Hạn chế thuyền viên lên bờ để phòng ngừa virus Corona qua đường biển

2020-02-04 10:29:12 0 Bình luận
Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải tại một số tỉnh thành đã triển khai các giải pháp phòng chống Virus Vũ Hán qua đường biển như đề nghị các cơ quan chức năng sớm có thông tin khai báo y tế, tạm dừng giao dịch biên mậu, không cấp phép lên bờ đối với thuyền viên các tàu đã cập bến các cảng biển thuộc Trung Quốc.

Thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam cho hay, trong khoảng thời gian từ 18 giờ ngày 24/01/2020 đến 18 giờ ngày 02/02/2020 đã  có 183 lượt tàu biển từ Trung Quốc cập bến các cảng biển Việt nam, và 135 lượt tàu từ Việt Nam đi Trung Quốc với tổng số thuyền viên và hành khách đến, rời cảng là 58,218 người. Trong đó thuyền viên quốc tịch Trung Quốc là 2976 người, hành khách quốc tịch Trung Quốc là 4925 người.

 Kiên quyết ngăn chặn virus Corona tại các cảng biển.

  Ngay khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra bùng phát và có nguy cơ lây lan sang Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển, ngày 24/01/2019, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo các Cảng vụ hàng hải khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh;

 Ngày 30/01/2020, Cục Hàng hải Việt Nam đã có Công điện khẩn số 355/CĐ-CHHVN đã có công điện khẩn gửi các cảng vụ hàng hải yêu cầu Giám đốc các cảng vụ hàng hải phối hợp chặt chẽ với kiểm dịch y tế để kiểm soát dịch lây nhiễm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; tổ chức kiểm soát chặt chẽ thuyền viên, hành khách tại các cửa khẩu và khu vực cảng biển thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị, nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, khó thở) tổ chức cách ly, quản lý kịp thời; có các phương án đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch; Lãnh đạo các cảng vụ hàng hải cần có giải pháp bảo vệ công chức, viên chức làm thủ tục, công chức, viên chức kiểm tra khi tiếp xúc với thuyền viên, hành khách, đại lý, nhất là tàu đến từ vùng có dịch; Tổ chức tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị và thuyền viên, hành khách tại khu vực quản lý có các biện pháp phù hợp, hạn chế đến các khu vực đang có dịch khi không cần thiết.

Công điện Cục Hàng hải gửi các Cảng vụ Hàng hải

 Ngay sau khi có thông tin về dịch cúm Corona và ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, các Cảng vụ Hàng hải đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm dịch y tế và các cơ quan liên quan để kiểm soát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại khu vực cảng biển. Kịp thời quản lý và cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh (nếu có) đối với tàu thuyền nhập cảnh khi vừa đến phao số 0 luồng hàng hải. Chỉ chấp thuận cho tàu thuyền hành trình vào hoạt động tại khu vực vùng nước cảng biển sau khi đã được cơ quan Kiểm dịch y tế kiểm tra và xác nhận không có nguy cơ nhiễm dịch bệnh.

Các Cảng vụ Hàng hải, đơn vị trực thuộc đã cập nhật, hướng dẫn các biện pháp phòng hộ cá nhân cho công chức, viên chức đơn vị theo hướng dẫn của ngành y tế, niêm yết thông báo tại bộ phận Một cửa về biện pháp phòng, chống dịch nCoV theo hướng dẫn chung của Cơ quan y tế; mua và phát khẩu trang cho toàn thể công chức, viên chức và yêu cầu công chức, viên chức làm thủ tục hoặc có tiếp xúc với thuyền viên, hành khách, đại lý tàu phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của Bội Y tế, phải mang khẩu trang y tế trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, cấp phát khẩu trang y tế cho người làm thủ tục khi người làm thủ tục không mang theo hoặc chưa trang bị.

Các giải pháp phòng chống virus Corona qua đường biển.

Do đặc điểm lây nhiễm trong giai đoạn ủ bệnh, một số Cảng vụ  đã đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng hạn chế, không cấp phép đi bờ đối với thuyền viên  của các tàu biển có kế hoạch nhập cảnh Việt Nam nhưng đã ghé các cảng biển thuộc Trung Quốc trong khoảng thời gian 14 ngày trước đó; Thuyền viên mang quốc tịch Trung Quốc và các thuyền viên trên tàu biển khi thuyền viên Trung Quốc được điều động xuống làm việc trên tàu biển trong khoảng thời gian 14 ngày trước đó.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức cuộc họp khẩn cấp cùng với các ban nghành, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan

Riêng Cảng vụ Hải Phòng còn đề nghị Trung tâm kiểm dịch Quốc tế Hải phòng cung cấp thông tin khai báo y tế một cách sớm nhất để thông tin lại cho các đại lý hàng hải, hoa tiêu... để kịp thời ứng phó.

Hoa tiêu Hàng hải là đơn vị đầu tiên tiếp xúc với các tàu, thuyền cập cảng

Đối với khu vực biên giới với Trung Quốc, Cảng vụ Hàng Hải  Quảng Ninh đã có văn bản gửi doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, các đại lý hàng hải tại của khẩu Vạn Gia về việc tạm dừng hoạt động tại các điểm xuất hàng trên biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...