Hiện tượng trồng cây trái phép để nhận đền bù

2015-11-06 18:25:55 0 Bình luận
Hiện nay, trên địa bàn phường Mông Dương – Tp. Cẩm Phả – tỉnh Quảng Ninh có 14 doanh nghiệp (DN) khai thác mỏ ( lộ thiên và mỏ ngầm). Những năm gần đây, nhiều DN khai thác mỏ liên tục gặp phải tình trạng dở khóc, dở cười: khi có một số đối tượng cố tình mang cây keo, chuối ra trồng trái phép trên các khai trường khai thác than của DN nhằm mục đích đòi bồi thường?!Cho đến nay, P.Mông Dương đã tổ chức phá bỏ khoảng 40 ha đất trồng cây trái phép, nhưng “phong trào” vẫn tiếp tục diễn ra?!


Chuyện thật... như bịa

Trong năm 2014, hộ dân Phạm Đức L. - thường trú tại tổ 53, khu 5A – Phường Cửa Ông - TP. Cẩm Phả – Quảng Ninh nhiều lần tự ý trồng cây trái phép trong khu vực khai thác than lộ thiên của Công ty CP Than Mông Dương. Tiêu biểu như ngày 12/6/2014, ông L. trồng khoảng 300 cây keo nhỏ tại phần đất Công ty được giao khai thác, quản lý. Tiếp đến đêm ngày 12 và rạng sáng ngày 13/6/2014, ông L. đã thuê nhân công trồng keo trên diện tích đất khoảng 48.000 m2, số cây trồng lên tới khoảng 3200 cây. Tất cả đều là cây keo nhỏ, chiều cao trung bình từ 15 – 20 cm... Sau khi bị phát hiện, nhắc nhở nhưng ông Phạm Đức L. vẫn cố tình trồng, không những vậy ông còn làm đơn trình báo gửi cơ quan chức năng với nội dung lý giải mục đích trồng cây là: “Thực hiện quyền công dân. Tôi đã cải tạo, bảo vệ, trồng cây làm tăng độ màu mỡ của đất, phủ xanh đất trống đồi trọc... Lãnh đạo công ty CP Than Mông Dương còn cử người ra nhổ cây- hủy hoại tài sản công dân của tôi, thiệt hại lên tới khoảng 80 triệu đồng”. Rõ ràng, hành vi của ông L. chẳng khác gì đem cây sang vườn nhà hàng xóm trồng sau đó quay ra ăn vạ đòi bồi thường. Đáng lưu ý hơn, hành động của ông này lại xảy ra như cơm bữa tại địa bàn phường Mông Dương ( chưa kể các phường lân cận và các đối tượng khác).

Trước thực trạng trên, UBND Tp Cẩm Phả đã khẩn trương vào cuộc và có công văn trả lời cụ thể như sau: “Yêu cầu ông L. chấm dứt ngay hành vi chiếm đất trồng cây trái phép trên địa bàn phường Mông Dương. UBND Tp Cẩm Phả không xem xét giải quyết những kiến nghị của ông Phạm Đức Long liên quan đến việc chiếm đất, trồng cây trái phép...”( CV 1426/UBND)

Cán bộ UBND phường Mông Dương cho biết: Chính quyền phường mất rất nhiều lực lượng, công sức, thời gian vào giải quyết những vụ việc trồng cây trái phép như vậy. Cứ giải quyết xong, các đối tượng lại tiếp tục trồng trên khu vực khác, DN khác. Chúng tôi đã kiên quyết nhổ đi hàng nghìn cây keo con, cây chuối các loại được trồng lén lút, trái phép”.

“Phong trào”... trăm hoa đua nở

Mặc dù chính quyền các cấp đã kiên quyết xử lý việc trồng cây trái phép, lấn chiếm khai trường trong ranh giới quản lý tài nguyên của các DN khai thác mỏ. Nhưng mới đây (tháng 6/2015), một vài đối tượng lại tiếp tục tự ý trồng cây trái phép, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh trên diện tích bãi đổ thải của Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài.

Tìm hiểu về vụ việc, nhóm phóng viên được biết: Căn cứ quy hoạch đổ thải bãi Bắc Bàng Nâu được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao cho Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài, diện đổ thải nằm trên địa giới hành chính do phường Mông Dương quản lý. Trong quá trình đổ thải, công ty này đã phát hiện có một số người dân tự ý mang cây keo ra trồng trái phép trên bề mặt bãi thải. Tại hiện trường chân bãi thải, bề mặt bãi thải Bàng Nâu cos + 175 có một số cây keo nhỏ cao khoảng 20 cm với khoảng cách 2m đến 4m/1cây. Đặc biệt các đối tượng này lợi dụng lúc đêm khuya ( đêm ngày 03/6/2015) tập trung trồng mở rộng diện tích keo lên tới hơn 3000 m2. Đại diện công ty CP Than Tây Nam Đá Mài cho biết: Công ty đã huy động lực lượng bảo vệ ngăn chặn, giải thích nhưng người dân vẫn cố tình thực hiện hành vi trồng cây trái phép, nguy cơ dẫn đến ách tắc sản xuất kinh doanh và gây mất an ninh trật tự trong khai trường của công ty. Công ty đã có báo cáo chính quyền địa phương về việc này, và đang chờ giải quyết.

Về vụ việc này, ông Phạm Ngọc Lự – PCT UBND phường Mông Dương tại buổi làm việc ngày 1/7 với công ty đã có ý kiến: UBND phường sẽ phối hợp với công ty xử lý việc tự ý trồng cây và xây dựng trái phép trên 19,9 ha đất (theo bản đồ) của một số người dân.

Theo tìm hiểu của PV, không chỉ trồng cây trái phép, có đối tượng còn ngang nhiên dựng nhà tạm nằm trên đường chuyên dùng chở than của Tổng Công ty Than Đông Bắc. Mục đích lâu dài của việc xây nhà tạm là “ ăn vạ” đòi bồi thường.

Lý giải về tình trạng này, một cán bộ P.Mông Dương cho biết: “Bản thân những đối tượng này nắm bắt được rõ chỗ nào sắp có quy hoạch làm bãi thải... trong quá trình doanh nghiệp đang làm thủ tục xin cấp phép bãi thải, hoặc xin gia hạn, làm thủ tục chuyển nhượng diện tích khai thác sang cho đơn vị khác... Lợi dụng địa hình đồi núi, diện tích lớn, các đối tượng tiến hành trồng cây trái phép ồ ạt trong thời gian rất nhanh chủ yếu về đêm. Một số vụ việc có dấu hiệu lợi ích nhóm khi các đối tượng này móc nối, câu kết với bản thân doanh nghiệp, công ty than mà mình đang trồng cây trái phép, đòi bồi thường: rút tiền của Tập đoàn( bản chất là tiền Nhà nước) rồi chia nhau. Tuy nhiên không phải lần “ăn vạ” nào của họ cũng thành công. Có những doanh nghiệp rất kiên quyết, tăng cường kiểm tra, quản lý tốt diện tích đất được giao, sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Đặc biệt, chính quyền phường – với vai trò quản lý nhà nước cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, mạnh tay xử lý thì tình trạng trên mới chấm dứt.

(để rộng đường dư luận, nhóm PV chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh những khoản nhận tiền đền bù của một số người đã được một số DN trong ngành Than chi trả).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00
Đang tải...