HOANHAP.VN - Nhiều năm liên tục, 240 học sinh Trường Tiểu học xã Diễn Quảng phải học trong dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng và ô nhiễm mùi thuốc trừ sâu.

|
|
Trường Tiểu học xã Diễn Quảng
|
Năm học 2015-2016, Trường Tiểu học xã Diễn Quảng buộc phải đóng cửa toàn bộ 8 phòng học của dãy nhà cấp 4 nêu trên để đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng cho các em học sinh và giáo viên. Để khắc phục khó khăn vì thiếu phòng học, nhà trường phải bố trí học sinh học 2 ca tất cả các buổi trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7, chủ nhật. Giáo viên, phụ huynh cũng như lãnh đạo xã Diễn Quảng đang rất lo ngại về tình trạng học 2 ca kéo dài, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và chất lượng học sinh.
Thực trạng đáng lo ngại
Khi nghe phóng viên hỏi về 8 phòng học của Trường Tiểu học Diễn Quảng phải đóng cửa vì lý do đã xuống cấp và nhiễm thuốc trừ sâu, ông Phan Huy Ngân- Chủ tịch UBND xã Diễn Quảng phân trần: “Họp Hội đồng nhân dân xã lần nào, lãnh đạo xã cũng bị cử tri chất vấn về chuyện ni. Khổ lắm nhà báo ạ. Xã không có ngân sách, phải trông lên huyện, huyện thì bảo phải xin ngân sách của tỉnh. Sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh, UBND tỉnh đã cho Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra và có phương án xử lý. Được biết , Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cũng đã báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh, nhưng kết quả thế nào, xã chưa nhận được hồi âm”.
Ông Ngân ái ngại nói: “Diễn Quảng là còn nhiều khó khăn, gần một nửa xã là bà con theo đạo công giáo, Đảng bộ và nhân dân xã đang phấn đấu năm 2016 đạt chuẩn Nông thôn mới. Muốn đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, cùng với hỗ trợ của các cấp, người dân cũng phải tham gia đóng góp không nhỏ. Vì vậy, khó có thể huy động sức dân để xây mới 8 phòng học này”.
Bà Đàm Thị Lan- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Quảng chia sẻ: “dãy nhà cấp 4 có 8 phòng học đó được xây dựng từ những năm 1980, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Mấy năm trước, vì thiếu phòng học nhà trường có báo cáo với lãnh đạo địa phương và vẫn cho học sinh tiếp tục học 3 phòng ở dãy nhà cấp 4 (các phòng còn lại phải đóng cửa) tuy 3 phòng học này không có mùi thuốc trừ sâu nhưng vẫn bị ảnh hưởng vì nằm trong dãy nhà bị ô nhiễm. Năm học 2015-2016, PGD chỉ đạo nhà trường đóng tất cả 8 phòng học để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học sinh - giáo viên và học sinh phải học 2 ca từ thứ 2 đến thứ 7”.
Ông Phạm Xuân Sánh- Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết, thực trạng về 8 phòng học xuống cấp, nhiễm thuốc trừ sâu ở xã Diễn Quảng, lãnh đạo UBND huyện đã biết từ lâu. UBND huyện đã có văn bản kiến nghị với các Sở, ngành liên quan của tỉnh Nghệ An để xem xét, hỗ trợ nguồn kinh phí đầu tư, xây mới. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đang giúp huyện lập phương án trình Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả cụ thể như thế nào, UBND huyện cũng đang chờ” .

|
|
Dãy nhà cấp 4 xuống cấp và nặng mùi thuốc trừ sâu nhiều năm nay, năm học 2015-2016 nhà trường buộc phải đóng cửa để bảo vệ tính mạng, sức khoẻ cho thầy và trò.
|
Các Sở, ngành chức năng nói gì?
Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Chi- Tỉnh ủy viên, Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết: “Sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh về thực trạng 8 phòng học ở Trường Tiểu học Diễn Quảng, thầy Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo đã về trường kiểm tra và cũng đã có ý kiến đề xuất với UBND huyện và các sở, ngành liên quan. Sở Giáo dục và đào tạo mong rằng, trong dịp hè này, Trường Tiểu học Diễn Quảng sẽ nhận được sự quan tâm kịp thời của UBND huyện Diễn Châu và UBND tỉnh Nghệ An”.
Ông Nguyễn Ngọc Võ- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cũng cho biết: “Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ an đã chỉ đạo Chi cục Môi tường về lấy mẫu đất tại dãy nhà 8 phòng học đặc biệt là 2 lớp học bị nhiễm thuốc trừ sâu nặng hơn để kiểm tra, phân tích, thực tế đúng như nhà trường phản ánh. Sở đã có phương án đề nghị UBND tỉnh xem xét, xử lý theo hướng phá dỡ toàn bộ 8 phòng học đã xuống cấp, bốc toàn bộ đất nền 8 phòng bị nhiễm thuốc trừ sâu mang đi nơi khác xử lý. Kinh phí cho phần việc này khoảng 1,5 tỷ đồng. Sở cũng tham mưu cho UBND huyện Diễn Châu lập phương án xin UBND tỉnh hỗ trợ ngân sách để xây mới 8 phòng học theo nhu cầu thực tế”.
Theo bà Đàm Thị Lan- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Diễn Quảng: Năm học 2015-2016, Trường Tiểu học Diễn Quảng có 406 em học sinh, năm tới có khoảng 400 em và năm sau nữa có 437 em. Hiện tại, nhà trường mới có 12 phòng học đạt tiêu chuẩn, nếu đáp ứng đủ yêu cầu, ngoài 8 phòng học nói trên, nhà trường cần thêm 4 phòng nữa cho các môn học: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Tin học.
Thực tế cho thấy, so với nhiều xã trên địa bàn huyện Diễn Châu, mặc dù Diễn Quảng là địa phương gần trung tâm thị trấn Phủ Diễn nhưng cơ sở vật chất, hạ tầng đang rất thiệt thòi. Mong rằng, nguyện vọng chính đáng của thầy và trò cũng như cán bộ, nhân dân xã Diễn Quảng sớm được UBND tỉnh quan tâm, giải quyết./.
Bình luận bài viết