Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Hòa Phát sẽ tăng trưởng ít nhất 15% mỗi năm từ nay đến năm 2030, hưởng ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ

11/02/2025 01:06
3:12
“Những gì doanh nghiệp trong nước có thể làm được, chúng tôi mong nhà nước hãy giao cho doanh nghiệp làm. Có như thế mới nuôi dưỡng các doanh nghiệp lớn được”, ông Trần Đình Long kiến nghị.

Ngày 9/2/2025, trong chuyến công tác tại Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long, cho biết tập đoàn hiện là nhà sản xuất thép số một Việt Nam và đã xuất khẩu sản phẩm đến 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hòa Phát cam kết tăng trưởng 15% mỗi năm từ nay đến năm 2030, hưởng ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ trong giai đoạn 2025-2030.

  

 Thủ tướng Chính phủ chúc Tết và tặng quà cán bộ công nhân viên Tập đoàn Hòa Phát

Để đạt được mục tiêu này, Hòa Phát đã đầu tư 7 tỷ USD vào Khu kinh tế Dung Quất, với hai dự án trọng điểm là Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, tổng vốn đầu tư hơn 171.000 tỷ đồng. Tập đoàn đang tập trung vào sản xuất các loại thép chất lượng cao nhằm thay thế hàng nhập khẩu và đáp ứng nhu cầu trong nước. Ông Trần Đình Long nhấn mạnh, Hòa Phát tự tin đủ năng lực nghiên cứu và sản xuất thép đường ray, thép làm trục bánh xe tàu hỏa, tàu cao tốc theo đặt hàng của Thủ tướng Chính phủ, cũng như các loại thép chất lượng cao phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia và xuất khẩu ra thế giới. “Những gì doanh nghiệp trong nước có thể làm được, chúng tôi mong nhà nước hãy giao cho doanh nghiệp làm. Có như thế mới nuôi dưỡng các doanh nghiệp lớn được”, ông Trần Đình Long kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác.

Từ khi triển khai dự án vào năm 2017 đến năm 2024, Thép Hòa Phát Dung Quất đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 35.000 tỷ đồng. Các dự án của Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất đã tạo việc làm cho khoảng 17.000 lao động trực tiếp, trong đó hơn 80% là lao động địa phương, cùng hàng chục nghìn lao động của các nhà thầu và đối tác. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại Quảng Ngãi, như ủng hộ 30 tỷ đồng để xây dựng 600 căn nhà cho người nghèo, tài trợ xây dựng trường học, hỗ trợ trẻ em mồ côi, phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo và tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hòa Phát sau 8 năm đầu tư tại Quảng Ngãi. Ông nhấn mạnh, nếu không có các ngành công nghiệp nền tảng như thép và hóa chất, Việt Nam sẽ luôn bị động trong quá trình thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do đó, việc phát triển ngành thép theo hướng số hóa và tự động hóa là cần thiết để nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh. Thủ tướng đề nghị Hòa Phát tiếp tục nghiên cứu sản xuất thép chất lượng cao, đặc biệt là ray thép phục vụ đường sắt cao tốc Bắc – Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và đường sắt đô thị trong thời gian tới.

  

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hòa Phát nghiên cứu, sản xuất ray thép đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển, ông Trần Đình Long kiến nghị Chính phủ cần có biện pháp bảo vệ chính đáng các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Ông nhấn mạnh: "Những gì doanh nghiệp trong nước có thể làm được, chúng tôi mong Nhà nước hãy giao cho doanh nghiệp làm. Có như thế mới nuôi dưỡng các doanh nghiệp lớn được".

  

Chủ tịch Trần Đình Long cho biết Hòa Phát sẽ tăng trưởng 15% mỗi năm từ nay đến năm 2030, hưởng ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ.

Cam kết tăng trưởng 15% mỗi năm của Hòa Phát không chỉ thể hiện sự đồng hành với mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ, mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc tập trung vào sản xuất các sản phẩm thép chất lượng cao không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; có tư duy đổi mới, đột phá, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

  

 Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ thăm cảng chuyên dùng Hòa Phát Dung Quất.

Việc Hòa Phát cam kết tăng trưởng 15% mỗi năm từ nay đến năm 2030 là một minh chứng cho sự quyết tâm của doanh nghiệp trong việc đóng góp vào mục tiêu chung của đất nước. Đồng thời, điều này cũng thể hiện tầm nhìn chiến lược của tập đoàn trong việc mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc các doanh nghiệp lớn như Hòa Phát chủ động đề ra chiến lược phát triển bền vững và cam kết đồng hành cùng Chính phủ là rất đáng trân trọng. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống người dân và đóng góp vào

  

Các dự án của Hòa Phát trên địa bàn KKT Dung Quất giải quyết việc làm cho khoảng 17 nghìn lao động trực tiếp, trong đó lao động địa phương chiếm hơn 80% và hàng chục nghìn lao động của các nhà thầu, đối tác của Hòa Phát.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang