Hải Phòng định hướng 8 nhiệm vụ trọng tâm khi tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị

2024-12-24 16:33:34 0 Bình luận
Sáng 24/12, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Hội nghị thống nhất 8 nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản.

Sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, TP.Hải Phòng đã đạt được kết quả khá toàn diện, nổi bật.

Quang cảnh hội nghị

Cụ thể, chủ trương Nghị quyết 18-NQ/TW đã được lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị; được toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố đồng tình, ủng hộ, triển khai; hệ thống chính trị đã từng bước được tinh gọn, nhất là số lượng đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị và số lượng cán bộ lãnh đạo, biên chế được tinh giản đáng kể; công tác quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, bằng và thấp hơn chỉ tiêu biên chế được giao; việc tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức căn cứ theo vị trí việc làm được phê duyệt, bước đầu đạt kết quả tích cực; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hoạt động công vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu chỉ đạo hội nghị

Nghị quyết số 18-NQ/TW thực sự là chủ trương sáng suốt, kịp thời của Đảng, góp phần nâng cao đáng kể hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, là tiền đề quan trọng để Hải Phòng đạt được thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong thời gian qua .Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương đúng đắn.Tuy nhiên, để kết quả thực sự như kỳ vọng, Thành ủy Hải Phòng tiếp tục quán triệt, định hướng và thống nhất 8 nhiệm vụ quan trọng:

Thứ nhất, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống chính trị TP.Hải Phòng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thống nhất quan điểm và nhận thức nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, gắn với tinh giản biên chế là một cuộc cách mạng vì sự phát triển chung của Thành phố.

Thứ 2, tuy thời gian triển khai gấp, nhưng tuyệt đối không sắp xếp cơ học mà vẫn phải đánh giá tác động của các phương án sắp xếp một cách khoa học, đầy đủ, toàn diện. Khi sắp xếp, phải đánh giá tổng thể công việc của đơn vị đó, nếu một đơn vị có khối lượng công việc lớn, chậm tiến độ thì có thể tách ra để quản lý sát việc hơn. Đối với các đơn vị khối lượng công việc vừa phải, chưa hoạt động hết công suất thì phải kiên quyết sắp xếp, hợp nhất để tinh gọn bộ máy và thực hiện nguyên tắc một đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ. Đối với các nhiệm vụ do nhiều đơn vị cùng quản lý, thực hiện thì giao một đầu mối chủ trì và chịu trách nhiệm. Đối với những nhiệm vụ trọng yếu, quan trọng thì cần ưu tiên những cán bộ ưu tú nhất, giỏi nhất để thực hiện.

Thứ 3, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng; các cơ quan cấp TP.Hải Phòng phải nêu gương, đi đầu. Sẽ tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trước, sau đó tiến hành tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm loại bỏ những vị trí không cần thiết, giảm những công việc không hiệu quả, cắt bỏ những khâu trung gian, tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt.

Thứ tư, dựa trên chính sách đặc thù của Trung ương  ban hành, Hải Phòng xây dựng chính sách phù hợp, cụ thể  (cho cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi), không  để ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ, công chức , đủ động lực khuyến khích cán bộ chủ động xin nghỉ (khi còn ít thời gian công tác); đồng thời nghiên cứu các giải pháp giữ lại, phát triển những cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ năm, việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, tinh giản biên chế phải dựa trên cơ chế rõ ràng, minh bạch, có tiêu chí đánh giá cán bộ cụ thể, đồng thời gắn với trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Thứ sáu, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát hệ thống văn bản của Thành phố đồng thời với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thứ bảy, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phân công nhiệm vụ tổng thể, thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố để thực hiện bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng (khối chính quyền giảm 15 - 20% đầu mối thì các cơ quan trong hệ thống chính trị cũng phải phấn đấu giảm tối thiểu 15% đầu mối. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không chủ động đề xuất tinh gọn, giao Ban Tổ chức Thành ủy rà soát, thẩm định, nếu thấy cần thiết phải tinh gọn thì sẽ đề xuất phương án cụ thể và các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện theo định hướng đó; …

Thứ tám, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, phát huy tối đa ưu điểm của trí tuệ nhân tạo, gắn với nâng cao năng suất làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức TP.Hải Phòng.

Trong quá trình thực hiện, sẽ khó tránh khỏi sự ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhiều cán bộ, đảng viên. Do đó, Ban Thương vụ Thành ủy Hải Phòng cam kết khi quyết định một vấn đề nào đó liên quan đến tổ chức bộ máy và con người, sẽ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đánh giá công tâm, khách quan, đầy đủ, toàn diện các mặt, để mỗi quyết định là sự lựa chọn phù hợp nhất cho yêu cầu phát triển của TP.Hải Phòng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh - Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn lật tàu Vịnh Xanh 58 do dông lốc

Sáng 28/7, tại Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ cầu siêu tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lật tàu Vịnh Xanh 58 do dông lốc.
2025-07-28 14:58:46

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở thành Đại sứ thương hiệu Văn Lang Empire T&T Golf Club

Trong không gian xanh ngát của núi đồi và hồ nước uốn lượn tại Văn Lang Empire T&T Golf Club – tổ hợp dự án sân golf nghỉ dưỡng mang đậm tinh thần văn hóa Việt, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh chính thức đồng hành với vai trò là Đại sứ thương hiệu. Đây không chỉ là dấu mốc trong hành trình phát triển hình ảnh của thương hiệu golf hàng đầu, mà còn là sự kết nối giữa sắc đẹp, trí tuệ và tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng.
2025-07-28 09:27:17

HNM TP.Huế tổ chức các hoạt động gặp mặt nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

Trong không khí cả nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2025), hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” “Ăn quả nhớ người trồng cây”, hội người mù (HNM) thành phố Huế đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Cụ thể:
2025-07-28 08:54:10

Nghệ An thiệt hại nặng sau bão số 3 và mưa lũ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích, gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nặng về giao thông, nông nghiệp và thủy sản.
2025-07-27 16:04:00

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Sáng 27/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại vùng đất "Tọa độ lửa" Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà này.
2025-07-27 13:14:43

Quảng Trị: Còn nghĩa trang không tên tại thành cổ, bìa rừng, dòng sông, cửa biển

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đau đáu nỗi niềm: Mảnh đất Quảng Trị không chỉ có 72 nghĩa trang, mà còn có nghĩa trang không tên. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bìa rừng, trên các dòng sông và cửa biển. 
2025-07-27 11:25:00
Đang tải...