Hà Nội vinh danh những ý tưởng sáng tạo trong thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ
Sân chơi sáng tạo cho nghệ nhân và doanh nghiệp thủ công
Cuộc thi năm nay có quy mô lớn với 161 tổ chức, cá nhân, nghệ nhân tham gia, gửi về 381 mẫu và bộ sản phẩm thuộc 6 nhóm ngành chính: gốm sứ, sơn mài, mây tre đan, khảm trai – gỗ – sừng, thêu dệt tơ lụa và kim loại – đá mỹ nghệ. Sau vòng thẩm định nghiêm túc, ban giám khảo đã lựa chọn 90 sản phẩm, bộ sản phẩm xuất sắc để vinh danh tại buổi lễ.
Các mẫu thiết kế đoạt giải được đánh giá cao nhờ tính sáng tạo, thẩm mỹ và khả năng ứng dụng trong đời sống hiện đại. Không ít sản phẩm thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và yếu tố thiết kế đương đại, hướng đến tiêu chí “sản phẩm xanh”, thân thiện với môi trường và phù hợp thị hiếu tiêu dùng quốc tế.
Theo ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cuộc thi góp phần khuyến khích nghệ nhân, nhà thiết kế đổi mới tư duy sáng tạo, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội. Qua đó, các làng nghề có thể khai thác tốt hơn tiềm năng sẵn có, phát triển sản phẩm vừa mang giá trị văn hóa, vừa có tính thương mại cao.
Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện Ban tổ chức cho biết, cuộc thi không chỉ là dịp vinh danh những ý tưởng độc đáo mà còn tạo cầu nối giữa nghệ nhân, doanh nghiệp và nhà phân phối, giúp sản phẩm thủ công mỹ nghệ Thủ đô tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Ban tổ chức vinh danh những ý tưởng sáng tạo trong thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
Trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm chuyên đề “Nét son Hà Nội” được tổ chức song song, trưng bày hàng trăm sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu từ các làng nghề truyền thống như Bát Tràng, Phú Vinh, Vạn Phúc, Sơn Đồng, Chàng Sơn... Mỗi sản phẩm mang trong mình câu chuyện riêng, thể hiện bàn tay khéo léo, óc sáng tạo và tình yêu nghề của người thợ Việt.
Theo nghệ nhân Lại Thị Hường (làng nghề mây tre đan Phú Vinh), cuộc thi là cơ hội quý giá để các nghệ nhân thể hiện khả năng sáng tạo, đồng thời học hỏi xu hướng thiết kế mới trên thế giới. Tuy nhiên, để các ý tưởng đi vào thực tiễn sản xuất, cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn về đào tạo, công nghệ, xúc tiến thương mại và bảo hộ bản quyền.
Hướng tới phát triển bền vững ngành thủ công mỹ nghệ
Với hàng nghìn làng nghề truyền thống, Hà Nội được xem là trung tâm sản xuất thủ công mỹ nghệ lớn nhất cả nước, đóng góp quan trọng trong giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với nhiều thách thức như thiếu thiết kế sáng tạo, sản phẩm chưa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, năng lực cạnh tranh còn hạn chế.
Từ thực tiễn đó, việc tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm không chỉ khơi dậy sức sáng tạo mà còn tạo tiền đề để các doanh nghiệp, nghệ nhân đổi mới tư duy sản xuất, phát triển sản phẩm theo hướng hiện đại, bền vững. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội giai đoạn 2025 – 2030.
Cuộc thi khép lại với nhiều ý tưởng được vinh danh, nhưng quan trọng hơn, nó mở ra hành trình mới cho ngành thủ công mỹ nghệ Thủ đô – nơi hội tụ truyền thống, sáng tạo và khát vọng hội nhập quốc tế. Từ những bàn tay tài hoa, sản phẩm thủ công Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt đến bạn bè năm châu.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.