"Hổ" đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy "tung chiêu" qua mặt cơ quan chức năng

2016-03-23 10:10:13 0 Bình luận
Hoạt động kinh doanh vi phạm Nghị định 42/2014/NĐ-CP, dùng chiêu chăm sóc sức khỏe miễn phí để lừa dối người dân và qua mặt cơ quan chức năng, sai phạm của Thiên Ngọc Minh Uy cần được các cơ quan chức năng làm rõ.
Chiêu trò giăng bẫy người già

Một người dân đang được “xoa bóp” tại cơ sở Hoàng Giang Phúc

Hiện nay, tại Hà Nội có khoảng hơn 100 các cơ sở với các tên như Hoàng Minh, Hoàng Giang Phúc, Trung Sơn, Ngọc Thái…thuộc Thiên Ngọc Minh Uy đang hành nghề “chăm sóc sức khỏe” cho người dân núp bóng kinh doanh đa cấp. Phần lớn những người đến đây đều là những người già và có người đã nộp cho Thiên Ngọc Minh Uy hàng trăm triệu đồng.

Trước kia, các “con mồi” mà Thiên Ngọc Minh Uy nhắm tới là các sinh viên thì hiện nay những người già được Thiên Ngọc Minh Uy, “chăm sóc hết sức chu đáo”. Những người này phần lớn là có nhiều thời gian rảnh rỗi, và thường có một số bệnh lý về tuổi tác như đau lưng, đau vai gáy…

Nhằm mục đích dẫn dụ những khách hàng “tiềm năng” này, tại Hà Nội, cứ trong khoảng bán kính 2 km là có một cơ sở của Thiên Ngọc Minh Uy. Các nhân viên tư vấn đã dùng chiêu “tình cảm” khi các ông các bà đều được xưng hô là bố mẹ, con con… rất ngọt ngào. Các ông bà vừa được “xoa bóp” vừa được nghe những lời “ mật ngọt” như vừa được chăm sóc sức khỏe vừa được nhận tiền thưởng nên đã không ngại ngần móc hầu bao để mua ít nhất là một mã (tương ứng với 1 liệu trình ) nhiều là vài ba mã đến hàng chục mã (hiện nay mỗi mã là 13,8 triệu).

Phương pháp diện chẩn Thiên Ngọc Minh Uy dùng để dẫn dụ khách hàng

Việc Thiên Ngọc Minh Uy cho người tham gia hưởng lợi từ chính mã sản phẩm của họ và tự đầu tư nhiều mã (không bán hàng) là vi phạm nghiêm trọng các điều cấm trong Nghị Định 42/2014/NĐ-CP. Thể hiện qua việc  thu tiền của người dân mà không có hàng hóa.

Và “qua mặt” cơ quan chức năng

Tại Điều 2 hợp đồng bán hàng đa cấp mà Công ty Thiên Ngọc Minh Uy lập và ký với nhà phân phối có ghi rõ :  Tên, công dụng, cách thức sử dụng, giá bán, các điều kiện và phạm vi bảo hành (nếu có) được nêu tại “Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp” và các tài liệu kèm theo.

Thế nhưng chính Cty này lại đang vi phạm hợp đồng mà mình đã ký với các nhà phân phối khi đưa thông tin sai lệch về công dụng của sản phẩm. Xin được nhắc lại, sản phẩm Kang Di Dao mà Thiên Ngọc Minh Uy đang xoa bóp cho hàng nghìn người không hề có tác dụng hỗ trợ điều trị Thận, Gan, Tỳ…Nhưng Cty này vẫn ngang nhiên thách thức dư luận, bán cho người dân dưới chiêu bài “liệu trình chăm sóc sức khỏe” một cách hết sức trắng trợn.

Tên sản phẩm trong danh mục đăng ký với Cục Quản Lý Cạnh Tranh.

Tại danh mục hàng hóa mà Cty Thiên Ngọc Minh Uy đăng ký với Cục Quản Lý cạnh tranh thì hộp sản phẩm Kang Di Dao bao gồm các loại Gel chăm sóc da, Dầu chăm sóc da, Kem chăm sóc da, Dầu dưỡng chăm sóc da, xuất xứ từ Trung Quốc và chủng loại là Mỹ phẩm, giá bán lẻ là 10 triệu đồng là một bằng chứng rõ ràng nhất cho việc lừa dối người dân.

Như vậy rõ ràng là Thiên Ngọc Minh Uy không những lừa dối người tiêu dùng về công dụng của sản phẩm mà còn qua mặt cả cơ quan chức năng khi bán hàng cao hơn giá đăng ký. (Đăng ký giá bán lẻ với Cục QLCT là 10 triệu đồng, giá bán ra là 11,8 triệu đồng ).

Dư luận đặt câu hỏi, việc Thiên Ngọc Minh Uy bán tăng giá hàng hóa có vi phạm pháp luật? Việc tăng giá này nhằm mục đích gì? Không những vậy, việc Thiên Ngọc Minh Uy thu tiền nhưng không trả hàng khiến cho cơ quan thuế không thể kiểm soát được dẫn đến Nhà nước thất thu thuế.

Điều mà người dân đang quan tâm hiện nay chính là việc giám sát kiểm tra của các cơ quan chức năng đối với hoạt động kinh doanh đa cấp. Người dân cũng đã trao gửi tâm tư nguyện vọng này đến các đại biểu Quốc hội. Đặc biệt là các hoạt động “ diện chẩn bệnh” và xoa bóp tại các cơ sở của Thiên Ngọc Minh Uy trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước.

Không những vậy, Thiên Ngọc Minh Uy đang có “dấu hiệu” chuyển giá sản phẩm để trốn thuế, DĐDN sẽ thông tin trong các kỳ tiếp theo.

(còn tiếp)
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01

Giỗ Tổ Hùng Vương - Nét đẹp văn hóa tinh thần của người Việt

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, tức ngày mười tháng ba âm lịch - là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam
2024-04-17 15:17:09

Hải Phòng có công viên ánh sáng đầu tiên

Hải Phòng - Trong dịp lễ 30/4 & 1/5 tới đây, thành phố Cảng sôi động nhất miền Bắc lần đầu tiên xuất hiện một không gian một trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo và đầy màu sắc - Công viên Ánh Sáng Đồi Rồng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.
2024-04-17 15:10:12

Trò chuyện với chiến sĩ Điện Biên về chiến thắng 70 năm trước

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Tạp chí Điện tử Hòa nhập đã có cuộc gặp gỡ và trò truyện với những chiến sĩ Điện Biên năm xưa tại Nghệ An.
2024-04-17 13:15:00

Hội nghị Thượng đỉnh tăng cường hợp tác kinh tế xanh giữa Việt Nam và Australia

Theo thông tin từ ĐSQ Australia: Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Xanh Australia - Việt Nam được tổ chức vào ngày 16/04 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia từ Australia và Việt Nam.
2024-04-17 11:21:19
Đang tải...