Nghìn người đội mưa chạy xe máy cả nghìn cây số từ Nam về quê

2021-10-06 12:59:13 0 Bình luận
Sau khi nhiều địa phương nới lỏng giãn cách, sáng 6/10 tại chốt vào đầu cửa ngõ tỉnh Nghệ An vẫn còn hàng trăm người từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chạy xe máy đi ra phía Bắc, trong số này không ít là lao động ở Nghệ An.

Ngậm ngùi cuộc hành hương xa

Trong 3 ngày qua, hàng nghìn người dân đi xe máy chở theo hành lý và người thân nối đuôi nhau về quê. Hiện tại thời tiết ở Nghệ An có mưa lớn kéo dài trên diện rộng nên những người dân phải chạy xe trong điều kiện đường trơn, trượt, tầm nhìn hạn chế. Theo thông tin của lực lượng chức năng thì đa số người dân về quê thuộc các tỉnh Nghệ An và các tỉnh phía Bắc. Họ đã vượt hơn 1000km từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về đến Nghệ An, và sẽ tiếp tục di chuyển về đến địa phương nơi họ sinh sống và tiếp nhận cách ly tập trung.

Người dân dừng xe máy nghỉ ngơi ở khu vực gần cầu Bến Thủy, TP Vinh, sau thời gian chạy xe liên tục qua nhiều tỉnh. Họ được lực lượng chức năng tiếp nước, đồ ăn nhanh.

Anh Nguyễn Xuân Mạnh, một công nhân làm việc tại nhà máy ở Bình Dương cho biết: “Tôi vào Bình Dương từ đầu năm để làm công nhân nhưng chỉ làm được 2 tháng thì dịch bệnh bùng phát, hơn 4 tháng không có việc làm, tiền hỗ trợ không đủ sinh hoạt nên quyết định về quê.”

Chị Lan - một công nhân quê ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An rời quê hương từ năm 1997 đến phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa) ở trọ để lập nghiệp. Dù gặp nhiều khó khăn nơi đất khách nhưng ngần ấy thời gian gắn bó với thành phố công nghiệp này chị tự mặc định, đây là quê hương thứ 2 của mình.

Dịch bệnh diễn biến căng thẳng, dù chính quyền địa phương nỗ lực chăm lo an sinh, nhưng thời gian kéo dài, nguồn dự trữ của gia đình chị kiệt quệ. Không đành lòng xa vùng đất mà mình từng chọn để mưu sinh, nhưng chị Lan vẫn quyết định về quê.

Chị Lan ngậm ngùi chia sẻ: "Tôi chưa lần nào đi xe máy xa. Lần này quyết định về quê bằng loại phương tiện này, cũng rất lo lắng. Nhưng dù phải chọn lề đường làm nơi nghỉ chân, tôi vẫn phải theo đoàn để về. Bởi công ty nơi tôi làm việc thông báo đến tháng 3 năm sau mới hoạt động trở lại".

Tỉnh Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện cho công dân về quê

Theo ghi nhận của PV những ngày qua, thì có khoảng hàng trăm xe máy nối đuôi nhau chở theo hành lí, vợ và con về tới cầu Bến Thuỷ 2 thuộc địa phận TP Vinh. Tới đây họ được CSGT tỉnh Nghệ An hướng dẫn giao thông tránh gây ùn tắc trên QL 1A. Đây là những công dân về từ các tỉnh TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước,… tự ý về quê. Theo lực lượng CSGT thì đây mới chỉ là một trong nhiều đoàn xe máy đang trên đường về quê tránh dịch. Về tới cầu Bến Thuỷ thì họ nghỉ ngơi, ăn uống rồi những công nhân này tiếp tục hành trình. Các công dân trong tỉnh sẽ được CSGT dẫn theo tuyến đường ven sông Lam chạy xuống cơ sở 2 trường Đại học Vinh để bàn giao cho Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh cách ly theo quy định.

Những công nhân ngoài tỉnh sẽ được xe của CSGT dẫn đường đi theo QL 1A ra đến hết địa phận tỉnh Nghệ An, sau đó bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá. Hàng nghìn người chạy xe máy chở theo phụ nữ, trẻ em và cả vật dụng sinh hoạt về tới đây những ngày qua chủ yếu là bà con lao động nghèo vào Miền Nam mưu sinh.

Dòng người đổ về quê trong cơn mưa nặng hạt.

Hôm qua ngày 5/10 , ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã quán triệt về việc đón công dân có hoàn cảnh khó khăn trở về quê; đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền đối với công dân tỉnh nhà.

Thông tin từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đang quản lý 7 khu cách ly tập trung và đang tổ chức cách ly cho 1.800 công dân. Khoảng 240 công dân trở về Nghệ An sáng 5/10 sẽ đưa về cách ly tại cơ sở 2 của Đại học Vinh.

Theo Giám đốc Sở Lao động TB&XH tỉnh Nghệ An Đoàn Hồng Vũ, hiện có 329.000 người Nghệ An làm việc ở các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó, đã có gần 88.000 người trở về quê, trên 28.000 đang trong độ tuổi lao động. Dự báo số lượng công dân Nghệ An trở về sẽ tăng cao trong thời gian tới do các tỉnh, thành phía Nam đã nới lõng giãn cách xã hội.

Tỉnh Nghệ An đồng ý cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp quản, sử dụng ba bệnh viện dã chiến số 4, 5 và 6 để làm khu cách ly tập trung. Mặc dù trong điều kiện ngân sách khó khăn, tỉnh sẽ hỗ trợ tiền ăn, chi phí xét nghiệm ở mức tối thiểu cho những công dân ở các khu cách ly tập trung. Đồng thời, các huyện, thị trong tỉnh cũng lên phương án chủ động đón công dân trở về cách ly tập trung.

Sắp tới, Nghệ An sẽ đón công dân trở về bằng đường hàng không qua các chuyến bay thương mại Vietnam Airlines 2 chuyến/tuần. Mọi chi phí đều do công dân có nhu cầu tự chi trả 100% khi về quê.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...