Hà Nội: Tiêm đã tiêm 4,3 triệu/4,6 triệu liều vaccine được phân bổ

2021-09-13 07:00:00 0 Bình luận
Đến chiều 12/9, Hà Nội đã tiêm được 4,3 triệu/4,6 triệu liều vaccine được phân bổ, đến sáng mai các đơn vị sẽ hoàn thành việc tiêm 300.000 vaccine còn lại.

Trung bình mỗi ngày có thể tiêm 500.000 mũi vaccine

Tại phiên họp trực tuyến của Sở Chỉ huy phòng chống COVID-19 TP. Hà Nội chiều 12/9, các quận, huyện đã báo cáo nhanh về 2 công tác trọng điểm hiện nay của Thành phố: Tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung, tính đến 14h ngày 12/9, các đơn vị trên địa bàn Thành phố đã lấy được hơn 2,1 triệu mẫu, trong đó đã phát hiện 7 trường hợp F0. Các đơn vị làm tốt công tác xét nghiệm là quận Ba Đình, Long Biên và huyện Sóc Sơn.

Thành phố được phân bổ 4,6 triệu liều vaccine và đến nay đã tiêm được 4,3 triệu liều, chỉ còn khoảng 300.000 liều, đến sáng mai các đơn vị sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine đã được phân bổ.

“Có ngày Thành phố tiêm được đến 600.000 mũi. Trung bình mỗi ngày hiện có thể tiêm 500.000 mũi. Quan trọng nhất là nếu được phân bổ đủ vaccine thì chỉ 2 - 3 ngày nữa thành phố sẽ tiêm phủ vaccine mũi 1 theo đúng kế hoạch”, ông Trần Văn Chung cho biết.

Ông Chung cho biết, Bộ Y tế sẽ phân bổ thêm vaccine để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho người dân vào ngày 15/9. Đáng chú ý, một số đơn vị đã hoàn thành tiêm 95%-100% số vaccine được cấp như: Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm…

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung đề nghị các địa phương đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm, bởi với tiến độ lấy mẫu như hiện nay thì chưa đạt yêu cầu đề ra. Cùng với đó, các quận, huyện, thị xã cần đẩy nhanh việc xây dựng phương án thành lập các trạm y tế lưu động để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương.

Nêu việc trả kết quả xét nghiệm còn chậm ở một số đơn vị và đã được chấn chỉnh khắc phục, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị cần phối hợp tốt hơn, các quận huyện tiếp tục đẩy nhanh lấy mẫu khi cả thành phố mới lấy mẫu được hơn 2 triệu người.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu kết luận cuộc họp.

Rà soát việc xét nghiệm trẻ nhỏ tuổi, không để dư luận bức xúc

Kết luận buổi giao ban, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu: “Các địa bàn đã tiêm hết thuốc tập trung đẩy nhanh công tác xét nghiệm. Dự kiến đêm nay, sáng mai, Bộ Y tế sẽ phẩn bổ thêm, vì vậy Sở Y tế phải có phương án chi tiết ngay để vaccine về là phân bổ luôn xuống cơ sở nhằm đảm bảo tiến độ”.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, vấn đề xét nghiệm vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc; đề nghị các đơn vị quan tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố và hướng dẫn của ngành y tế. Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã phải tăng cường công tác tuyên truyền, lên danh sách, mời người dân, bố trí thời gian hợp lý, tránh tập trung đông người.

Trong quá trình triển khai, mời gọi người dân xét nghiệm phải xem xét rất cụ thể bởi hiện vẫn có thông tin phản ánh có nơi mời các cháu nhỏ tuổi ra xét nghiệm. Vì vậy, đề nghị các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các quận, huyện, thị xã, xã phường thị trấn phải rà soát lại các đối tượng để đảm bảo mời đúng đối tượng theo hướng dẫn của Sở Y tế, vừa tầm soát, rà soát không bỏ sót F0 trong cộng đồng, nhưng đồng thời không tạo ra bức xúc trong dư luận.

Trong quá trình triển khai lấy mẫu cũng như tiến hành tiêm chủng, lực lượng tuyến đầu rất vất vả, vì vậy các quận huyện cần quan tâm đến nơi ăn, chốn ở, điều kiện về làm việc, sinh hoạt… tạo điều kiện để khích lệ lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ tích cực, chính xác, an toàn và đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch của Thành phố, quận huyện, xã phường đề ra.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị Công an thành phố tiếp tục tăng cường kiểm soát người ra đường, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại những điểm thực hiện xét nghiệm, tiêm chủng.

Với vùng 2 và vùng 3, chính quyền các cấp phải chỉ đạo sát sao, phải tạo điều kiện cho người dân. Cấp ủy chính quyền phải nắm bắt đầy đủ tình hình dịch bệnh và đặc biệt phải chủ động có quyết đáp, nới dần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch TP. Hà Nội nhấn mạnh, không thể giãn cách mãi được, kiểm soát được dịch bệnh thì phải nới lỏng, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...