Hà Nội: Nhiều tài xế bị phạt nặng, tước giấy phép lái xe sau bữa tiệc tất niên

2023-01-14 09:00:00 0 Bình luận
Đêm 13/1, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao. Các tài xế cho biết, họ vừa trở về sau bữa tiệc liên hoan cuối năm hay cổ vũ trận chung kết bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam - Thái Lan.

Tối cùng ngày, nhiều tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội gồm lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố sau khi kết thúc trận chung kết bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam - Thái Lan và xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn.

Tổ công tác Y4/141 kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô trên phố Tôn Đức Thắng, hướng Nguyễn Thái Học đi Xã Đàn (Hà Nội).

Ghi nhận của phóng viên Hòa Nhập (Hoanhap.vn) tại tổ công tác Y4/141 làm nhiệm vụ trên phố Tôn Đức Thắng, hướng Nguyễn Thái Học đi Xã Đàn (Hà Nội), chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, cán bộ chiến sĩ đã dừng hàng chục phương tiện ô tô, xe máy để kiểm tra nồng độ cồn tài xế. Tổ công tác phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có trường hợp vi phạm ở mức rất cao.

Nhiều trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử phạt.

Điển hình, khoảng 22h15, tổ công tác dừng kiểm tra ô tô Toyota Camry BKS 30A-003.XX do ông V.V.H (SN 1962, trú tại Hà Nội) di chuyển hướng Xã Đàn. Sau khi ông H. thổi vào máy đo nồng độ cồn cho kết quả 0,755 mg/L khí thở. Đây là vi phạm vượt gần gấp 2 lần mức kịch khung theo quy định.

Ông H. cho biết, vừa đi dự liên hoan cuối năm. “Bản thân có sử dụng bia và vẫn đủ tỉnh táo để về nhà” - ông H. cho hay. Với mức vi phạm trên, ông H. bị xử phạt 35 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tổ công tác niêm phong tạm giữ phương tiện.

Trước đó, khoảng 21h tổ công tác phát hiện một trường hợp tài xế xe máy vi phạm ở mức rất cao là anh L.X.T (SN 1984, trú tại Hà Nội). Kết quả đo nồng độ cồn của anh T. ở mức 0,982 mg/L khí thở.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh  (Đội phó Đội CSGT đường bộ số 4 Phòng CSGT Hà Nội) tổ trưởng tổ công tác Y4/141 cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, đa số các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn không hợp tác với tổ công tác. Cá biệt, có trường hợp biết mình vi phạm nhưng khóa cửa, cố thủ trong xe gây khó khăn cho tổ công tác làm nhiệm vụ. Do đó, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phải tuyên truyền, giải thích cho họ hiểu được hành vi vi phạm của mình và nghiêm chỉnh chấp hành theo yêu cầu của tổ công tác.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh  (Đội phó Đội CSGT đường bộ số 4 Phòng CSGT Hà Nội) tổ trưởng tổ công tác Y4/141 khuyến cáo trong dịp cuối năm cận Tết Nguyên đán 2023 sẽ diễn ra rất nhiều cuộc liên hoan tất niên, gặp mặt, do đó, người đã sử dụng rượu, bia tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông và nên đi các phương tiện công cộng để đảm bảo an toàn cho chính bản thân cũng như những người xung quanh.

Trung tá Tuấn Anh khuyến cáo trong dịp cuối năm cận Tết Nguyên đán 2023 sẽ diễn ra rất nhiều cuộc liên hoan tất niên, gặp mặt, do đó, người đã sử dụng rượu, bia tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông và nên đi các phương tiện công cộng để đảm bảo an toàn cho chính bản thân cũng như những người xung quanh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...