Hà Nội: Ngành dịch vụ bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch COVID-19

2020-02-10 21:31:15 0 Bình luận
Tại Hà Nội, các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí hay các quán ăn, nhà hàng,… đều là những tụ điểm thu hút rất đông người dân đến nhưng những ngày gần đây, các khu vực trên đều ít khách, chìm trong cảnh vắng lặng do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp từ virus Corona (COVID-19).

Bệnh viêm phổi cấp do virus Corona bùng lên từ Vũ Hán, Trung Quốc và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Đặc biệt, không chỉ Trung Quốc mà có rất nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng có các ca nhiễm bệnh nguy hiểm này. Theo thống kê, tính đến ngày 13/2/2020, Việt Nam đã xuất hiện ca nhiễm thứ 16. Điều đáng nói là virus này có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh.

Chính sự nguy hiểm đạt mức cảnh báo cao của dịch bệnh này nên thời gian gần đây, nhiều người dân lựa chọn mua nhiều khẩu trang, sử dụng nước rửa tay thường xuyên và hạn chế ra khỏi nhà.

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, rất nhiều trung tâm thương mại lớn như Aeon Mall, BigC, Vincom Center, Royal City, khu chợ dân sinh,… chìm trong cảnh vắng lặng, ít người qua lại. Bên cạnh yếu tố thời tiết lạnh và mưa thì dịch bệnh là căn nguyên chủ yếu dẫn đến tình trạng trên.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được tại các địa điểm:

Aeon Mall Hà Đông là một trung tâm thương mại mới, với diện tích rộng lớn, hàng ngày đón rất nhiều lượt khách đến vui chơi, mua sắm nhưng thời gian này cũng không tránh được sự vắng lặng bởi ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh.

Các gian hàng trưng bày những đồ vật bắt mắt nhưng chỉ thấy người bán, không thấy khách, cũng ít người đi lại.

Dễ dàng nhận thấy sự vắng vẻ từ khu vực ngồi dành cho khách hàng.

Khu vực Royal City cũng là một trong các tụ điểm thu hút nhiều người đến tham quan và vui chơi. Tuy nhiên, dịch bệnh xảy ra cũng kéo lượng người tới đây giảm xuống đáng kể.

Hành lang hoàn toàn vắng bóng người,…

Chỉ thấy hình ảnh nhân viên trong các gian hàng.

Đây cũng là tình trạng tương tự ở khu vực Vincom Center Trần Duy Hưng.

Trên con phố Trần Huy Liệu (Ba Đình - Hà Nội), nhiều quán cà phê chỉ có 1-2 khách, thậm chí là vắng tanh. Người đi lại ít, đường phố thông thoáng.

Hay như khu vực chợ Thành Công B (Ba Đình - Hà Nội) không còn cảnh buôn bán tấp nập như những ngày trước, thay vào đó là cảnh đìu hiu, ít người mua, nhiều gian hàng cũng không mở bán.

Khu vực bán thịt động vật vắng người mua do sự ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV.

Một quản lý nhà hàng bia hơi Hải Xồm chia sẻ với phóng viên Hoanhap.vn: “Thời điểm không có dịch COVID-19, quán thường tiếp hàng chục đến hàng trăm lượt khách tới ăn uống mỗi buổi trưa và buổi tối nhưng đến nay, dịch diễn biến phức tạp nên lượng khách giảm sâu 50-70%, có những ngày quán không có vị khách nào.”

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...