Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội: Thúc đẩy giáo dục đại học, kiến tạo các cụm đổi mới sáng tạo tại Hòa Lạc
Tại phiên thảo luận, các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề lớn nhằm phát huy tiềm năng của Thủ đô, bao gồm khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, quy hoạch đô thị và công nghiệp văn hóa.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị.
Đề xuất chương trình hỗ trợ các trường đại học phát triển
Bày tỏ sự đồng tình với chủ trương quy hoạch, di dời các trường đại học ra khỏi nội đô, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: “Muốn các trường đại học phát triển, phải có không gian và cơ sở vật chất đạt chuẩn”.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị.
Theo đó, ông kiến nghị thành phố cần xây dựng một chương trình hỗ trợ riêng, mang tính thiết thực cho các cơ sở giáo dục trong quá trình di dời. Mục tiêu của chương trình là bảo đảm và nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho sinh viên, tạo động lực mới để các trường đại học phát triển mạnh mẽ hơn sau khi di chuyển đến cơ sở mới.
Khẳng định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là thế mạnh vốn có của Hà Nội, Giám đốc Hoàng Minh Sơn đề nghị thành phố nên tổ chức hội nghị chuyên đề hằng năm để đánh giá, thúc đẩy và phát huy hơn nữa lĩnh vực này.
Đặc biệt, ông Hoàng Minh Sơn bày tỏ mong muốn thành phố sẽ cùng ĐHQGHN phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng các trung tâm nghiên cứu khoa học hiện đại, đi kèm với các phòng thí nghiệm trọng điểm tại khu đô thị Hòa Lạc. Với diện tích rộng lớn (hơn 1.000ha), ông tin tưởng đây sẽ là một trung tâm hấp dẫn, thu hút các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế cùng tham gia đầu tư.
"Mục tiêu là phát triển các cụm đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển đô thị bền vững", Giám đốc ĐHQGHN bày tỏ.
Xây dựng hệ sinh thái và đồng bộ hạ tầng cho phát triển
Cùng chung quan điểm, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn đề xuất thành phố có chính sách đầu tư ban đầu để hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại các trường. Ông cho rằng đây sẽ là hạt nhân để lan tỏa tinh thần khoa học công nghệ ra các khu vực lân cận, đồng thời cần huy động sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp.
Về phía địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lạc Đồng Phước An thông tin, xã đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng. Địa phương phấn đấu hoàn thành các hạng mục liên quan đến dự án ĐHQGHN và Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong năm 2025 và 2026, đồng thời chủ động phối hợp để bảo đảm an ninh trật tự.
Xã Hòa Lạc cũng đề xuất thành phố quan tâm đầu tư, phát triển đồng bộ hệ thống giao thông kết nối, nhất là tuyến đường sắt trên cao, và xem xét bổ sung nguồn lực công an để đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn và quy mô phát triển ngày càng lớn mạnh của khu vực trong tương lai.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.










