Hoa giống ngoại chiếm ưu thế

2016-02-02 10:27:03 0 Bình luận
Hoa giống ngoại cắt cành, giá cao như địa lan cam lửa 500.000-600.000 đồng/cành, xanh 500.000 đồng/cành, vàng chanh 800.000 đồng/cành, vàng New Zealand 800.000 đến 1 triệu đồng/cành…

Từ tuần trước, hầu hết vựa hoa trên các tuyến đường ở TP HCM đã hối hả nhập hàng từ Đà Lạt (Lâm Đồng), Củ Chi (TP HCM), Sa Đéc (Đồng Tháp)... để chuẩn bị bán Tết.

Đa dạng chủng loại

Sáng 1-2, nhiều chủ cửa hàng hoa tại TP HCM cho biết năm nay, thị trường hoa khởi động sớm hơn mọi năm theo nhu cầu của người mua. Dự đoán, Tết này, lượng hoa nhập về sẽ tăng trên 30% so với cùng kỳ, trong đó có hơn 50 giống ngoại mới như lily, cúc hồng, thu hải đường, cát tường, đồng tiền, cẩm chướng, salem, địa lan... Hầu hết những loại hoa này được trồng trong nhà kính ở Đà Lạt, Sa Đéc, Củ Chi.

 

Hoa giống ngoại mới đang được nhiều người mua
Hoa giống ngoại mới đang được nhiều người mua

 

Dọc các cửa hàng trên đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp), nhiều người đã đến mua hoa chưng Tết. Hầu hết cửa hàng ở đây đều có bán các loại hoa giống ngoại mới như cẩm tú cầu màu xanh; lily trồng trong chậu nhỏ nhiều màu có viền trắng hoặc chấm bi, thân ngắn hoặc cánh vàng dày, thơm lâu; hoa cúc nhiều màu; thu hải đường có nhiều dải màu đậm nhạt trên một cánh hoa…, giá từ 120.000-300.000 đồng/chậu.

Ông Việt Anh, chủ cửa hàng cây kiểng bonsai Tý trên đường Dương Quảng Hàm, cho biết: “Thị trường hoa Tết đang sôi động từng ngày. Năm nay, nhiều khách hàng mua phong lan giống ngoại để chưng, làm quà biếu bởi hoa này hương rất thơm, vẻ đẹp quý phái, giá lại bình dân, dao động 70.000-200.000 đồng/chậu. Trung bình mỗi ngày, tôi bán hơn 200 chậu phong lan các loại. Để đa dạng hàng hóa, năm nay, tôi nhập thêm nhiều giống hoa ngoại chưa phổ biến trên thị trường như green whisky màu xanh lá mạ, cúc calimero màu trắng xanh, hoa tulip nhiều màu, hoa thủy tiên với sắc màu sặc sỡ trên từng cánh hoa...”.

Bà Cúc Giang, chủ cửa hàng hoa kiểng Kim Cúc ở gần đó, cho biết dự đoán nhu cầu thị trường lớn nên bà mạnh dạn nhập gần 10.000 chậu hoa các loại. Tại đây, sau khi mua 5 chậu phong lan Dendro tổng cộng gần 800.000 đồng, chị Hồ Thị Nga (quận Bình Tân) giải thích: “Năm nào, tôi cũng đến cửa hàng này mua hoa chưng Tết. Chưng hoa ngày Tết không chỉ làm cho căn nhà thêm đẹp, thêm Xuân mà còn phải theo phong thủy. Năm chậu nhỏ gom lại theo quy luật “sinh - lão - bệnh -tử - sinh” đấy!”.

Ngoài hoa đổ chậu giá bình dân, nhiều hộ kinh doanh ở TP HCM còn nhập số lượng lớn hoa giống ngoại cắt cành, giá cao như địa lan cam lửa 500.000 - 600.000 đồng/cành, xanh 500.000 đồng/cành, vàng chanh 800.000 đồng/cành, vàng New Zealand 800.000 đến 1 triệu đồng/cành...

Khó dự đoán giá

Theo những người kinh doanh hoa lâu năm tại TP HCM, thị trường hoa Tết đang vào thời điểm nhạy cảm, giá cả có thể dao động từng giờ nên rất khó dự đoán.

Chị Hương, chủ cửa hàng hoa trên đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), cho biết dòng hoa địa lan cao cấp của Đà Lạt giá tăng từng ngày, hiện nay lên đến 300.000 đồng/cành, một chậu trung bình 5-7 cành, giá bạc triệu là chuyện bình thường. Dòng hoa “sang chảnh” như cẩm tú cầu, địa lan giống ngoại nhập từ Hàn Quốc, Hà Lan nhưng trồng trong nước, giá cũng rất cao. “Bất cứ loại hoa nào cũng có biến động về giá trong vài ngày tới, lên xuống là do nguồn cung và sức mua quyết định” - chị Hương nhận định.

Ông Trương Thanh Sơn, kinh doanh hoa trên đường Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn), cũng thừa nhận giá hoa có thể biến động trong vài ngày tới và người bán không quyết định được.

Hiện nay, lượng khách hàng đổ về các cửa hàng hoa tại các quận: 1, 6, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân... đang tăng dần.

 

Chủ vườn mai đang… dò giá

Ông Tô Thanh Tuấn - chủ vườn mai Bến Đò, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM - cho biết: “Hoa mai năm nay rất đẹp. Hiện tại, chúng tôi rất khó định giá bán cụ thể do tăng - giảm theo ngày. Hàng cao cấp, dáng đẹp, tôi cho thuê khoảng 160-200 triệu đồng/cặp, loại trung bình khoảng 90-120 triệu đồng/cặp. Còn khách mua thì “tùy duyên” nhưng tôi bán không dưới 50 triệu đồng/chậu”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08

Động lực tăng trưởng và thách thức trên thị trường tiếp thị và tiêu dùng Việt Nam 2025

Ngày 11/9/2025, tại Hà Nội, hơn 200 đại biểu từ cơ quan quản lý, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng tham dự Diễn đàn Tiếp thị và Tiêu dùng Việt Nam do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tổ chức.
2025-09-11 14:25:00
Đang tải...