Hải Phòng: Vì sao giang hồ Bình “đen” nổ súng bắn người?

2024-10-26 17:21:59 0 Bình luận
Vụ việc xảy ra vào tối 19/10 tại Bến xe Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng. Đối tượng Bình "đen" nổ súng bắn người từng một thời là anh em thân thiết vì cho rằng giúp con trai chống lại mình.

Ngày 20/10, thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng, vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Bùi Đức Bình (tức Bình "đen", sinh năm 1973, trú tại quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng), để điều tra về hành vi nổ súng bắn vào người đang điều khiển ô tô tại khu vực Bến xe Vĩnh Niệm (cùng quận Lê Chân), khiến nhiều người bàng hoàng.

Trước đó, vào 21h25 tối 19/10, anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1977, trú tại tổ 12, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng, đi ô tô tới làm việc tại Bến xe Vĩnh Niệm trên đường Bùi Viện, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng.

Khi anh Tuấn Anh lái xe ô tô ra khỏi bến xe thì thấy một người đàn ông giơ súng hướng về phía mình. Anh nhấn ga bỏ chạy, nhưng đối tượng vẫn chạy theo và nổ súng vào cạnh cửa xe. Viên đạn xuyên qua cửa kính phụ. Rất may, anh Tuấn Anh không bị thương.

Sau đó, anh Tuấn Anh đã trình báo lên Công an quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng, về việc bị bắn. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng nổ súng bắn vào xe của anh Tuấn Anh là đối tượng Bình "đen".

Hải Phòng: Vì sao giang hồ Bình “đen” nổ súng bắn người?- Ảnh 1.

Đối tượng nổ súng tối 19/10 tại Bến xe Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng (Ảnh cắt từ clip).

Nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao đối tượng này lại ngang nhiên, liều lĩnh dùng súng bắn người giữa khu vực bến xe vốn đông người qua lại, nhất là khi biết anh Tuấn Anh từng có thời là người em thân thiết của Bình "đen".

Sáng 24/10, trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Tuấn Anh cho biết, trong 8 năm, từ năm 2006 đến 2014, anh làm lái xe tại đơn vị vận tải hành khách do anh Bùi Đức Bình góp cổ phần chính. Trong thời gian này, anh thường xuyên qua lại, thân thiết với gia đình anh Bình tại phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng.

Năm 2014, anh Tuấn Anh tách ra thành lập công ty vận tải hành khách riêng do bất đồng quan điểm. Do anh Bùi Đức Bình có "bồ nhí" nên gia đình thường xuyên lục đục.

"Tôi nhiều lần khuyên can anh Bình hạn chế quan hệ ngoài luồng để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nhưng anh ấy không nghe còn bảo tôi việc này chú tham gia hơi sâu. Chú làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Vì thế tôi xin nghỉ việc luôn", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Sau thời gian nghỉ việc, anh Tuấn Anh vẫn qua lại, thân thiết với gia đình anh Bình, nhất là cậu con trai sinh năm 1996 của anh Bình.

Theo anh Tuấn Anh, lúc 12h đêm đầu năm 2022, thấy tiếng chuông tại nhà riêng ở phố Trực Cát, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng, kêu liên hồi, khi ra mở cửa anh thấy con trai anh Bình mặt đầy máu bảo cháu bị đánh ở ngã tư An Dương (cùng quận Lê Chân).

Sau đó, anh Tuấn Anh đưa con trai anh Bình đến cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Khi các bác sĩ đang cấp cứu, thì có nhóm người xông vào với ý định đánh tiếp.

Hải Phòng: Vì sao giang hồ Bình “đen” nổ súng bắn người?- Ảnh 2.

Bến xe Vĩnh Niệm - nơi xảy ra vụ việc đối tượng Bình "đen" nổ súng bắn người.

"Tôi biết những đối tượng đánh và vào viện tìm đánh cháu là "đệ" của anh Bình. Khi tôi hỏi cháu nguyên nhân, cháu bảo do không đồng ý với bố về chuyện "cặp bồ" ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nên bố con mâu thuẫn. Vì thế, anh ấy đã cho đàn em đánh con ruột của mình", anh Tuấn Anh nói.

Anh Tuấn Anh cho biết, sau vụ việc trên, từ đầu năm 2022 đến gần đây, anh Bình nhiều lần gọi điện thoại đe dọa sẽ "xử" vì vào hùa với con trai chống lại mình. Đặc biệt, trước khi xảy ra vụ nổ súng vài tuần, một số người quen nhắc anh Tuấn Anh cẩn thận.

Trước một số thông tin cho rằng giữa anh Tuấn Anh và đối tượng Bình "đen" có mâu thuẫn, xích mích về chuyện làm ăn, tiền bạc, anh Tuấn cho biết, anh không liên quan đến chuyện tiền bạc hay làm ăn với anh Bình. Hiện đơn vị vận tải hành khách của anh Tuấn Anh chạy tuyến khách với tuyến của đơn vị do anh Bình góp vốn.

"Sau khi xảy ra sự việc, tôi rất thất vọng về anh Bình, người tôi luôn coi như anh trai. Rồi anh ấy sẽ phải trả giá về hành động của mình. Tôi mong trong thời gian ấy anh suy nghĩ, nhìn nhận lại bản thân, nhất là làm sao để gìn giữ hạnh phúc gia đình cũng như quan hệ cha con. Hiện vợ chồng anh Bình đang ly thân chứ chưa ly dị", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Vy Văn Minh - Giám đốc Công ty luật TNHH Vietnew - Đoàn Luật sư Hà Nội, chia sẻ quan điểm: Vụ việc phải chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra về loại súng đối tượng Bình "đen"" đã sử dụng, động cơ, mục đích bắn vào anh Tuấn Anh?

Nếu khẩu súng mà đối tượng sử dụng để bắn anh Tuấn Anh là súng quân dụng, mục đích bắn là tước đoạt tính mạng của anh Tuấn Anh thì đối tượng có thể bị khởi tố về 2 tội danh là "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...