Hội GDCSSKCĐ Việt Nam: Những kết quả ghi nhận trong năm 2019

2020-01-09 15:49:18 0 Bình luận
Mặc dù kinh phí và cơ sở vật chất làm việc của Trung ương Hội cũng như của các đơn vị còn nhiều khó khăn, song cán bộ hội viên trong toàn Hội đã nỗ lực, tâm huyết, cùng “Đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì sự nghiệp Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng nòi giống, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”.

Sáng ngày 8/1/2020, tại Cung Trí thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy – Hà Nội, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng (GDCSSKCĐ) đã long trọng tổ chức Hội nghị BCH TƯ Lần thứ IV, nhiệm kỳ II, tổng kết hoạt động Hội năm 2019, bàn phương hướng kế hoạch công tác năm 2020.  

Chủ tịch Hội Nguyễn Hồng Quân phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Hội Nguyễn Hồng Quân cho biết, Hội GDCSSKCĐ Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trên phạm vi cả nước từ cấp trung ương tới các tổ chức cơ sở. Năm 2019, Hội đã đạt được một số thành tích đáng kể, như:

Thứ nhất, Lãnh đạo Hội luôn quan tâm đẩy mạnh quan hệ với các cơ quan chức năng và các tổ chức liên quan, nổi bật là:

- Ngày 04/1/2019, Lãnh đạo và đại diện một số cơ quan đơn vị trong Hội đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp và làm việc. Ngày 16/1/2019, VPCP đã có văn bản số 24/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng với nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc đối với Hội và các cơ quan chức năng, chỉ ra cho Hội những định hướng đẩy mạnh hoạt động và mở rộng phát triển Hội.

- Đến nay, Hội làm việc và đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Hội Nam Y Việt Nam, Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam; đang tiếp tục làm việc để xúc tiến việc ký kết với Hội Bác sĩ gia đình Việt Nam và một số tổ chức khác.

- Đặc biệt, ngày 7/11/2019, Hội GDCSSKCĐ Việt Nam và Bộ Y tế - cơ quan quản lý Nhà nước về ngành và lĩnh vực Hội hoạt động đã ký kết “Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2019-2026”. Đây là cơ sở rất quan trọng để Hội phối hợp với các đơn vị y tế ở cơ sở triển khai rộng rãi các hoạt động GDCSSKCĐ đến các địa phương.

Thứ hai, Hoạt động GDCSSKCĐ được triển khai tích cực.

Chủ yếu ở các lĩnh vực sau: Chăm sóc Sức khỏe tinh thần, Chăm sóc sắc đẹp, Dinh dưỡng, dưỡng sinh, Thiền định, luyện tập Yoga, Y võ… đây đều là những lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có hiệu quả và đang thu hút sự quan tâm của xã hội. Đặc biệt trong năm 2019, Trung ương Hội, một số đơn vị đã phối hợp với nhau và với địa phương tổ chức nhiều sự kiện về GDCSSKCĐ. Như: Phối hợp với Cty CP Đầu tư phát triển truyền thông Đất Việt tổ chức sự kiện “Vì sức khỏe người Việt”; Với Cty C&D tổ chức sự kiện “ Vinh danh thầy thuốc vì sức khỏe cộng đồng”. Phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội tổ chức sự kiện “Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng”…

Ngoài ra, Hội còn chủ động tiến hành một số Hoạt động cứu trợ nhân đạo, như kết nối với các đơn vị, các nhóm từ thiện để triển khai giúp đỡ đồng bào vùng bị bão lụt, vùng sâu, vùng xa như: Xây dựng cầu qua sông, suối, kênh, rạch; cấp phát quần áo, chăn màn, sách vở, đồ ăn; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn và cấp thuốc, mổ mắt từ thiện miễn phí… với giá trị hàng tỷ đồng. Tiêu biểu là hoạt động của các nhóm từ thiện Từ Tâm, Kết nối trái tim, Nhóm từ thiện Hồng Đức; Chi hội Xóm Hồ Tuyên Quang, Trung tâm tổ chức sự kiện Từ Tâm…

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị này, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP 27/7 Việt Nam, BSCK cấp II Vũ Quang Quyết, Ủy viên BCHTƯ Hội, Giám đốc Trung tâm CSSKCĐ Trường Thọ đã thẳng thắn góp ý. BS. Quyết góp ý 2 vấn đề, trong đó có vấn đề “phối hợp” của ngành Y tế với Hội thông qua 2 văn bản năm 2017. Cụ thể là Văn bản số 3629/BYT-VPB1 ngày 27/6/2017 của Bộ Y tế và Văn bản số 4957/SYT-KHTC ngày 21/12/2017 của Sở Y tế Hà Nội. Mặc dù 2 văn bản trên đã được ký ban hành hơn 2 năm, các đơn vị thành viên trong Hội đã đi thực tế nhiều nơi song trên thực tế vẫn không tìm đâu ra sự: “Phối hợp, hỡ trợ, tạo điều kiện tốt nhất…”.

Bác sĩ Quyết mong rằng, cụm từ “phối hợp”, “chung tay” dùng trong văn bản sớm được hiện thực hóa để công tác Chăm sóc sức khỏe cộng đồng mang lại hiệu quả cao cho nhân dân, cho đất nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...