Hải Phòng:  Hỏng xe, xe hết xăng, tại nạn…trong đêm, đều được sự gúp đỡ “miễn phí “

2022-02-28 15:20:07 0 Bình luận
Những năm gần đây có rất nhiều tổ chức, cá nhân làm từ thiện, thiện nguyện ở Hải Phòng đáng chú ý Có anh em của Đội SOS Kiến an – Hải Phòng. Xuất phát từ 21h đến hết đêm để đi giúp đỡ những người gặp nhiều việc không may mắn trong đêm (hỏng xe, say xỉn, tại nạn giao thông…) không những thế anh em Đội SOS kiến an – Hải Phòng còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trong cuộc sống với câu nói “Cho đi là còn mãi".

Đúng 21h ngày 5/2/2022 anh em Đội SOS Kiến An – Hải Phòng có mặt tại ngã 5 kiến bắt đầu công việc, lúc này thời tiết trời khoảng 12 đến 14 độ C, các anh hôm nay gồm có 4 người, các anh đi lại bằng xe máy, ôtô trên các tuyến phố ở Quận kiến an – Hải Phòng. Khoảng 23h50 nhận được điện thoải từ anh Đỗ Tuấn ở Xã Đông Phương (Kiến Thụy- Hải Phòng) bị tai nạn xe máy tại cống mỹ (Phường Đồng Hòa - Kiến An – Hải Phòng) Sau khoảng 10 phút sau các anh đã mặt và 30 phút tiếp theo các anh sửa chữa xong, để xe máy (SH MOS) của anh Tuấn Anh có thể di chuyển an toàn về nhà.

Đội SOS Kiến An – Hải Phòng cùng gia đình.

Anh Tuấn anh chia sẻ: Lúc bị tại nạn trong đêm tối tôi bối rối lắm, không biết làm thế nào để chữa xe, về nhà…Tôi có gọi điện cho đội SOS kiến Thụy thì được các anh cho số điện thoải của các anh SOS kiến an ( 0946.849.853) và rất nhanh chóng các anh ấy có mặt và sửa chữa, xử lý xe giúp tôi mà không hề lấy chút kinh phí nào cả. “tôi thấy ngại nên tối có nói, đầu năm em “Lixi” các anh cho may mắn mà các anh ấy vẫn nhất quyết không nhận, tôi chưa bao giờ nghĩ, gặp ai tốt như thế từ trước đến nay. Giờ tôi chỉ biết cảm ơn các anh và chúc các anh trong đội luôn mạnh khỏe để tiếp tục giúp đỡ những người không may mắn như tôi đêm nay”.

Chia sẻ với chúng tôi Anh Vũ Đình Tiếp (Đội trưởng) nói: Đội SOS Kiến An – Hải Phòng được thành lập vào năm 2018 số lượng anh em lúc ấy khoảng 20 người, cũng với tâm huyến giúp người không may trong đêm, qua thời gian khoảng 2 năm gần đây chúng tôi tách ra thành 2 đội riêng biệt nhưng cùng hoạt động như nhau.

Giúp anh Tuấn Anh sửa xe trong đêm.

“Đội chúng tôi hiện có 09 người, chúng tôi không chỉ hoạt động giúp người dân gặp những điều không may mắn trong đêm mà còn nhiều những việc khác nữa như: Trong thời gian dịch bệnh COVID 19 bùng phát tại Hải Phòng nói riêng cả nước chung, chúng tôi đến tận nơi ủng hộ bà con Thành Phố Hồ Chí Minh; Thành Phố Bắc Giang những gói khẩu trang, quần áo dự phòng, thuôc uống, cá khô… Tại Hải Phòng chúng tôi có đi tiếp sức cùng các anh, em ở các chốt ra vào cửa ngõ thành phố, tặng các chiến sỹ, y bác sỹ những thùng nước lọc, nước chanh muối…. năm 2021 vừa qua chúng tôi tặng 190 suất quà nhân dịp tết thiếu nhi (Trung thu) cho các cháu thiếu nhi trường  khuyết tật thành phố Hải Phòng; gói 95 bánh chưng cùng quà trị 350 nghìn tặng cho các cụ ở Trung tâm Nuôi Dưỡng và Bảo Trợ Xã Hội Hải Phòng; Tặng 70 suất quà trị giá 250 nghìn cho các bệnh nhân không có điều kiện về quê, nhà ăn tết ở bệnh Viện Phổi Hải Phòng. Đặc biệt thăm hỏi chị trần Thị Hoa ở đội 2 thôn Đức Phong, Xã Đại Đồng (Kiến Thụy – Hải Phòng) chị Hoa là một bệnh nhân ung thư gian đoạn cuối rất nghiêm trọng, nhà lại hoản cảnh khó khăn hai con nhỏ đang đi học. Nhóm đã rất nhiều lần thăm hỏi động viên tặng quà, tiền, đưa chị Hoa đến tận bệnh viện nơi chị chữa trị ở Hà Nội, đóng tiền học phí cho con chị và những giúp đỡ khác nữa…”

Anh Vũ Đình Tiếp và Anh Nguyễn Phúc Tùng (đội trưởng, đội phó từ phải qua trái)

Khi được hỏi về kinh tế ở đâu để các anh hoạt động? anh Tiếp nói: Thường thì chủ yếu là tôi và Nguyễn Phúc Tùng (Nhóm phó) và các anh em khác bỏ ra. Có đợt tết nguyên đán vừa rồi chúng tôi có nhờ anh em của một số đội SOS Thủy Nguyên (Hải Phòng); SOS Kiến Thụy; Đội săn bắt Cướp Biên Hòa (Đồng Nai) hỗ trợ thêm, bởi tết chúng tôi sợ mình không lo đầy đủ được, nhưng chúng tôi cũng chỉ giám nhận số tiền vừa đủ để làm thôi, ai có chuyển khoản thêm chúng tôi cũng dứt khoát không nhận “sợ sao kê“ cười.

Một số hình ảnh đội đi từ thiện

“Giờ tôi chỉ mong có nhiều sức khỏe và may mắn trong công việc để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong đêm và những người không may mắn trong xã hội bởi “ cho đi là còn mãi” anh Tiếp nói”.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...