Trong một ngày, Hà Nội có hơn 1.200 người vi phạm phòng chống Covid-19 bị phạt

2021-09-04 08:40:00 0 Bình luận
Tính từ 15h ngày 2/9/2021 đến 15h 3/9/2021, các lực lượng chức năng đã xử phạt 1.216 vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch, trong đó cảnh cáo 3 vụ, phạt tiền 1.213 vụ với số tiền hơn 1,892 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng xử phạt vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TTXVN.

Theo Công an Thành phố hà Nội, các vi phạm phổ biến bị xử phạt, gồm ra ngoài khi không thực sự cần thiết (1.128 vụ), không đeo khẩu trang nơi công cộng (44 vụ); không giữ khoảng cách khi tiếp xúc (3 vụ); vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định (20 vụ); không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19 (16 vụ); không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch; không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19; hành vi khác (5 vụ)…

23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào Thành phố đã kiểm soát 5.582 lượt phương tiện (trong đó, 17 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 7.176 lượt người qua chốt; yêu cầu 1.811 lượt phương tiện quay đầu. Phát hiện, xử phạt hành chính 35 trường hợp, xử phạt hơn 70 triệu đồng (trong đó, 33 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng, 2 trường hợp không đeo khẩu trang).

12 tổ cơ động mạnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các vi phạm pháp luật khác đã kiểm soát 8.528 lượt người, trong đó, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 179 trường hợp, xử phạt 270 triệu đồng (74 trường hợp không có giấy đi đường; 105 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng).

Một số vụ việc điển hình bị xử lý đã diễn ra trong chiều qua. Đó là vụ việc tại Tây Hồ, vào khoảng 17h15 ngày 2/9, Đ.T.B (SN: 1993; trú tại Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ) điều khiển xe ô tô BKS 30F-51211 từ Xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh đâm đổ rào chắn Chốt cứng (Xóm Ngoài, Uy Nỗ; không có lực lượng bảo vệ) ra đường Cao Lỗ tiếp tục đâm vào xe mô tô BKS 29Z1-3774 do anh N.V.H (SN: 1971; trú tại Xóm Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh) điều khiển, làm anh H. bị thương (cấp cứu Bệnh viện Đông Anh).

Sau va chạm, xe mô tô bị mắc kẹt trong gầm xe ô tô, B. tiếp tục điều khiển kéo lê xe trên đường khi đến Chốt kiểm soát của UBND xã Cổ Loa, Đông Anh (5 cán bộ trực Chốt); tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, B. không chấp hành, điều khiển xe ô tô húc tung rào chắn, bung văng barie phóng xe vượt qua chốt. Công an huyện Đông Anh cùng một số người dân chứng kiến vụ việc truy đuổi đến đường 23B (thôn Tuân Lê, xã Tiên Dương, Đông Anh) do phóng nhanh, không làm chủ tốc độ, xe ô tô do B. điều khiển bị lật đổ nghiêng. Lực lượng chức năng đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở; tiến hành xét nghiệm nhanh phát hiện B. dương tính với chất ma túy. Công an huyện Đông Anh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bắc để xác minh, điều tra xử lý theo quy định.

Hồi 18h55, ngày 2/9, tại Chốt kiểm soát (phố Tây Trà, phường Trần Phú, Hoàng Mai), N.V.T (SN 1981; trú tại phường Trần Phú, Hoàng Mai) điều khiển xe mô tô không chấp hành việc kiểm soát, phóng xe vượt qua chốt và đâm vào chân 1 cán bộ của Tổ công tác gây thương tích. Công an phường Trần Phú khống chế, đưa đối tượng T. về trụ sở lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Ngày 1/9/2021, tại B1 Làng quốc tế Thăng Long, phố Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy; Phòng PC05 - CATP phối hợp với Đội QLTT số 13 - Cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra, phát hiện N.T.T.H (SN 1979; HKTT: tổ 7, Yên Hòa, Cầu Giấy) đang có hành vi vận chuyển 450 hộp thuốc tân dược phòng, chữa COVID-19, do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện, Đội QLTT số 13 thu giữ số hàng hóa trên để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

* Chiều 3/9, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Liêm đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền công tác phòng, chống COVID-19, trong đó kêu gọi người dân thường xuyên khai báo y tế, nhất là khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Cùng với đó, báo chí tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Công điện của thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...