Hội nghị Thượng đỉnh tăng cường hợp tác kinh tế xanh giữa Việt Nam và Australia

2024-04-17 11:21:19 0 Bình luận
Theo thông tin từ ĐSQ Australia: Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Xanh Australia - Việt Nam được tổ chức vào ngày 16/04 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia từ Australia và Việt Nam.

Hội nghị thượng đỉnh do Asialink và Trung tâm Climateworks tổ chức, với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia. Đây là cơ hội để các đại biểu tham dự khám phá các cơ hội khai thác đầu tư và thương mại trong nền kinh tế xanh, bao gồm các nguồn năng lượng tái tạo và phát triển bền vững để hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng không. Tham dự hội nghị này có Thượng nghị sỹ, Đồng Bộ trưởng phụ trách Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Australia, Jenny McAllister. Tại đây, Thượng nghị sỹ McAllister sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong ngành của Việt Nam và Australia tại Việt Nam để thảo luận cách thức hai quốc gia hợp tác nhằm thúc đẩy các cơ hội đầu tư và thương mại trong lĩnh vực kinh tế xanh.

Thượng nghị sỹ, Đồng Bộ trưởng phụ trách Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Australia, Jenny McAllister (Ảnh: ĐSQ Australia tại Việt Nam)

Đồng Bộ trưởng McAllister cho biết: “Australia và Việt Nam đang nỗ lực chia sẻ những lợi ích từ quá trình chuyển dịch sang năng lượng sạch. Hợp tác là chìa khóa để mở ra các cơ hội kinh tế cho Australia và Việt Nam khi hai quốc gia và các đối tác quốc tế đang cùng trải qua tiến trình chuyển dịch sang năng lượng sạch”.

Với mục tiêu nâng cao năng lực về năng lượng tái tạo phù hợp với mục tiêu dài hạn về phát thải ròng bằng không, Việt Nam đang trở thành một điểm đến hấp dẫn thu hút đầu tư. Lộ trình chi tiết vừa được phê duyệt nhằm thực hiện Quy hoạch Phát triển Điện Quốc gia (PDP8) nhấn mạnh việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và mở rộng mạng lưới truyền tải nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam.

Bà Anna Skarbek, Giám đốc điều hành Trung tâm Climateworks, đang tham gia Hội nghị Thượng đỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong bối cảnh cả thế giới đang cùng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không, đây là thời điểm thích hợp để Australia tăng cường mối quan hệ chiến lược với Việt Nam, và rộng hơn là khu vực Đông Nam Á.

Bà Skarbek chia sẻ: "Việt Nam được nhận định có vai trò quan trọng trong mục tiêu giảm phát thải của khu vực, và Hội nghị Thượng đỉnh sẽ là cơ hội để thúc đẩy sự tham gia của Australia vào quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế Việt Nam.". Bà cho biết thêm: "Một môi trường chính sách có tính kiến tạo là yếu tố then chốt để đẩy nhanh tiến trình triển khai kinh tế xanh. Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Xanh Australia - Việt Nam sẽ định hướng việc ra quyết định và thúc đẩy đối thoại, qua đó đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng, huy động tài chính, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác và tăng cường hợp tác về kỹ năng và đổi mới sáng tạo.".

Bà Martine Letts, Giám đốc điều hành Asialink, cho biết Hội nghị Thượng đỉnh là cơ hội thuận lợi để thảo luận các cách thức Việt Nam và Australia có thể tận dụng những lợi thế từ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Bà Letts nhấn mạnh: "Hội nghị Thượng đỉnh là bệ phóng hoàn hảo để Australia bắt đầu khai thác các cơ hội đầu tư và thương mại trong lĩnh vực kinh tế xanh tại Việt Nam".

Thăm quan mô hình cánh đồng lúa giảm khí thải carbon (Ảnh: ĐSQ Australia tại Việt Nam)

Hội nghị Thượng đỉnh là một phần của Chương trình Kinh tế Xanh Australia - Việt Nam, được khởi động vào năm ngoái nhằm thúc đẩy hợp tác và phát triển giữa chính phủ và doanh nghiệp Australia và Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế xanh. Chương trình đã tổ chức các cuộc thảo luận bàn tròn, hội thảo trực tuyến và chương trình đào tạo trong thời gian chín tháng vừa qua, nhằm cung cấp các thông tin chi tiết về những cơ hội và thách thức để hiện thực hóa tham vọng chung của Việt Nam và Australia trong quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế dựa vào năng lượng sạch.

Được biết, vào tháng 06/2023, Chính phủ Australia đã công bố gói viện trợ trị giá 105 triệu đô la Úc cho quy hoạch cơ sở hạ tầng bền vững và đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng năng lượng sạch tại Việt Nam./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Bài viết được thực hiện theo hoạt động phối hợp, hợp tác tuyên truyền, quảng cáo.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...