Ảnh: CSGT Hà Nội hướng dẫn người dân tại 22 chốt kiểm soát dịch Covid-19

2021-07-14 14:00:00 0 Bình luận
Từ 6h sáng 14/7, 22 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ lớn ra vào TP Hà Nội chính thức được triển khai. Nhiều điểm chốt tiến hành test nhanh Covid-19 ngẫu nhiên.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới, sáng 14/7, công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Giao thông, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai 22 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô.

Việc lập các chốt này để kiểm soát toàn bộ lưu lượng phương tiện vận tải hành khách, gắn với di biến động của lực lượng lao động, người dân giao thương giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt các tỉnh, thành phố đang có dịch nhưng không gây ách tắc phương tiện vận tải, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất trong điều kiện dịch bệnh.

Ghi nhận của phóng viên tạp chí điện tử Hòa Nhập (Hoanhap.vn) tại điểm chốt số 10 QL18 (huyện Sóc Sơn) do đội CSGT Đường sắt (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phụ trách.

Tại chốt số 10  gồm 11 cán bộ (2 cán bộ cảnh sát giao thông, 1 cảnh sát cơ động, 2 thanh tra giao thông, 2 cán bộ y tế, 2 cán bộ quân đội và 2 cán bộ tư pháp của địa phương) bắt đầu dừng các phương tiện kiểm soát từng người khi đi vào thành phố. 

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ chủ phương tiện giao thông đi từ tỉnh ngoài muốn vào TP Hà Nội tại điểm chốt số 10 QL18 (huyện Sóc Sơn).

Tất cả các phương tiện vận tải, ô tô cá nhân, xe máy (các địa phương giáp ranh có dịch) sẽ chịu sự kiểm soát của các cán bộ tại đây, trong điều kiện được đảm bảo an ninh, trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Thiếu tá Đào Việt Long (Phó trưởng phòng Phòng CSGT Hà Nội) kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sỹ tại chốt kiểm soát dịch số 10 QL18 (huyện Sóc Sơn).

Cũng trong sáng 14/7, tại chốt kiểm soát dịch khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc hơn 6h, tổ công tác gồm lực lượng CSGT, Bộ Tư lệnh Thủ đô, y tế,… tiến hành dừng hàng loạt phương tiện là xe khách, xe tải di chuyển vào Thủ đô để kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tại đây, các cán bộ kiểm tra kĩ lưỡng, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người vào thành phố. Những trường hợp nào có giấy tờ hợp lệ sẽ được tạo điều kiện nhanh chóng di chuyển, tránh tập trung đông người gây ùn tắc giao thông.

Đối với những lái xe đi từ tỉnh ngoài muốn vào TP Hà Nội phải bắt buộc khai báo y tế. 

Lực lượng chức năng kiểm tra ngẫu nhiên người qua chốt.

Đại tá Trần Ngọc Dương  (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch tại chốt kiểm soát dịch. Theo đại tá Dương, đối với các phương tiện di chuyển từ 14 tỉnh có dịch, tổ công tác yêu cầu lái xe quay đầu trở lại. Các lái xe từ các vùng khác sẽ kiểm tra giấy tờ, đo thân nhiệt, khai báo y tế và có thể test nhanh nếu cần thiết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...