Hàn Quốc kêu gọi tăng năng lực hồi phục chuỗi cung ứng trong ASEAN+3

2021-10-23 11:51:36 0 Bình luận
Quan chức Hàn Quốc cho rằng các nước cần tìm ra mắt xích yếu nhất để củng cố chuỗi cung ứng khu vực trên nền tảng hợp tác đa phương, như Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

 Cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 22/10 cho biết tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN+3 (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước đối tác là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản), Seoul đã nhấn mạnh việc tăng cường năng lực hồi phục chuỗi cung ứng khu vực.

Quan chức Hàn Quốc tham gia hội nghị - ông Yoon Tae-shik, đã đề xuất phương án đối phó với các yếu tố rủi ro và sự thay đổi mang tính cơ cấu trong khu vực. Ông cho rằng các nước cần tìm ra mắt xích yếu nhất để củng cố chuỗi cung ứng khu vực trên nền tảng hợp tác đa phương, như Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); thúc đẩy tự do trao đổi hàng hóa và nhân lực, nâng cao năng lực hồi phục cho toàn bộ chuỗi cung ứng trong khu vực.

Ông Yoon Tae-shik cho biết Hàn Quốc sẽ tích cực đóng góp vào quá trình chuyển đổi sang kinh tế xanh, kỹ thuật số trong khu vực, hỗ trợ số hóa nông nghiệp cho các nước, trong đó có Chương trình Nông nghiệp Quốc tế (KOPIA) đang triển khai với 20 quốc gia như Việt Nam, Myanmar và Philippines. Ông chỉ ra rằng trong thời gian tới, các nước cần duy trì chính sách vĩ mô mở rộng, rồi sau đó bước vào giai đoạn "bình thường hóa một cách có trật tự."

Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) đã hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng khu vực năm nay từ 6,7% xuống 6,1%, bởi các yếu tố rủi ro chính như sự lây lan của biến thể Delta, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, tốc độ hồi phục bất cân bằng giữa các quốc gia.

Tham dự hội nghị trên, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Rhee Chang-yong đánh giá áp lực lạm phát tại khu vực châu Á tương đối thấp, nhưng vẫn tồn tại nhiều rủi ro. Do vậy, việc tiêm chủng vaccine nhanh chóng là điều rất quan trọng để khôi phục xu hướng tăng trưởng trong khu vực.

IMF và AMRO dự báo trong thời gian tới, dịch COVID-19 sẽ chuyển từ "đại dịch" sang "dịch" có tính lặp lại. Từ nay cho tới khi đẩy lùi được khủng hoảng, các quốc gia cần lập chính sách vĩ mô nới lỏng, hỗ trợ tập trung tầng lớp bị thiệt hại, chuẩn bị chuyển đổi cơ cấu sang nền kinh tế xanh, kỹ thuật số.

Các nước thành viên dự kiến sẽ đạt được mục tiêu tiêm chủng vào đầu năm 2022. Khi đó, nền kinh tế khu vực sẽ có xu hướng hồi phục vững chắc. Các nước nhất trí hợp tác để đối phó với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế hậu COVID-19.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...