Trong năm 2025, với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm, Ban Chấp hành Hội đã phát huy thế mạnh, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến rõ nét về mọi mặt, góp phần đưa hoạt động của Hội ngày càng phát triển.
Trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức và chuyển đổi số; tình hình an ninh - chính trị và trật tự xã hội ổn định. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở hội viên của Hội Hà Nội đang từng bước ổn định và phát triển; hoạt động của Hội cũng đã có những chuyển đổi để đảm bảo phù hợp với thực tế của xã hội nước ta.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Hội Hà Nội.
Ban Chấp hành Hội đã thường xuyên họp, trao đổi thông tin, chỉ đạo các cơ sở hội viên triển khai mô hình sản xuất - kinh doanh phù hợp với điều kiện từng đơn vị; đảm bảo việc làm ổn định cho thương bệnh binh, người khuyết tật và con em gia đình chính sách. Hội luôn chú trọng đến vấn đề hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thương binh, NKT, nạn nhân chất độc da cam… có nghề và việc làm thông qua các đơn vị hội viên; nhiều thương, bệnh binh có công việc ổn định. Ban Lãnh đạo Hội cũng thường xuyên chú trọng đến công tác từ thiện, “đền ơn, đáp nghĩa”, thăm hỏi động viên kịp thời đơn vị hội viên những lúc ốm đau, hiếu, hỷ... Là cầu nối liên kết giữa các hội viên, đồng thời tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Hội.
Mặt khác, Ban Chấp hành Hội đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn cho hội viên. Thường trực Hội đã có nhiều văn bản kiến nghị gửi tới UBND tỉnh, thành phố và các sở, ngành, giúp doanh nghiệp giải quyết vướng mắc trong đầu tư, mặt bằng sản xuất và thanh toán công trình cho các hội viên.

Phó Tổng biên tập Tạp chí Điện tử Hòa nhập Trần Thị Bích Thuyến tặng hoa chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp.
Năm 2025, khắc phục mọi khó khăn do chuyển đổi cơ chế, các doanh nghiệp hội viên đã triển khai các biện pháp để phát triển sản xuất kinh doanh, hoạt động từng bước phát triển, các cơ sở sản xuất đảm bảo có việc làm cho người lao động; mặc dù việc làm và thu nhập chưa đạt được mức cao nhưng vẫn đảm bảo được đời sống cho Thương bệnh binh, Người khuyết tật và con em các gia đình chính sách. Một số doanh nghiệp tiêu biểu của Hội như:
* Công ty Cổ phần Thương binh Thành Luân là doanh nghiệp của Thương binh chủ yếu kinh doanh vật liệu xây dựng. Trong năm 2025 đã cơ bản ổn định được nguồn vật liệu, duy trì sản xuất thường xuyên, tạo việc làm ổn định cho người lao động của Công ty. Công ty đã hỗ trợ hiệu quả các hoạt động của Hội. Đặc biệt, doanh nghiệp đã chú trọng trong việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước như: Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (ngày 30/4/1975 - 30/4/2025); Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025) và Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) nhằm khơi dậy lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc về những thành tựu của đất nước.
* Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phong Cảnh đã duy trì ổn định việc sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm ổn định cho lao động là thương binh, thu nộp thuế doanh nghiệp đầy đủ, đồng thời có nhiều hoạt động thiện nguyện đóng góp vào phong tào xây dựng Nông thôn mới của địa phương.
* Công ty Vàng bạc Bảo Tín đã duy trì tốt việc kinh doanh, tạo điều kiện thu nhập ổn định cho người lao động; đồng thời có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội và địa phương…
* Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa hiện tại đang nuôi dạy và tạo việc làm cho 50 em nghề may và nghề thủ công giấy cuộn, các em là những người khuyết tật ở các dạng: Khuyết tật vận động, khuyết tật trí tuệ, khuyết nghe nói., trong đó có 30 em nội trú và 20 em ở ngoại trú. Từ đầu quý 2/ 2025 Trung tâm mở thêm lớp dạy may, hiện có 10 em đang học may cơ bản. số đồng học sinh chủ yếu làm nghề thủ công giấy cuộn. Tại đây thường xuyên có 30 em học tập và làm việc, sản phẩm gồm con giống các loại, Hộp, thiệp, tranh nghệ thuật bằng giấy cuộn… Thu nhập của các em từ nghề thủ công giấy cuộn: từ 300.000 đ đến 1.500.000 đ/người/tháng.
* Trung tâm Vì Ngày Mai hiện tại đang nuôi dạy và tạo việc làm cho 30 em nghề may và nghề thủ công giấy cuộn, các em là những người khuyết tật ở các dạng: Khuyết tật vận động, khuyết tật trí tuệ, khuyết nghe nói…
Công tác phát triển hội viên mới được duy trì thường xuyên, ưu tiên những đơn vị hoạt động vì cộng đồng, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao uy tín của Hội. Trong năm 2025, Hội đã kết nạp thêm hai hội viên mới: Công ty Cổ phần Công nghệ Điện lạnh VINASHIN do ông Trần Quyết Thắng, Thương binh ¼, làm Giám đốc. Và, Trung tâm Nhân đạo Thịnh Phúc do bà Nguyễn Thị Tốt, Cựu Chiến binh làm Giám đốc.
Trong năm 2026 Hội sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực điều hành của Hội; Phát triển hội viên và mở rộng mạng lưới liên kết; Đẩy mạnh công tác dạy nghề và tạo việc làm; Nâng cao công tác truyền thông, tuyên truyền gương điển hình; Tăng cường kiến nghị, đề xuất chính sách hỗ trợ.
Trong năm 2026, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2025 và, với tinh thần đoàn kết - đổi mới - trách nhiệm, Hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật thành phố Hà Nội quyết tâm phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp an sinh - xã hội và phát triển kinh tế của Thủ đô và đất nước.