Hàng trăm trẻ em khuyết tật được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí

2022-08-16 21:10:00 0 Bình luận
Hơn 500 trẻ em khuyết tật tại Quảng Bình vừa được khám sàng lọc, trong đó có 200 trẻ được tiếp tục chỉ định đến khám và thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Đây là chương trình do bệnh viện phối hợp với Trung tâm II, trực tiếp hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức, mang đến giá trị tích cực cho tương lai của nhiều trẻ em khuyết tật tại tỉnh Quảng Bình.

Thông qua chương trình, toàn tỉnh Quảng Bình đã có hơn 500 trẻ từ 0-16 tuổi mắc các dạng khuyết tật được khám sàng lọc. Trong đó, có 200 trẻ được tiếp tục chỉ định đến khám và thực hiện phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Hàng trăm trẻ em khuyết tật được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí - 1

Các bác sĩ khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật. Ảnh: dantri.com.vn

Đội ngũ y, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và Trung tâm II, trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật Việt Nam đã làm việc thông tầm trong giờ hành chính để khám, phẫu thuật cho các trẻ có chỉ định. Những trường hợp được phẫu thuật thành công chủ yếu liên quan đến dạng khuyết tật về mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, chấn thương chỉnh hình và ngoại tiết niệu…

"Vì những khuyết tật trên cơ thể nên bé rất khó khăn trong quá trình sinh hoạt cá nhân. Khi biết đến chương trình, tôi đã đăng ký và mong đội ngũ y, bác sĩ có thể trợ giúp để hy vọng rằng tương lai con sẽ bằng bạn bằng bè. Tôi thấy đây là chương trình thiện nguyện ý nghĩa, mang tới tương lai tốt hơn cho các trẻ khuyết tật tại Quảng Bình", chị Trần Thị Thu Thủy, trú huyện Tuyên Hóa, mẹ một trẻ khuyết tật chia sẻ.

Hàng trăm trẻ em khuyết tật được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí - 2

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Bình đã có hơn 500 trẻ từ 0-16 tuổi mắc các dạng khuyết tật được khám sàng lọc. Ảnh: dantri.com.vn

Chị Nguyễn Thị Thùy, trú tại huyện Quảng Ninh, một phụ huynh khác cũng bày tỏ niềm vui khi con mình được thực hiện phẫu thuật, sức khỏe đang dần ổn định.

"Không ai muốn con mình sinh ra bị khiếm khuyết cơ thể, bởi vậy mà khi được các bác sĩ phẫu thuật, cháu phục hồi nhanh, gia đình tôi cũng mừng lắm", chị Thùy tâm sự.

Được biết, các trẻ có bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được quỹ BHYT chi trả theo quyền lợi. Các trường hợp phải thanh toán ngoài danh mục BHYT thì Trung tâm II đảm bảo chi phí.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với gia đình có trẻ khuyết tật trên địa bàn, chương trình còn hỗ trợ kinh phí đi lại cho trẻ đến khám sàng lọc (mức 50.000 đồng/trẻ), bệnh nhân sau hội chẩn (mức 100.000 đồng/bệnh nhân) và hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn cho bệnh nhân phẫu thuật (mức 300.000 đồng/bệnh nhân).

Hàng trăm trẻ em khuyết tật được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí - 3

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho trẻ khuyết tật. Ảnh: dantri.com.vn

Các dạng khuyết tật được hỗ trợ khám sàng lọc trong chương trình gồm: Khuyết tật răng - hàm - mặt; khuyết tật vận động: biến dạng chân tay; lõm lồng ngực, vẹo (cột sống, cổ), gù cột sống, viêm xương, xơ cứng/xơ hóa...  

Các khuyết tật do di chứng sau bỏng gây biến dạng các bộ phận cơ thể; khuyết tật mắt; khuyết tật tai; khuyết tật sinh dục, hậu môn và các loại u lành tính.

Hàng trăm trẻ em khuyết tật được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí - 4

Việc khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí mang lại niềm hạnh phúc cho trẻ khuyết tật. Ảnh: dantri.com.vn

Bác sĩ CKII Trần Linh Giang, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, kiêm Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba - Đồng Hới cho biết, đây là chương trình có ý nghĩa lớn về mặt cộng đồng và giàu tính nhân văn, giúp trẻ tự tin hơn trong cuộc sống.

Do vậy, cán bộ, y bác sĩ các khoa cũng rất nhiệt tình, tâm huyết trong việc hỗ trợ các con. Một số cán bộ, y bác sĩ phẫu thuật làm việc từ sáng đến chiều tối để phẫu thuật cho các bé, đảm bảo an toàn, phấn đấu hỗ trợ được số lượng lớn nhất các bé.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...