Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam

2019-09-19 10:41:17 0 Bình luận
Hưởng ứng phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) ở Việt Nam", tối 17/9, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, TP Hà Nội, Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam (Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam) phối hợp với một số cơ quan, tổ chức chương trình nghệ thuật tri ân những tấm lòng nhân ái đồng hành cùng Chương trình Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân CĐDC Việt Nam lần thứ I, với mong muốn hỗ trợ nạn nhân CĐDC có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Tới dự có ông Trần Hồng Hà, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận TW; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cán bộ chiến sĩ, Nhân dân Thủ đô.


Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà và Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh trao danh hiệu tri ân cho các cá nhân tổ chức đẫ đồng hành cùng chương trình


Phát biểu tại Chương trình, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nêu rõ: "Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân CĐDC Việt Nam" lần thứ I là một chương trình mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, khơi dậy và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam; kết nối và lan tỏa những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân CĐDC trên mọi miền đất nước. Đồng thời tạo tiền đề vật chất cho nạn nhân CĐDC thực hiện ước mơ, làm chủ cuộc sống, thắp sáng niềm tin, tiếp thêm sức mạnh và ý chí vượt khó vươn lên hòa nhập vào cộng đồng”.



Thực hiện phương châm “đồng tiền bát gạo”, từ ngày 5 - 15/9/2019, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam cùng Ban tổ chức và các nhà tài trợ, đi thăm, tặng quà trị giá 645 triệu đồng cho nạn nhân CĐDC các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, gồm: 21 con bò giống sinh sản, mỗi con 15 triệu đồng; hỗ trợ vốn sản xuất cho 40 hộ, mỗi hộ 5 triệu đồng; tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 3 triệu đồng; tặng 1 nhà tình nghĩa, trị giá 50 triệu đồng; tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, hỗ trợ cho 1 nạn nhân tiêu biểu, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh, khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với môi trường và sức khỏe là việc vừa cấp bách, vừa lâu dài; là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị và của cộng đồng xã hội. Vì vậy, cần đẩy mạnh phong trào hành động vì nạn nhân CĐDC do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng các hành động cụ thể…

Đại tá Trần Đình Đích, Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử Da Cam Việt Nam bộc bạch: “Ban tổ chức Chương trình mong muốn trong thời gian tới các đơn vị, tổ chức, cá nhân… trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân CĐDC Việt Nam” để giúp đỡ các nạn nhân bớt đi những nỗi đau, dần có cuộc sống tốt hơn”.

Trong khuôn khổ chương trình, khán giả được xem nhiều hình ảnh tư liệu về nỗi đau của các nạn nhân CĐDC và gia đình họ; nhiều nhạc phẩm về nạn nhân CĐDC, các ca khúc đi cùng năm tháng được các nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn. Các khán giả cũng cùng nhắn tin với cú pháp DACAM gửi 1409 nhằm giúp đỡ các nạn nhân 20.000 đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...