Hà Nội
Thứ 5, 11/12/2025
Nhiều mây
24°C

Chiều 26/2, bác sỹ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng các đồng nghiệp chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật. Bé trai Quốc Thiên 4 ngày tuổi đã sẵn sàng cho ca phẫu thuật chuyển gốc động mạch - một trong những bệnh lý bẩm sinh và nguy hiểm của trẻ sơ sinh nếu không cứu chữa kịp thời.

Anh  Đỗ Văn Lượng (35 tuổi, Bắc Giang) bố bé Thiên mặc dù rất buồn nhưng khi biết được tin con trai anh được một trong những bác sỹ đầu ngành về phẫu thuật tim cho cho trẻ em xử lý, anh đã thở phào nhẹ nhõm.

Ca bệnh hiếm gặp

Những ngày đầu năm mới Tân Sửu, các y bác sỹ tại Trung tâm Tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn đang bận rộn xử lý các trường hợp bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

 

Tiến sỹ - Bác sỹ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch trẻ em đang xem hồ sơ bệnh án của bé Quốc Thiên bị mắc bệnh tim bẩm sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

 

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Lý Thịnh Trường cho biết ông đã tiếp nhận một ca bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp là bé Đỗ Đình Quốc Thiên 4 ngày tuổi.

Sau khi tiến hành hội chẩn, xác định bệnh nhi mắc chuyển gốc động mạch, các bác sỹ chuẩn bị phẫu thuật tức thời.

Bác sỹ Trường cho hay các ca bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh chuyển gốc động mạch cần phải tiến hành phẫu thuật trong khoảng hai tuần đầu sau khi ra đời.

Chuyển gốc động mạch là một khuyết tật nghiêm trọng của quả tim, xuất hiện ngay từ khi mới sinh ra. Chuyển gốc động mạch lớn làm thay đổi đường máu lưu thông khắp cơ thể, gây ra tình trạng thiếu ô-xy trong máu đi từ tim đến các phần còn lại của cơ thể và trẻ sẽ đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong nếu không được điều trị.

 

“Bệnh lý chuyển gốc động mạch thường được phát hiện trước khi sinh hoặc trong những giờ đầu tiên đến vài tuần sau khi sinh ra. Đây là bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp và khá nặng nề, cần phải tiến hành phẫu thuật ngay trong tháng đầu tiên của trẻ. Nếu không phát hiện kịp, 80-90% cháu sẽ tử vong trong năm đầu. Nếu để quá 2-3 tháng tuổi, có thể sẽ không mổ được nữa,” bác sỹ Trường nói. Đây cũng là ca mổ Chuyển gốc động mạch (TGA) thứ 581 tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bác sỹ Trường cho hay trường hợp bé Thiên hôm nay rất khó, vị trí động mạch vành quá bất thường. Tuy đã tiếp nhận nhiều ca bệnh nhưng đây có thể là lần thứ hai vị bác sỹ này nhìn thấy tổn thương dạng như vậy.

Theo bác sỹ Trường, kỹ thuật này đặc biệt khó, do đường kính của động mạch vành ở trẻ nhỏ chỉ khoảng 1-1,5mm, không nhìn rõ bằng mắt thường. Các bác sỹ phải dùng kính lúp với độ phóng đại gấp 4-5 lần mới có thể thực hiện được kỹ thuật này, với độ di lệch cho phép từ 0.2-0.5mm. Phần lớn các trẻ bị bệnh chuyển gốc động mạch đơn thuần sẽ phải được tiến hành phẫu thuật trong vòng 1 tháng đầu sau khi sinh.

Nếu phẫu thuật được tiến hành thành công, cháu bé sẽ có khả năng sống và phát triển như người bình thường. Tuy vậy cần đặc biệt theo dõi và tuân thủ khám lại theo định kỳ giống như các bệnh tim bẩm sinh khác, vì có một số ít bệnh nhân sẽ phải mổ lại trong quá trình theo dõi lâu dài sau phẫu thuật.

Chân dung Tiến sỹ - Bác sỹ Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

“Ca bệnh này xử lý rất khó khăn. Chỉ cần sai lệch đi 1/3 - 1/2 mm sẽ ảnh hưởng đến tính mạng cháu bé vì mạch vành làm nhiệm vụ cung cấp gần như toàn bộ máu cho toàn bộ quả tim,” bác sỹ Trường cho biết.

 

 

 

Về đầu trang
Thông báo...