Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050 là 1 trong 10 sự kiện nổi bật nhất năm do Bộ Tài nguyên Môi trường công bố

21/12/2024 16:22
3:12
Trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 ngày 21/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2024.

Việc bình bầu sự kiện nổi bật trong năm là hoạt động thường niên quan trọng của Bộ Tài nguyên Môi trường, được cộng đồng và các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm, tuyên truyền sâu rộng. Sự kiện nhằm tôn vinh các sự kiện có tác động tích cực, có hiệu ứng, tính lan tỏa đến đời sống, xã hội, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Theo Quyết định số: 4132/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2024, ngành Tài nguyên và Môi trường có 10 sự kiện nổi bật.

10 sự kiện được Thường trực Hội đồng tham mưu đề xuất và tổng hợp dựa trên cơ sở đề xuất từ các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố, sau đó đăng tải tham vấn cộng đồng trên Cổng thông tin điện tử Bộ trong 10 ngày. 

Từ kết quả tham vấn cho thấy, những vấn đề được quan tâm, bình chọn, phản ánh mong muốn của người dân đối với Bộ và ngành là: Vấn đề Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch; Các giải pháp, chính sách khơi thông nguồn lực đất đai; Luật Địa chất và Khoáng sản được ban hành với việc lần đầu tiên hoạt động địa chất được thể chế hóa; Lần đầu tiên Việt Nam xây dựng và ban hành Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia theo hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp; Nguồn nước lưu vực sông được quản lý theo kịch bản, phân kỳ theo mùa; cập nhật Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững.

Trong đó, vấn đề thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu Net Zero - giảm mức phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 - là vấn đề tài nguyên môi trường rất được quan tâm.  

Net Zero, hay còn được hiểu là “Mức phát thải ròng bằng 0” là mục tiêu mà Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc năm 2021 (COP26).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại ngày khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu, diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị các bên tham gia Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) tại Glasgow, Scotland (Anh). — Ảnh TTXVN/VNS Dương Giang

Để đạt được mục tiêu này, cả Chính phủ, các tỉnh thành, doanh nghiệp, cá nhân đều cần cam kết giảm phát thải và hỗ trợ các giải pháp cho khả năng hấp thụ carbon, tạo ra một nền kinh tế toàn cầu ít carbon hơn, bền vững hơn. 

Việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và huy động sự phối hợp hành động của tất cả các bên liên quan nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và trung hòa carbon là 1 trong 10 sự kiện nổi bật năm 2024, theo Bộ Tài nguyên Môi trường.

Ngày 4/6/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 81-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Kết luận yêu cầu các cấp, các ngành nhận diện xu hướng phát triển mới; thực hiện hiệu quả các định hướng, chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá, tổng thể về quản lý, phát triển bền vững tài nguyên và môi trường trong tầm nhìn dài hạn, theo xu hướng đầu tư, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh, carbon thấp, tuần hoàn; chuyển đổi năng lượng công bằng, sử dụng năng lượng sạch và tái tạo, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và trung hòa carbon.

Theo quyết định số 13 được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ban hành có hiệu lực vào 01/10/2024, có 2166 doanh nghiệp sẽ phải thực hiện báo cáo phát thải khí nhà kính vào tháng 3/2025 và xây dựng kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính.

Cùng với đó, Việt Nam cũng đã đưa ra lộ trình để hình thành thị trường tín chỉ carbon thử nghiệm từ năm 2025 và hình thành thị trường tuân thủ vào năm 2029, thời điểm bắt đầu trao đổi hạn ngạch.

Để phổ biến thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện giảm phát thải và gia nhập thị trường carbon, trong năm 2024, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, hiệp hội và doanh nghiệp, các chuyên gia cũng đã thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo, diễn đàn trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về chuyển đổi xanh và chuyển đổi bền vững.

Ông Nguyễn Lam, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Lâm Việt chia sẻ trong diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2024 do Bộ Công thương tổ chức những bài học kinh nghiệm từ câu chuyện “làm thật” của một doanh nghiệp đã chuyển đổi xanh thành công. Ông nhấn mạnh các doanh nghiệp cần biết “đơn giản hóa” câu chuyện chuyển đổi xanh thì mới có động lực hành động. Bên cạnh nắm được tầm nhìn vĩ mô của nhà nước xây dựng luật, doanh nghiệp cũng cần có tầm nhìn vi mô về làm thế nào để chuyển đổi xanh trong thực tế. 

Với ông Lam, chuyển đổi xanh thực chất là câu chuyện về tiết kiệm năng lượng. Một năm, các nhà máy gỗ của ông Lam thải ra 3,700 tấn khí phát thải (số liệu năm 2023) và 96% số đó đến từ lượng điện tiêu thụ của nhà máy. Như vậy, để giảm phát thải, các nhà máy, doanh nghiệp lại quay lại vấn đề “cũ”: tiết kiệm điện. Nhìn từ góc độ của ông Lam, chuyển đổi xanh tạo ra nhiều cơ hội hơn là thách thức cho các doanh nghiệp. Doanh nghiệp vừa tiết kiệm được chi phí điện sản xuất, lại vừa đạt được mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính. “Một mũi tên trúng hai đích”. 

Việt Nam hiện là một trong những nước đi đầu trong số các nước đang phát triển phát thải lớn. Việt Nam nằm trong top 20 thế giới về phát thải và chiếm 1% phát thải toàn cầu. 

Vấn đề giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện Net Zero đến năm 2050 là những thách thức lớn, song cũng là cơ hội để thúc đẩy phát triển bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang