Hè 2021: Trao quà cho trẻ em Bình Phước và đẩy mạnh các sân chơi trực tuyến

2021-06-29 08:27:01 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 27/6/2021, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, Hội đồng Đội tỉnh đã cùng với Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Nhằm giúp học sinh vui hè an toàn trong mùa dịch, hệ thống Đội toàn tỉnh Bình Phước đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích thanh thiếu nhi trong tỉnh tham gia các sân chơi trực tuyến do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức như: “Ngày hội sắc màu” năm 2021; Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi giai đoạn I với chủ đề “Vững tin Việt Nam”; cuộc thi kể chuyện lịch sử “Nhà Sử học nhỏ tuổi” năm 2021; Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non tìm hiểu Luật Trẻ em năm 2021.

Chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh (bìa phải) và chị Mai Tuyết Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (bìa trái) trao bảng tượng trưng 100 phần quà và 10 suất học bổng trị giá 55 triệu đồng cho Hội đồng Đội huyện Chơn Thành.

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lê Thị Hồng Phấn, nhiều hoạt động cho thiếu nhi trong hè sẽ chuyển hướng sang trực tuyến để phù hợp bối cảnh Covid-19. Riêng Chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”  nhằm hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2021 và các chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phát động.

Tại Chương trình này, 100 phần quà gồm: sữa, nhu yếu phẩm với tổng giá trị là 35 triệu đồng và 10 suất học bổng (2 triệu đồng/ suất) đã được trao cho thiếu nhi các xã Quang Minh, Minh Hưng và Minh Thành (H. Chơn Thành). Đây là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi dân tộc thiểu số, thiếu nhi khuyết tật và con em thanh niên công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

Chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao quà cho con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở khu nhà trọ tại xã Minh Hưng (H. Chơn Thành).

Ngoài ra, nhằm giúp các em thiếu nhi phòng, tránh các tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước, Ban Tổ chức Chương trình đã tuyên truyền, phát tờ rơi về kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn, thương tích cho các em thiếu nhi và phụ huynh.

“Em rất vui vì nhận được học bổng, hè này, em có thể mua sách vở mới và dụng cụ học tập để chuẩn bị cho năm học mới. Em sẽ luôn cố gắng học tập tốt., nam sinh Lâm Kia, học sinh lớp 4a2, trường Tiểu học Quang Minh, xã Quang Minh chia sẻ với niềm vui khó tả.

Chị Mai Tuyết Ngọc, Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh trao quà cho con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở khu nhà trọ tại xã Minh Hưng (H. Chơn Thành).

Trong khi đó, em Lê Thị Đào, học sinh lớp 6a4, trường THCS Minh Hưng, xã Minh Hưng nhoẻn miệng cười và nhanh nhảu cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công việc làm thuê của ba mẹ em bấp bênh, gia đình em gặp nhiều khó khăn. Lần này, nhận được món quà ý nghĩa, em cảm thấy rất vui và biết ơn.

Nữ công nhân Nguyễn Thị Thương - mẹ của em Trần Văn Phong, học sinh lớp 4/3, trường Tiểu học Minh Hưng phấn khởi nói: “Sáng sớm, Phong thức dậy hớn hở cùng các bạn nhỏ dãy nhà trọ chờ các anh, chị đến tặng quà. Do dịch bệnh nên mùa hè này, các em nhỏ sống tại khu nhà trọ chỉ luẩn quẩn trong nhà. Ba mẹ đi làm cả nên rất lo rằng các em rủ nhau chơi đùa gần ao hồ, sông suối. Chương trình lần này thật hay vì giúp các em biết cách phòng tránh tai nạn, thương tích và đuối nước.”

Ngoài ra, Hội đồng Đội tỉnh và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã đến thăm, tặng 1 phần quà cùng 2 triệu đồng cho gia đình em Đỗ Thành Long ở ấp 5, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành. Em Long năm nay lên 9 tuổi, bị mắc bệnh bại não. Dù được gia đình chạy chữa nhưng bệnh của Long vẫn không khỏi mà luôn xanh xao, gầy gò, khó thở. Gia đình Long có 5 người, ba của Long làm công nhân để nuôi gia đình và bà nội già yếu còn mẹ Long ở nhà chăm sóc cho Long

  Đến thăm và tặng quà cho gia đình em Đỗ Thành Long bị bại não ở ấp 5, xã Minh Thành (H. Chơn Thành), mọi người không khỏi xúc động khi chứng kiến những vất vả của mẹ Long khi chăm sóc cho em.  .

Anh Nguyễn Thanh Tài, Bí thư Đoàn xã Minh Thành chia sẻ rằng Chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” rất thiết thực và ý nghĩa đối với thanh thiếu nhi. Anh Tài mong sao dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để cuộc sống trở lại bình an như trước kia.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lê Thị Hồng Phấn tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn, thương tích đến các em thiếu nhi và phụ huynh huyện Chơn Thành.

Trước đó, ngày 4/6, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức trao giải Ba cuộc thi “Sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức cho ông Nguyễn Văn Luân - Phó Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật huyện Bù Đăng và 10 suất học bổng (2 triệu đồng/ suất) cho học sinh vượt khó tại huyện này; đồng thời trao Giải thưởng Kim Đồng cho em Phạm Thị Xuân Mai, học sinh lớp 9a5, trường THCS Long Hưng và 10 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho thiếu nhi vượt khó nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi tại huyện Phú Riềng.

Chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh (bìa phải) trao giải thưởng Kim Đồng cho em Phạm Thị Xuân Mai, học sinh lớp 9a5, trường THCS Long Hưng, huyện Phú Riềng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...