Hội CCB huyện Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên Tổ chức đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VI

2019-06-26 09:33:43 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng ngày 20/6/2019 vừa qua, tại Hội trường nhà văn hóa huyện, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tuần giáo, tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn (2014-2020) .
Toàn cảnh đại hội.


Đến dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tá Vũ Xuân Thạch - Ủy viên ban Thường vụ Hội CCB tỉnh Điện Biên; Giàng Trùng Lầu - Ủy viên BCH Tỉnh ủy - Bí thư huyện ủy; Lê Văn Hùng – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND huyện cùng các đ/c trong thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Huyện, lãnh đạo các ban, ngành, Hội, đoàn thể huyện, cùng 110 đại biểu được bầu chọn tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu từ 20 Hội CCB cơ sở đại diện cho gần 3.000 hội viên CCB trong toàn huyện. Đặc biệt đoàn Hội CCB quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Đơn vị kết nghĩa với Hội CCB huyện Tuần Giáo) do đ/c Đại tá Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch Hội CCB quận Hà Đông đã đến dự, chia sẻ, động viên cán bộ, hội viên CCB huyện Tuần Giáo, đoàn đã trao tặng Hội CCB tuần giáo 01 bức ảnh “ Tháp rùa” và trao tặng 50 triệu đồng tiền xóa nhà dột nát cho đ/c Lò Văn Nước hội viên CCB xã Chiềng Sinh huyện Tuần giáo.

Trong 5 năm từ 2009-2014, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện đã phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực hoạt động và xây dựng Hội; phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” từng bước đi vào nề nếp và đạt được những kết quả thiết thực. Thông qua phong trào thi đua, các hội viên Hội CCB đã nêu cao tinh thần tự lực, ý chí phấn đấu giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, xóa nhà ở tạm, làm kinh tế giỏi và triển khai nhiều hoạt động nghĩa tình góp phần cùng với Đảng ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Trong 5 năm qua, thường trực Hội CCB huyện thường xuyên chú trọng chỉ đạo các cấp hội phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Hàng năm đã có gần 130 hội viên CCB tham gia trong các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp từ bí thư, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận các đoàn thể bản đến Đảng ủy, HĐND, UBND xã và huyện; toàn Hội thường xuyên có gần 80 hội viên là công an viên cùng với hơn 2.800 hội viên sinh hoạt ở 226 chi hội CCB cơ sở tại các bản làng thường xuyên tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn mại dâm ma túy.
 

Đại tá Nguyễn Hồng Anh (thứ 3 từ bên trái) - Chủ tịch Hội CCB quận Hà Đông trao tặng 50 triệu đồng tiền xóa nhà dột nát cho đ/c Lò Văn Nước hội viên CCB xã Chiềng Sinh huyện Tuần giáo. 


Hội CCB huyện Tuần giáo đã gắn kết phong trào thi đua CCB gương mẫu với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB, phát triển hội viên, thi đua xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm qua, toàn hội đã kết nạp được 411 hội viên mới, nâng tổng số hội viên từ 2.400 (năm 2014) lên 2.811 hội viên (5/2019) được tổ chức sinh hoạt tại 226 chi hội của 20 Hội cơ sở . Cũng trong 5 năm qua, các cấp Hội đã giới thiệu kết nạp Đảng cho 81 hội viên CCB. Hội CCB Huyện đã phối phố hợp cùng TT bồi dưỡng chính trị huyện mở 05 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho 785 đồng chí cán bộ Hội từ chi hội phó đến UVCH các cấp Hội. Hàng năm 100% cơ sở Hội đạt “Trong sạch vững mạnh”, có trên 95% hội viên đạt “Hội viên CCB gương mẫu”, trên 85% gia đình hội viên đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”. Các chỉ iêu thi đua đề ra, Hội CCB huyện đều hoàn thành vượt mức. Điển hình trong thi đua xây dựng tổ chức Hội là Hội CCB các xã Chiềng Đông, Ta Ma, Tòa Tình… các cá nhân tiêu biểu tích cực như các đ/c: Mùa Súa Sính, Lò Văn Đại, Giang Chờ Dua, Lò Văn Chung…

Về phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên CCB luôn được Hội CCB Huyện tập trung chỉ đạo sâu sát. Hội đã phát động sâu rộng trong các cấp Hội phong trào thi đua “CCB làm kinh tế giỏi”, tập trung vào phát triển kinh tế gia đình xóa đói giảm nghèo. Làm giàu chính đáng. Các cấp Hội đã thực hiện tốt việc ký kết nhận ủy thác vay vốn với NHCSXH huyện. Tính đến nay, Hội CCB huyện quản lý 75 tổ tiết kiệm và vay vốn NHCSXH với 2.750 hội viên; tổng dư nợ trên 90 tỷ đồng (trong đó CCB làm tổ trưởng có 23 tổ, 948 hộ; số hội viên được vay vốn là 956 đồng chí với số tiền gần 30 tỷ đồng). Từ nguồn vốn vay của NHCSXH, cùng với phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống được phát động sâu rộng trong toàn huyện, trong 5 năm qua, Hội đã có 253 hộ gia đình hội viên thoát nghèo,xóa được 72 nhà tạm; Tỷ lệ hộ gia đình hội viên CCB nghèo giảm từ 39,34% năm 2014 xuống còn 30,6% năm 2018. Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua, năm 2014 Hội đã được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân. UBND, Hội CCB tỉnh Điện Biên, UBND huyện Tuần Giáo tặng nhiều Bằng, giấy khen cho hàng trăm lượt tập thể và cá nhân trong 5 năm qua. 
 

Đồng chí Lê Văn Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội CCB huyện đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đề nghị, thời gian tới Hội cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, động viên hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động; gắn phong trào “Nghĩa tình đồng đội” với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phòng chống các tệ nạn xã hội giữ bình yên cho nhân dân. 

 Để biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2009-2014, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân; Hội Cựu chiến binh huyện tặng giấy khen cho 16 tập thể, 13 cá nhân./.
 

Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...