Hải Phòng: An Thọ tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2021 thành công

2020-05-18 11:16:22 0 Bình luận
Ngày 13/5 vừa qua, Đảng bộ xã An Thọ, An Lão, TP Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2021.  174 đại biểu đại diện cho 252 đảng viên ưu tú của toàn Đảng bộ đến từ 14 chi bộ đã về dự .

 Toàn cảnh Đại hội Đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã An Thọ huyện An Lão, Hải Phòng.

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2020), 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/05/1955 - 13/05/2020), hướng đến kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, phát huy truyền thống trên quê hương yêu nước, anh hùng cùng  những thành tích đạt được tại Đại hội Đảng bộ lần thứ 24. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã An Thọ luôn xác định lấy khó khăn là động lực phấn đấu để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25 đã đề ra. Toàn Đảng bộ huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu Đại hội đề ra và xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025.

Bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ xã An Thọ huyện An Lão Hải Phòng.

 Trong đó, năng suất lúa bình quân 120 - 125 tạ/ha, tổng đàn lợn phấn đấu 2000 con, tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 5 đến 10 %với kế hoạch huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người 70- 90 triệu đồng/ năm. Phấn đấu trường THCS Lê Khắc Cẩn, tiểu học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2, trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiệm dưới 1%, tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%, tỷ lệ dân có bảo hiểm y tế đạt 95%, 100% được công nhận là làng văn hóa, trên cơ sở đó xây dựng và phát triển dòng họ văn hóa, dòng họ khuyến học từ 3 đến 5 dòng họ. Về xây dựng Đảng trong những năm tới kết nạp đảng viên mới là 25- 30 đồng chí.

Để đạt được những chỉ tiêu đã đề ra tại Đại hội lần thứ XXV của xã An Thọ đã có những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện hóa những mục tiêu đó. Về phát triển kinh tế, tập trung phát triển kinh tế đa ngành nghề, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất và thu hoạch. Tập trung diện tích để đưa vào xây dựng khu công nghiệp

Trên mặt trận văn hóa, lấy mục tiêu phát triển con người có sức khỏe, có giáo dục có trí tuệ, đạo đực đáp ứng yêu cầu. Tích cực quan tâm phát triển giáo dục, thể dục thể thao, phong trào văn hóa ở khu dân cư. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học, đảm bảo đủ số phòng học và phòng chức năng phục vụ cho việc dạy, học.

Về mặt trận an ninh quốc phòng, thực hiện tốt an ninh trật tự, chủ động phòng chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn địa bàn. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự địa phương.

Trên mặt trận xây dựng hệ thống chính trị: tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết TW4 đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Nguyễn Duy Nhiêu được bầu làm Bí thư Đảng bộ xã An Thọ.

Về công tác xây dựng Đảng, nghiên cứu học tập, quán triệt sâu rộng nghị quyết của Đảng. Đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực chia rẻ làm mất đoàn kết nội bộ và Nhân dân. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương phức sinh hoạt, phát huy tinh thần chiến đấu phê bình và tự phê bình, phát huy dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của cấp ủy bảo đảm Điều lệ Đảng, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Về công tác chính quyền, thực hiện tốt vai trò điều hành của chính quyền, bảo đảm tính hiệu quả, tính toàn diện, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, nhân dân làm chủ. Nâng cao chất lượng giám sát của HĐND trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiếp thu ý kiến nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời. UBND làm tốt công tác quản lý điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể bằng các chương trình kế hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Về công tác đoàn thể, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận cơ sở và các đoàn thể quần chúng Nhân dân. Nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quần chúng.

Đại hội Đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội của trí tuệ phát huy dân chủ thảo luận sâu sắc và quyết định đúng đắn những vấn đề lớn, trọng tâm mà Đại hội đã đề ra. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 15 đồng chí trong đó bầu Chủ tịch UBND xã Nguyễn Duy Nhiêu làm  Bí thư Đảng bộ xã An Thọ. Với vai trò trọng trách không nhỏ, ông  Nhiêu cam kết phấn đấu góp phần cùng Đảng bộ quân và dân huyện An Lão xây dựng chính quyền Đảng bộ và đời sống nhân dân ổn định phát triển toàn diện, bền vững.         

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...