Thắp sáng hi vọng cho những mảnh đời khốn khó

2022-12-31 08:30:00 0 Bình luận
Dường như cái nắng của mùa Đông không đủ để làm ấm căn nhà của hai mẹ con chị Phùng Thị Nhiền có hoàn cảnh khó khăn, vốn đã chật vật kinh tế còn thêm căn bệnh tan máu bẩm sinh.

Trong căn nhà tranh, vách nứa không có gì đáng giá ngoài chiếc giường của những nhà hảo tâm tặng gia đình chị Phùng Thị Nhiền, ở Khu 2B, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Chồng mất sớm, vai trò trụ cột gia đình khoác lên đôi vai chị. Kinh tế chủ yếu dựa vào việc làm thuê tại xưởng bóc ván gần nhà để lo cuộc sống cơm áo hằng ngày. Hoàn cảnh càng thêm khốn khó bởi hàng tháng chị còn phải lo tiền chạy chữa căn bệnh huyết tán (bệnh tan máu bẩm sinh) của bản thân mình. Hoàn cảnh của mẹ con chị Nhiền đã khó khăn nay còn thêm ngặt nghèo... Người phụ nữ Phùng Thị Nhiền biết nương tựa vào đâu?

Trên mảnh đất được chính quyền xã cho ở nhờ là căn nhà tạm bợ, mái nhà lợp bằng tấm bro xi măng cũ mục. Trong nhà ngoài chiếc giường được tặng, không còn bất cứ vật dụng gì đáng giá. Hình ảnh chị Nhiền lặng lẽ ngồi cạnh đứa con trai học lớp 5 trong chiều muộn, càng khiến lòng người xót xa.

Căn nhà tranh, vách nứa xập xệ không có gì đáng giá của mẹ con chị Phùng Thị Nhiền

Ông Nguyễn Đình Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú cho biết, cách đây hơn 4 năm, chồng chị Nhiền bị bệnh rồi qua đời. Người thân bên nhà chồng cũng nghèo khó, chẳng còn ai để nương tựa. Hiện tại mảnh đất của chị Nhiền đang ở là đất của UBND xã cho mượn, nhờ bà con hàng xóm dựng túp lều tạm trên nền đất của xã, những năm qua, chị Nhiền cố gắng làm thuê làm mướn, một mình nuôi đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Dù cố gắng hết sức, nhưng với hai bàn tay trắng và điều kiện sức khỏe càng ngày càng giảm sút, chị Nhiền cũng chỉ bươn chải được ngày hai bữa cơm đạm bạc. Gia đình chị Nhiền là hộ nghèo, nằm trong diện khó khăn nhất ở địa phương.

“Mây năm nay, bệnh tình của tôi ngày càng nặng, nên tôi không thể làm thuê được những việc nặng nhọc, tiền kiếm được cũng khó khăn hơn. Căn bệnh tan máu bẩm sinh của tôi khiến sức đề kháng yếu, do đó thường xuyên mắc các chứng bệnh khác, nên đồng tiền ít ỏi kiếm được cứ như “gió vào nhà trống”. Chính quyền địa phương từ xã đến thôn, bà con lối xóm cũng rất quan tâm, thương tình, nên khi có các suất quà từ thiện, mẹ con tôi lúc nào cũng được ưu tiên. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là căn nhà xập xệ, nắng cũng dột mà mưa cũng ướt...” – Chị Nhiền ngậm ngùi chia sẻ.

Theo ông Trọng, lo cho mẹ con chị Nhiền có được ngôi nhà tử tế, chắc chắn hơn cũng là điều mà chính quyền địa phương đang hết sức cố gắng. Hiện, UBND xã đang lập hồ sơ để chuyển lên đề nghị huyện tạo điều kiện, cấp “sổ đỏ” cho hộ chị Nhiền. Đồng thời mong muốn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức “nối” yêu thương, chung tay giúp đỡ, cùng xây dựng ngôi nhà, để mẹ con chị Nhiền đỡ phần nào bất hạnh, yên tâm sinh sống.

Chứng kiến hoàn cảnh hai mẹ con thật éo le, khốn khó, chúng tôi không khỏi chạnh lòng xót xa, hy vọng thời gian tới có thật nhiều tấm lòng nhân ái sẽ đến với mẹ con chị Nhiền để chia sẻ bớt những khó khăn vất vả của họ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...