Hải Phòng: Cả thành phố hướng về “Ngày hội non sông”

2021-05-22 20:27:59 0 Bình luận
Những ngày này, trên mỗi góc phố, mỗi con đường, từ nông thôn đến thành thị… như thênh thang hơn, rộng dài hơn. Cả thành phố Hoa Phượng đỏ đang náo nức hướng về “ngày hội non sông”.

Để “ngày hội non sông” diễn ra thành công tốt đẹp, thành phố đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các bước, các quy định cụ thể. Từ thành lập Ban chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử nhanh chóng được triển khai. Toàn thành phố có 1.552 tổ bầu cử; 09 đại biểu Quốc hội (03 đơn vị bầu cử), 67 đại biểu HĐND thành phố (14 đơn vị bầu cử), 496 đại biểu HĐND cấp huyện(133 đơn vị bầu cử); 5.217 đại biểu HĐND cấp xã (1.500 đơn vị bầu cử). Về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp bảo đảm theo quy định về thành phần, độ tuổi, tỷ lệ…

Hải Phòng rực rỡ cờ hoa trong ngày bầu cử

Công tác hiệp thương được hoàn thành đúng thời gian và lập danh sách những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Cụ thể, ứng cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố gồm 15 người (không có tự ứng cử), với cơ cấu nữ 06 người, không có người ngoài Đảng, 01 người dưới 40 tuổi; 109 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố (không có tự ứng cử), với cơ cấu nữ 40 người (36,7%), ngoài Đảng 09 người (8,26%), 30 người dưới 40 tuổi (27,52%), 31 người tái cử (28,44%); 825 đại biểu HĐND cấp huyện (không có tự ứng cử), cơ cấu 357 nữ (43,27%), 105 người ngoài Đảng (12,73%), 314 người dưới 40 tuổi (38,06%), 267 đại biểu tái cử (32,36%); 8.717 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (01 người tự ứng cử), cơ cấu 3.723 nữ (42,71%), 2475 người ngoài Đảng, 2.836 người dưới 40 tuổi (32,53%), 3.346 người tái cử (38,38%). Theo quy định, trong tổng số 19 ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ bầu 09 đại biểu; 109 ứng cử đại biểu HĐND thành phố bầu 67; cấp huyện 825 người bầu 496; cấp xã 8.717 người sẽ bầu 5.217 đại biểu.

Toàn thành phố có 1.552 khu vực bỏ phiếu (Hồng Bàng 52, Ngô Quyền 65, Lê Chân 79, Hải An 58, Đồ Sơn 35, Dương Kinh 40, An Lão 141, An Dương 122, Kiến Thụy 129, Thủy Nguyên 298, Tiên Lãng 170, Vĩnh Bảo 242, Cát Hải 53, Bạch Long Vỹ 06). Trong đó, có 39 khu vực bỏ phiếu riêng, gồm: lực lượng vũ trang 36, cơ sở giáo dục bắt buộc 02 (TT giáo dục số 02 huyện Tiên Lãng, TT giáo dục lao động xã hội Hải Phòng), Trại tạm giam 01.

Tính đến ngày 13/05 đã lập và niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử là 1.513.085 người. Số cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là 1.513.085 người; 1.510.889 cử tri tham gia bầu cử đạibiểu HĐND cấp huyện; 1.473.518 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; 92.444 cử tri tham gia bầu cử lần đầu; 37.744 cử tri là học sinh, sinh viên; 180.927 cử tri là công nhân; 01 cử tri nhiễm Covid-19; 55 cử tri đang làm việc trong cơ sở cách ly, 3.900 cử tri là F2 có tiếp xúc với F1.

           Thành phố đã tổ chức biên soạn, phát hành nhiều tài liệu, tờ gấp, đĩa âm thanh để thực hiện thông tin, tuyên truyền; Phối hợp đồng bộ các cấp, ngành tuyên truyền từ thành phố đến cơ sở. Đặc biệt, công tác tuyên truyền miệng được đẩy mạnh ở các cấp với việc tiếp nhận thông tin trực tuyến với việc tiếp nhận thông tin từ TW, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 3.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên các cơ quan phụ trách bầu cử. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan thong qua cụm dàn tranh, pano, khẩu hiệu, cổ động tại các cửa ô thành phố, Nhà hát và trung tâm thành phố và các tuyến đường vào thành phố…Cùng với đó, UB bầu cử chủ động cung cấp thông tin, tư liệu, ấn phẩm tuyên truyền về bầu cử cho các cơ quan đại diện nước ngoài tại Hải Phòng; Tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố; Phối hợp với Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo TW triển khai điều tra dư luận xã hội trước cuộc bầu cử trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Tăng cường quản lý, nhận diện, theo dõi, phát hiện, tổ chức lực lượng để đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về cuộc bầu cử trên mạng xã hội.

          Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, đúng pháp luật và theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng và chính quyền đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng  trong quần chúng, nhân dân. Cử tri thành phố phấn chấn khi cầm lá phiếu trên tay, sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho quyền lợi, ý chí và nguyện vọng của mình. Cùng với cả nước, Hải Phòng đã sẵn sàng cho “ngày hội toàn dân - 23/05”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...