Hàng chục cây gậy trắng được trao tặng cho người mù quận Hoàn Kiếm

2020-06-15 20:22:52 0 Bình luận
Chiều ngày 15/6/2020, tại Trụ sở Hội Người mù quận Hoàn Kiếm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã trao 75 cây gậy trắng cho người khiếm thị là thành viên của Hội. Đây là sự kiện tiếp nối hành trình cây gậy trắng cho người mù Việt Nam, do Bộ KH&ĐT phát động từ năm 2019.

Quang cảnh buổi lễ

Tham dự sự kiện có bà Phan Thị Thùy Trâm, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - khen thưởng và Truyền thông thuộc Bộ KH&ĐT, bà Nguyễn Lan Hương - đại diện cho tổ chức Blind -link  tại Việt Nam, ông Hoàng văn Lý - Chủ tịch Hội Người mù quận Hoàn Kiếm và các hội viên thuộc Hội.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Thùy Trâm cho biết, hành trình cây gậy trắng cho Hội người mù Việt Nam được Bộ KH&ĐT thực hiện từ năm 2019 sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm nữa, kêu gọi tấm lòng và sự sẻ chia của cộng đồng xã hội đối với khoảng 3 triệu người mù trên đất nước Việt Nam. Việc lan tỏa và tiếp tục chương trình cây gậy trắng là thông điệp thể hiện sự quan tâm, đồng hành của xã hội với những người khuyết tật, những người yếu thế để không có ai bị bỏ lại phía sau, không chỉ với người khiếm thị trên địa bàn thành phố Hà Nội mà còn đến với người khiếm thị nhiều tỉnh thành khác.

Phan Thị Thùy Trâm - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - khen thưởng và Truyền thông thuộc Bộ KH&ĐT phát biểu tại buổi lễ.

Bà Nguyễn Lan Hương cho biết, cây gậy trắng là người bạn đồng hành, thân thiết của người mù, giúp người mù di chuyển an toàn, chủ động và tự tin hơn. Nhưng ở Việt Nam có một số nguyên nhân dẫn tới việc người mù ở Việt Nam chứ tiếp cận được với cây gậy trắng: đầu tiên là chưa có gậy - đây là lý do Bộ KHĐT đứng ra tổ chức chương trình này để có gậy cung cấp đến người mù, thứ hai là chưa được tập huấn sử dụng để phát huy đúng chức năng của cây gậy, nhiều người e ngại khi sử dụng gậy, vì thế thông qua chương trình, hy vọng người khiếm thị sẽ tự tin hơn, dùng cây gậy trắng để áp dụng hiệu quả vào cuộc sống.

Bà Nguyễn Lan Hương - đại diện cho tổ chức Blind -link  tại Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ

Đại diện cho Hội Người mù quận Hoàn Kiếm, ông Hoàng Văn Lý bày tỏ lòng cảm ơn về sự quan tâm của Bộ KH&ĐT, đứng đầu là Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, đối với những người khiếm thị nói chung và người khiếm thị ở quận Hoàn Kiếm nói riêng. Trao tặng cây gậy trắng là hoạt động ý nghĩa giúp người mù có thể di chuyển thuận tiện và thuận lợi hơn trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, góp phần làm người khiếm thị tự tin hơn trong xã hội.

Ông Hoàng Văn Lý - phát biểu tại buổi lễ

Trong buổi lễ diễn ra hoạt động tập huấn, hướng dẫn sử dụng cây gậy trắng cho người mù một cách hiệu quả và thuận tiện.

Người khiếm thị được tập huấn sử dụng cây gậy trắng

Cây gậy trắng được trao cho người khiếm thị

Niềm vui của người khiếm thị khi nhận được cây gậy trắng

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...