Khí Metan hay Oxy?
Trước đó, khoảng 9:30 sáng ngày 7/5/2018 vừa quà, tại Lò thổi số 2 thuộc
nhà máy luyện thép của Công ty Cổ Phần Thép Hòa Phát Hải Dương (sau đây gọi là
cty Hòa Phát) tại xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đã xay ra sự cố
cháy khiến 4 công nhân bị bỏng nặng, 3 trong số 4 công nhân này đã không qua khỏi
dù được đưa đi cấp cứu gấp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, sau đó chuyển
lên Viện bỏng Quốc gia.
Chiều cùng ngày, Công an huyện Kinh Môn đã có mặt tại hiện trường để nắm
bắt thông tin ban đầu. Danh tính 4 công nhân nêu trên gồm: Hứa Văn Tâm (52 tuổi,
trú tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành); Nguyễn Văn Tưởng (49 tuổi, trú tại thị
xã Đông Triều, Quảng Ninh); Bùi Văn Tung (33 tuổi, trú tại xã Thăng Long, huyện
Kinh Môn) và Vũ Văn Tuyền (32 tuổi, trú tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn).
Theo cty Hòa Phát thông tin, nguyên nhân được xác định là Lò thổi số 2 trong Khu
liên hợp gang thép Hòa Phát hiện đang trong trong quá trình dừng để sửa chữa,
nâng cấp thiết bị từ cuối tháng 3/2018 và dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng
6/2018. Trong quá trình sửa chữa, ngày 7/5/2018 xỉ hàn nóng rơi vào vỏ bao chứa
các vật liệu chịu lửa gây cháy. Sự cố đáng tiếc này đã khiến bốn công nhân bị bỏng
nhiệt.
Bốn công nhân bị tai nạn lao động đều tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ. Một trường hợp bị bỏng vừa phải, đang được Công ty và gia đình chăm sóc tại Viện bỏng Quốc gia. Ba người lao động còn lại mặc dù được các bác sỹ tích cực chữa trị nhưng không qua khỏi.
Sau sự cố xảy ra, cty Hòa Phát đã có động thái cứu và hỗ trợ gia đình
các nạn nhân, điều này được đánh giá cao tinh thần bảo đảm đến sự an nguy cho
người lao động. Tuy nhiên, nguyên nhân
mà cty Hòa Phát đưa ra còn khiến dư luận đặt hoài nghi. Ví dụ: Tại thời điểm
sáng 7/5, tổ sửa lò chỉ có 4 công nhân tham gia vào sửa chữa Lò thổi số 2, và
cả 4 đều gặp tai nạn lao động phải đưa đi cấp cứu gấp trong tình trạng bỏng
nhiệt. Vậy, điều gì đảm bảo nguyên nhân như phía cty Hòa Phát thông báo là
chính xác?

Bên trong Khu liên hợp Hòa Phát Hải Dương
Nguồn zing.vn ngày 10/5, người nhà ông Tâm đang nghi ngờ nguyên nhân được công bố. Ông Tiến (em trai ông Hứa Văn Tâm) thông tin: Nơi ông Tâm tử nạn đã bị bỏ không 10 ngày, hôm xảy ra tai nạn, lò đã nguội. Lò cao 9.8m, rộng 4m, không có lỗ thông hơi, chỉ có một cái thang đi xuống. Thế nhưng, bên trên họ lại cho người hàn xì gây mất an toàn.
Ông Tiến nghi ngờ trong lò có khí Metan sót lại. Khi ông Tâm và 3 người khác xuống, nhà máy quên không đo khí Metan. Thế rồi, khi công nhân hàn xì, xỉ than rơi, kết hợp với khí Metan gây nổ.
Tuy nhiên, theo anh N.Q – người dân sống gần đó, cho rằng: Nguyên nhân vụ cháy là do công nhân làm việc đầm nền trong đường gió nóng, thiếu Oxy nên cho thổi khí lạnh vào làm mát cho công nhân và tăng lượng Oxy cho người lao động làm việc (Khí này là khí Oxy cấp cho lò cao, lượng khí Oxy bơm vào được cấp từ bên cung cấp khí Megser gần đó). Oxy là một chất gây cháy, gây nổ rất lớn khi có nồng độ Oxy cao nên chỉ cần một điều kiện xúc tác có nhiệt lượng tương đối sẽ gây ra phản ứng cháy. Còn nếu là khí Metan thì công nhân chết ngay vì ngạt, mà trong đó lấy đâu ra khí Metan.
Từ dẫn chứng trên cho thấy, nguyên nhân xuất phát từ chất xúc tác là xỉ hàn nóng là có cơ sở còn điều kiện đủ để tạo ra phản ứng hiện được nhiều người hướng tới là khí Oxy hơn là Metan.
Qua phân tích khách quan ở trên có thể thấy, việc công bố nguyên nhân của cty Hòa Phát cần phải được các cơ quan hữu quan nghiêm túc kiểm tra nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động bảo đảm trong quá trình làm việc. Và, sau sự cố Lò thổi số 2 của cty Hòa Phát, công trình này cần được kiểm tra đánh giá lại theo quy định của pháp luật.
Ông Lê Văn Bí – Phó Chủ tịch huyện Kinh Môn (Hải Dương), trao đổi qua điện thoại cho biết: “Cơ quan điều tra vẫn chưa có câu trả lời, vấn phải chờ kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự. Vụ việc có hai mảng điều tra, một nguyên nhân cháy và một mảng về nguyên nhân tai nạn của Sở Lao động và Thương binh tỉnh Hải Dương, còn bên công an chỉ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động”.
Đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng nguyên nhân chính xác từ đâu vẫn chưa có câu trả lời chính thức từ các cơ quan hữu quan tỉnh Hải Dương, liệu quá trình kiểm tra có minh bạch hay sẽ bị “chìm xuồng”? Vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy nếu chỉ bị phạt tiền thì khó tránh khỏi việc pháp luật bị “nhờn”. Đề nghị các cơ quan hữu quan tỉnh Hải Dương sớm tìm ra nguyên nhân và xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
Hoanhap.vn sẽ tiếp tục đưa tin.