Hội CCB huyện Trực Ninh: Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

2023-04-24 15:02:53 0 Bình luận
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, Hội CCB huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, mang đậm bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại tá Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cho biết: Nhiều năm nay các cấp hội CCB trên địa bàn huyện luôn giữ vững, phát huy bản chất truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, hoàn thành tốt  nhiệm vụ công tác Hội gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao và NTM kiểu mẫu tại đại phương. Từ đầu năm 2023 Hội CCB huyện đã tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt phong trào “CCB gương mẫu”, phát động đợt thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 55 năm Tổng tiến công Mậu thân 1968, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII và kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5.

Ban chấp hành Hội CCB huyện Trực Ninh (Nam Định) nhiệm kỳ 2022-2027 luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các hoạt động công tác Hội - Ảnh: Hồ Thanh

Được biết, Hội CCB huyện Trực Ninh có tổng số 10.180 hội viên đang sinh hoạt tại 189 chi hội của 24 Hội cơ sở (gồm 21 Hội CCB xã, thị trấn và 3 Hội khối 487). Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp hội CCB huyện Trực Ninh đã tổ chức đi thăm, tặng 211 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho các đối tượng. Đồng thời phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện tổ chức chi trả hơn 281 triệu đồng cho các cán bộ cơ sở thôi tham gia công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027 theo Nghị định 157 của Chính phủ. Trước đó Hội CCB huyện đã tổ chức xây dựng, khánh thành Nhà Đại đoàn kết cho 2 hội viên Đỗ Thị Chiện xã Phương Định và hội viên Nguyễn Văn Úc xã Việt Hùng với tổng số tiền gần 250 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” được Thường trực Hội CCB huyện Trực Ninh tập trung chỉ đạo sát sao, hoàn thành vượt mức thời gian quy định, giúp cho hai gia đình hội viên CCB có nhà mới trước Tết Quý Mão, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cán bộ hội viên CCB các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trực Ninh luôn đi đầu trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, làm đẹp đường làng, ngõ xóm, làm đất, gieo mạ, xuống đồng cấy lúa chiêm xuân bảo đảm hết diện tích, vận động người dân không bỏ ruộng hoang… Lực lượng CCB phối hợp với công an, thôn đội, các doàn thể tại các thôn xóm tích cực tuần tra, bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng cháy chữa cháy, bài trừ mê tín dị đoan và quản lý sử dụng pháo nổ. Hội CCB huyện đã chọn Hội CCB xã Trực Nội làm điểm lễ phát động Tết trồng cây, trồng mới gần 400 cây cau trên các tuyến đường của hai thôn Sa Đê, Dương Thiện. Từ đó phát động toàn huyện để hội viên CCB trồng mới được gần 7.000 cây xanh các loại. Hội CCB huyện còn phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện, các đoàn thể chính trị các xã, thị trấn tổ chức diễn đàn, giao lưu, tặng quà 284 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ trị giá 56,8 triệu đồng. Công tác vận động, tập hợp cựu quân nhân ở cơ sở trên địa bàn huyện được Hội CCB các cấp tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay huyện Trực Ninh đã có 87,6% cựu quân nhân về địa phương tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ, 100% thôn xóm, tổ dân phố có tổ chức Câu lạc bộ cựu quân nhân.

Hưởng ứng cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 – 21/5/2023) do Tỉnh ủy Nam Định tổ chức, Hội CCB huyện Trực Ninh  đã có 732 cán bộ, hội viên CCB tham gia cuộc thi. Triển khai lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sử đổi) Hội CCB huyện Trực Ninh có 100% Hội cơ sở, 100% chi hội và 84,4% số hội viên tham gia với 47 ý kiến.

Ông Trần Văn Toản, hội viên Chi hội Việt Tiến, Hội CCB xã Trực Tuấn làm kinh tế giỏi từ mô hình HTX sản xuất giỏ và lẵng hoa xuất khẩu - Nguồn: Báo Nam Định

Nét nổi bật nhất của Hội CCB huyện Trực Ninh là không ngừng đổi mới phương thức, hiệu quả hoạt động công tác Hội, coi đây là khâu đột phá để xây dựng Hội vững mạnh toàn diện. Lực lượng CCB toàn huyện luôn đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, nỗ lực khắc phục khó khăn, tham gia các hoạt động công tác Hội, vươn lên làm giầu để góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Theo đánh giá của Thường vụ Hội CCB huyện Trực Ninh, 100% cán bộ, hội viên CCB đều có tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương. Từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn huyện không có hội viên CCB vi phạm pháp luật, không để xảy ra mất an toàn khi tham gia giao thông. Hoạt động công tác Hội đã trực tiếp góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh. Đến nay huyện Trực Ninh đã có hai xã (Trực Nội, Trực Tuấn) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022. Năm 2023 huyện Trực Ninh đang phấn đấu có hai xã (Trực Chính, Trực Đại) về đích NTM kiểu mẫu, ba thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Gần đây nhất, Hội CCB huyện Trực Ninh đã triển khai khảo sát toàn bộ các chi hội theo hướng dẫn của Hội CCB tỉnh Nam Định để phát hiện, lập danh sách hội viên CCB có nhà ở dột nát, nhà ở không an toàn, hộ CCB nghèo, cận nghèo để lập kế hoạch, tiếp tục hỗ trợ, xây dựng nhà “Đại đoàn kết” bằng nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và các nguồn quỹ hợp pháp khác.

Đại tá Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết thêm: Năm vừa qua Hội CCB huyện Trực Ninh có 24/24 Hội cơ sở đạt TSVM, trong đó có hơn 70% Hội cơ sở đạt TSVM xuất sắc; 86% số Chi hội CCB đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh, không có chi hội yếu; 98% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, 98% gia đình CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Toàn huyện có 430 hội viên được trao tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam, 29 tập thể và 36 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. Hội CCB xã Trực Nội được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen. Hội CCB các xã: Trực Nội, Trực Tuấn, Trực Chính, Trực Cường, Trực Thuận là những đơn vị đang dẫn đầu phong trào thi đua, có nhiều thành tích nổi bật trong  hoạt động công tác Hội. Có thể nói, những hoạt động chất lượng, hiệu quả của Hội CCB huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã góp phần cùng lực lượng CCB cả nước tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...