Hiểm họa chết người khi sử dụng tai nghe tham gia giao thông
Trả lời cho câu hỏi: Sử dụng tai nghe khi đi xe máy có vi phạm
luật không?
Điểm c,
Điều 30, Luật Giao thông đường bộ quy định người điều khiển, người ngồi trên xe
mô tô, xe gắn máy không được thực hiện hành vi: “Sử dụng ô, điện thoại di động,
thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính”.
Theo đó,
sử dụng tai nghe khi điều khiển xe gắn máy là một hành vi vi phạm quy tắc giao
thông đường bộ và sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 171/2013/NĐ-CP.
Cụ thể, tại
Điểm h, Khoản 1, Điều 6 quy định phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với
người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự
xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi
phạm sau đây: “Người đang điều khiển xe sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị
âm thanh, trừ thiết bị trợ thính”.
Như vậy,
nếu bạn sử dụng tai nghe, không phải là thiết bị trợ thính khi đang điều khiển
xe gắn máy thì bạn đã vi phạm quy tắc giao thông đường bộ và sẽ bị xử phạt từ 60.000 đồng đến
80.000 đồng.
Sử dụng
tai nghe để nghe nhạc, nghe tiếng Anh,…ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm cho người đi
đường. Bởi vì hành động đó có thể làm người lái xe mất tập trung, không nghe thấy
còi báo hiệu từ các phương tiện khác. Trong thực tế, nhiều người đã bị chết
trong trường hợp do dùng tai nghe nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng còi tàu
và bị tàu đâm.
Chết vì thiếu hiểu biết
Hầu hết những người sử dụng tai nghe khi đi đường đều cho rằng
việc làm của họ là vô hại và cũng không vi phạm luật giao thông. Nhưng khi nhìn
nhận vấn đề này sâu sát hơn, ta sẽ thấy rằng việc sử dụng tai nghe có thể gây
ra va chạm, thậm chí tai nạn nghiêm trọng. Bởi vì khi sử dụng tai nghe, âm
thanh sẽ vang vào tai với mức độ lớn. Điều này vừa làm người tham gia giao
thông mất tập trung khi điều khiển phương tiện, vừa làm họ không thể nghe được
còi xe của phương tiện khác, cũng không nghe được tín hiệu điều khiển của
CSGT…Và trên thực tế, chiếc tai nghe đã từng mang tới cái chết cho người lái xe.
Taị địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội)
đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ. Nạn
nhân được xác định là anh N.V.B - sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn.
Theo những người chứng kiến, nguyên nhân là do thanh niên này đeo tai nghe và bằng
qua đường sắt mà không để ý đèn tín hiệu báo tàu đang đến. Cũng liên quan đến
tàu hỏa, anh N.L.H (41 tuổi, ở phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM) đã tử vong tại
chỗ khi đi xe máy qua điểm giao cắt với đường sắt. Do đeo tai nghe nhạc, anh H
đã không nghe thấy tiếng còi cảnh báo của bộ phận rào chắn nên đã đâm thẳng xe
vào đoàn tàu đang chạy.
Không chỉ phải trả giá bằng mạng sống của mình, một
số người đeo tai nghe khi tham gia giao thông còn có hành vi chống người thi
hành công vụ khi được yêu cầu dừng xe. Ngày 15-10 vừa qua, tại Km111+ 600, Quốc
lộ 4D, thuộc huyện Sa Pa, tổ CSGT CAH Sa Pa (Lào Cai) khi tuần tra kiểm
soát ở khu vực này đã phát hiện một người điều khiển xe môtô sử dụng thiết bị
âm thanh (đeo tai nghe) khi tham gia giao thông. Khi bị ra tín hiệu dừng xe,
người này không những không chấp hành mà còn cố tình tăng ga lao thẳng vào những
người đang làm nhiệm vụ, khiến 1 CSGT bị gãy chân.
Trước đó, tại khu vực đường Hàng Trống, quận Hoàn
Kiếm, lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh yêu cầu một nam thanh niên dừng xe để kiểm
tra do anh này vừa đeo tai nghe vừa điều khiển xe phân khối lớn chạy tốc độ
cao. Tuy vậy, người thanh niên này đã đột ngột tăng tốc bỏ chạy. Do phóng quá
nhanh, không làm chủ được tốc độ, đối tượng vi phạm đã đâm vào 2 xe máy đi cùng
chiều. Lý giải về nguyên nhân dẫn đến hành vi này, nam thanh niên khai nhận do
có uống rượu, lại đeo tai nghe nhạc nên không nghe thấy hiệu lệnh dừng xe,
không làm chủ được tay lái.
Có thể nói, trong cuộc sống hàng ngày, tai nghe là
một vật dụng khá hữu ích của mỗi cá nhân khi muốn nghe nhạc, nghe đài mà không
làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Tuy vậy, nó cần được sử dụng đúng
lúc. Bạn Nguyễn Hồng Hạnh - sinh viên Trường ĐH Quốc gia chia sẻ, hiện nay trên
đường rất dễ bắt gặp hình ảnh các bạn học sinh, sinh viên vừa đeo tai nghe, thậm
chí vừa nhắn tin, gọi điện khi tham gia giao thông. Mặc dù các phương tiện khác
nháy đèn, bóp còi xin vượt, song các bạn này hầu như không nghe thấy, chỉ đến
khi bị CSGT yêu cầu dừng xe mới… bừng tỉnh. Điều đáng nói là hầu hết những
người sử dụng tai nghe khi đi đường đều cho rằng việc làm của họ là vô hại.
Dễ gặp tai nạn
Về tình trạng trên, theo đại diện của Phòng CSGT -
CATP Hà Nội, thời gian gần đây, số lượng các vụ tai nạn do sử dụng máy nghe nhạc
MP3, điện thoại di động hay các thiết bị điện tử khác trong lúc di chuyển có
chiều hướng gia tăng. Việc sử dụng tai nghe khi điều khiển phương tiện sẽ khiến
người tham gia giao thông không thể nghe được tiếng còi hiệu của phương tiện
khác cũng như tín hiệu điều khiển của CSGT, đồng thời bị mất tập trung lái xe,
trong khi đó, giao thông luôn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ. Ngoài tai nghe, việc
sử dụng điện thoại khi lái xe cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Không chỉ người đang
điều khiển phương tiện mà ngay cả người đi bộ đeo tai nghe khi đi đường cũng rất
dễ gặp tai nạn.
Số liệu thống kê cho thấy, chỉ tính riêng năm 2014, ở Delhi, Ấn Độ đã có gần 400 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn xe lửa vì đeo tai nghe nhạc khi băng qua đường ray. Mặc dù đã được các lực lượng chức năng nhắc nhở, cảnh báo, chế tài xử phạt đã có, song không ít người vẫn tỏ ra coi thường, phớt lờ quy định, cố tình duy trì thói quen có hại này. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, mỗi cá nhân cần sử dụng tai nghe đúng lúc, đúng thời điểm, kẻo khi xảy ra tai nạn mới hối hận thì đã quá muộn.
Giao thông luôn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ. Do đó, khi mỗi người tham gia giao thông tự có trách nhiệm với bản thân mình và mọi người xung quanh thì sự an toàn sẽ nhiều hơn. Và sự an toàn đó có thể sẽ bắt đầu từ việc rất nhỏ của bạn, đó là tuyệt đối không sử dụng tai nghe khi lái xe trên đường.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.