Hoạt động đầu tiên trong chuỗi kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

2020-02-13 11:20:49 0 Bình luận
Đại sứ Hà Kim Ngọc đã có các cuộc gặp, làm việc với các quan chức Chính quyền, Quốc hội bang Arizona và thành phố Phoenix, chủ trì và tham dự các cuộc thảo luận, trao đổi về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Đại sứ Hà Kim Ngọc trao đổi tại Hội thảo 25 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ và Cơ hội cho tương lai: Góc nhìn từ Arizona. (Nguồn: TTXVN)

Đại sứ Hà Kim Ngọc trao đổi tại Hội thảo 25 năm quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ và Cơ hội cho tương lai: Góc nhìn từ Arizona. (Nguồn: TTXVN)

Trong 3 ngày, từ 10-12/2, nhận lời mời của Chính quyền, Quốc hội bang Arizona, thành phố Phoenix và Viện McCain, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc đã thăm làm việc bang Arizona và thành phố Pheonix.

Trong ba ngày thăm, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã có một loạt các cuộc gặp, làm việc với các quan chức Chính quyền, Quốc hội bang Arizona và thành phố Phoenix, chủ trì và tham dự các cuộc thảo luận, trao đổi về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Việt Nam-Arizona.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước tại Hoa Kỳ.

Chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và bang Arizona, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Theo phóng viên tại Mỹ, hoạt động nổi bật của chuyến thăm là Hội thảo "25 năm quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ và Cơ hội cho tương lai: Góc nhìn từ Arizona" do Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp cùng công ty Snell&Wilmer và Viện McCain đồng tổ chức trưa ngày 11/2.

Hội thảo thu hút sự tham dự của hơn 200 khách mời là đại diện chính quyền, Quốc hội, các tổ chức, doanh nghiệp của bang Arizona và thành phố Phoenix.

Tại hội thảo, Đại sứ Hà Kim Ngọc chia sẻ về những bước phát triển đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong 25 năm qua, chuyển từ thù thành bạn và trở thành đối tác toàn diện từ năm 2013 và những kỷ niệm về tầm nhìn chiến lược, sự dũng cảm vượt qua các rào cản của Thượng nghị sỹ John McCain góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, bình thường hóa quan hệ hai nước.

Đại sứ Hà Kim Ngọc cũng đánh giá cao những đóng góp của Thượng nghị sỹ McCain trong quá trình thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ về khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân, cũng như phối hợp về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Đại sứ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh từ nền tảng quan hệ Đối tác toàn diện hiện nay, Việt Nam và Hoa Kỳ còn rất nhiều tiềm năng để nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tại phiên trao đổi trong khuôn khổ Hội thảo do phu nhân Cindy McCain và Đại sứ đồng chủ trì, các đại biểu quan tâm tìm hiểu sâu hơn về quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo, y tế và tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương và năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020, đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Ngay trước Hội thảo, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã có cuộc gặp riêng với bà Cindy McCain, Phu nhân của Thượng nghị sỹ John McCain, hiện là Chủ tịch danh dự Viện McCain và con trai James McCain.

Bà Cindy McCain và con trai rất xúc động khi cùng Đại sứ và gia đình ôn lại những kỷ niệm sống động của Thượng nghị sỹ John McCain và tình cảm của gia đình bà đối với Việt Nam.

Về phần mình. Đại sứ Hà Kim Ngọc chân thành cảm ơn và xúc động, tri ân những đóng góp quý giá của Thượng nghị sỹ, Phu nhân Cindy McCain và gia đình đối với Việt Nam, trong đó có những hoạt động nhân đạo, giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh.

Trong các cuộc gặp với Thị trưởng thành phố Phoenix Kate Gallego và các hạ nghị sỹ thuộc các ủy ban quan trọng của Quốc hội bang Arizona, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã bày tỏ vinh dự được đến thăm thành phố thủ phủ bang Arizona với tốc độ phát triển hàng đầu Hoa Kỳ.

Hoat dong dau tien trong chuoi ky niem 25 nam quan he Viet Nam-Hoa Ky hinh anh 1

Đại sứ Hà Kim Ngọc gặp Thị trưởng thành phố Phoenix Kate Gallego. (Nguồn: TTXVN)

Đại sứ và Thị trưởng Gallego cũng như các nghị sỹ mong muốn Việt Nam và bang Arizona nói chung, các thành phố lớn của Việt Nam và Phoenix cùng các thành phố mà các nghị sỹ đại diện nói riêng sẽ tiếp tục có những kết nối, trao đổi để tìm kiếm những cơ hội hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Arizona có thế mạnh như giáo dục, công nghệ, y tế, du lịch, nông nghiệp và xây dựng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Phoenix và một thành phố của Việt Nam.

Các nghị sỹ, nhất là Hạ nghị sỹ Noel Campbell, một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, đã vô cùng xúc động khi xem bộ phim ngắn về tình cảm gắn bó của Thượng nghị sỹ John McCain đối với Việt Nam (bộ phim do Truyền hình Quân đội sản xuất) và mong muốn có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hai nước, trao đổi khả năng mở văn phòng đại diện thương mại của Phoenix tại Việt Nam.

Trong chương trình chuyến thăm, Đại sứ Hà Kim Ngọc cũng có các cuộc nói chuyện và trao đổi với Hội đồng Lãnh đạo Toàn cầu Hoa Kỳ (USGLC), sinh viên trường Đại học Bang Arizona, thăm và có cuộc trao đổi với lãnh đạo Đại học Bang Arizona về hướng hợp tác sắp tới trong giáo dục đào tạo với các ngành nghề: giáo dục tiểu học, đại học, y tế, thành phố thông minh và hợp tác khu vực Mekong.

Nhân dịp này, Đại sứ đã đến thăm cơ sở của Tập đoàn Intel, trao đổi với Lãnh đạo công ty First Solar, hiện đang là những nhà đầu tư Hoa Kỳ lớn tại Việt Nam, gặp gỡ với đại diện bà con người Việt tại Arizona.

Các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các giới tại Arizona cho thấy tiềm năng hợp tác rất lớn giữa Việt Nam-Hoa Kỳ và Việt Nam với bang Arizona.

Đồng thời, hai nước cần tiếp tục phát huy những điểm tương đồng, tiếp tục hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lòng tin, phát triển quan hệ ngày càng chặt chẽ và mạnh mẽ hơn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...