Học sinh lớp 10 Hà Nội được dự tuyển song bằng theo chuẩn quốc tế

2017-06-09 09:44:05 0 Bình luận
Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng, ngoài các nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm học 2017-2018 học sinh trên toàn địa bàn thành phố có đủ điều kiện, nguyện vọng sẽ được đăng ký dự tuyển vào học chương trình song bằng của Việt Nam và A-level của CIE (Anh Quốc) tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An.

Thí sinh xem số báo danh và phòng thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)


Đây là nguyện vọng độc lập, không ảnh hưởng đến nguyện vọng đăng ký vào các trường Trung học phổ thông không chuyên và Trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố.

Điều kiện dự tuyển là học sinh hoặc cha (mẹ) học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đúng độ tuổi, đã tốt nghiệp Trung học cơ sở, có điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn Toán, Vật lý, Hóa học từ 8,0 trở lên, riêng môn Tiếng Anh từ 8,5 trở lên; có đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của bất kỳ trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội (không nhất thiết phải đăng ký dự thi vào trường Trung học phổ thông Chu Văn An).

Học sinh có nguyện vọng tham gia học chương trình song bằng phải thực hiện đủ ba vòng thi. Cụ thể, vòng 1, thí sinh tham gia làm bài thi viết hai môn Ngữ văn, Toán theo quy định của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông của thành phố Hà Nội tại các địa điểm thi vào các trường Trung học phổ thông đã đăng ký.

Vòng 2 dự kiến thi vào ngày 20/6, thí sinh làm bốn bài thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Vòng 3 dự kiến thi vào ngày 26/6, sau khi có kết quả của vòng 1 và vòng 2, chọn ra những học sinh để phỏng vấn, đảm bảo đủ các tiêu chí điểm xét tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông được xét từ cao xuống thấp; mỗi bài thi của vòng 2 phải đạt chuẩn của CIE.

Mức phí thu với học sinh học chương trình Trung học phổ thông quốc gia sẽ thu theo quy định chung của thành phố Hà Nội. Đối với học sinh học chương trình A-level sẽ học trong vòng 24 tháng với mức thu phí 7,5 triệu đồng/học sinh/tháng. Số tiền này được chi trả cho lương giáo viên dạy chương trình A-level; chi tiền cho giáo trình của giáo viên và phí bản quyền CIE (phí thường niên; chi phí điều phối viên của chương trình. Đặc biệt, khoản thu học phí này chưa bao gồm lệ phí thi tốt nghiệp theo quy định của CIE.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết khi học sinh hoàn thành khóa học A-level sẽ được dự thi để lấy chứng chỉ A-level, chứng chỉ được công nhận quốc tế của tổ chức giáo dục CIE. Học sinh tốt nghiệp song bằng có cơ hội lựa chọn các trường đại học uy tín trong nước và trên thế giới. Học sinh tốt nghiệp song bằng có cơ hội phát triển năng lực cá nhân và khả năng thích ứng cao trong môi trường chuẩn quốc tế.

Dự kiến, ngày 12/6, học sinh có đủ điều kiện và nguyện vọng sẽ được phát đơn đăng ký học hệ song bằng tại cơ sở giáo dục, nơi học sinh học lớp 9. Ngày 27/6, đơn vị tuyển sinh sẽ công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 hệ song bằng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...