti vi hoặc màn hình máy tính. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kế hoạch khai giảng năm nay có nhiều thay đổi ở các địa phương trên cả nước. Nhiều địa phương đã lựa chọn hình thức khai giảng trực tuyến, trong khi một số địa phương phải lùi lịch khai giảng do dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tại Hà Nội, hơn 2,1 triệu học sinh các cấp đã tham dự lễ khai giảng năm học mới chưa từng có theo hình thức trực tuyến.

Lễ khai giảng năm học mới 'chưa từng có'.

Lễ khai giảng năm nay diễn ra trong giai đoạn Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội. Để động viên tinh thần của cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến công tác GD&ĐT, Thành ủy- HĐND-UBND TP Hà Nội đã thống nhất tổ chức một Lễ khai giảng chung cho học sinh toàn Thành phố và được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và kết nối trên các nền tảng số khác. Lễ khai giảng được kết nối tới 30 quận, huyện và diễn ra ngắn gọn, tránh hình thức, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; tạo không khí vui tươi, phấn khởi và phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Học sinh nhiều địa phương tại Hà Nội dự lễ khai giảng đặc biệt qua truyền hình thay vì được đến trường như các năm trước.

Tại lễ khai giảng, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới; Chủ tịch UBND thành phố đánh trống khai giảng năm học mới và nhiều hoạt động khác.

Khai giảng online dù còn nhiều mới lạ, nhưng nhiều trường học tại Hà Nội đã lên phương án, xây dựng những video, kịch bản để ngoài buổi khai giảng chung của toàn thành phố, các em học sinh sẽ có những phút giây đáng nhớ, đánh dấu khởi đầu cho một năm học mới thật đặc biệt.

Việc học sinh tham dự lễ khai giảng qua truyền hình và 100% các trường học tổ chức hoạt động riêng, lễ khai giảng năm học 2021- 2022 sẽ là một kỷ niệm đặc biệt trong mỗi học sinh, giáo viên, phụ huynh Thủ đô, đồng thời cũng là lời động viên các thầy cô giáo, các em học sinh không ngừng nỗ lực vươn lên.

Nguyễn Trang (Học sinh trường Tiểu học Đại Yên) cũng dự khai giảng chung qua màn hình tivi. "Tiếng trống trường khiến em rất nhớ bạn bè và thầy cô", Trang chia sẻ. Chị Chu Lộc, mẹ của học sinh Nguyễn Trang, cho biết lần đầu dự lễ khai giảng đặc biệt này, con háo hức. Sau nhiều ngày ở nhà, nữ sinh rất vui khi được gặp thầy cô, bạn bè dù chỉ qua màn hình.

Hình ảnh lá cờ Việt Nam đầy xúc động trong lễ khai giảng năm 2021-2022.

Ngay sau lễ khai giảng, học sinh Hà Nội đã tham gia buổi sinh hoạt trực tuyến để bắt đầu chính thức học tập từ ngày 6/9.

Còn chị Nguyễn Xuân (có con đang học trường THCS Marie Cuirie) Cho biết: Lễ khai giảng năm nay khác hoàn toàn từ ngày chúng ta học tới giờ. Tôi xem đây là lễ khai giảng có 1 không 2 của ngành giáo dục Việt Nam.

“Từ sáng sớm tôi đã gọi các con dậy chuẩn bị trang phục, đồ dùng học tập, máy tính để các con đón lễ khai giảng”. Chị Nguyễn Xuân cho biết thêm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...